Tin sáng 27/7: Nghẹt thở giải cứu nhóm công nhân bị ngạt khí trong cống thoát nước; làm rõ vụ "nhà sư vào quán nhậu"
GĐXH - Nhiều người dân sinh sống ở TP.HCM vẫn còn thất thần khi kể lại giây phút cứu nhóm công nhân ngất xỉu, mắc kẹt trong cống thoát nước; Liên quan đến vụ 'nhà sự vào quán nhậu', cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra và làm rõ.
Tin sáng 26/7: Cảnh báo nguy hiểm từ bão Doksuri; cứu sống cô gái Hà Nội nhảy từ tầng 7 chung cư xuống đấtNghẹt thở cứu nhóm công nhân bị ngạt khí trong cống thoát nước ở TP.HCM
Chiều 26/7, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ 5 công nhân Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM bị ngạt khí thương vong dưới cống thoát nước xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, nhiều người dân sinh sống trên đường Trần Văn Giàu (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) vẫn còn thất thần khi kể lại giây phút cứu nhóm công nhân ngất xỉu, mắc kẹt trong cống thoát nước.

Nạn nhân Ngô Viết Dũng kể lại giây phút cứu các công nhân bị ngất xỉu dưới cổng thoát nước
Chị Lê Thị Nga (30 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày, nhóm công nhân đến nạo vét, gom rác dưới cống ở trước quán nước.
Sau khi mở nắp cống, 2 công nhân xuống bên dưới và phía trên mặt đất có 2 công nhân khác. Ít phút sau, một người trong nhóm chạy vào xin nước sạch rồi hô hoán có người ngất xỉu, mắc kẹt bên dưới.
Ngay lập tức, chị Nga cùng chủ quán ăn bên cạnh chia nhau ra chạy theo 2 hướng, dọc theo đường Trần Văn Giàu để tri hô, nhờ người dân giúp đỡ.
Cùng đồng nghiệp trực tiếp cứu 3 công nhân ngất xỉu dưới cống, anh Ngô Viết Dũng (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho hay, anh đang làm việc bên trong công ty cách cống thoát nước xảy ra sự cố khoảng 10m thì nghe người dân hô hoán, cầu cứu ở bên ngoài.
Không cần suy nghĩ, anh Dũng cùng 2 đồng nghiệp là ông Nguyễn Duy Tâm (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và ông Đường Đức Quý (49 tuổi, quê Hà Tĩnh) tức tốc chạy ra. Đến nơi, anh Dũng và ông Tâm cùng các công nhân khác ở trên đường trèo xuống dưới cống tìm cách đưa 2 công nhân ngất xỉu ở bên dưới lên trên.
Trong khoảng 15 phút, anh Dũng cùng đồng nghiệp và người dân đưa được 3 công nhân ra ngoài thì anh bị ngất xỉu do ngạt khí. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng kéo anh Dũng lên cùng với một công nhân khác bị ngất xỉu ở bên dưới lên.
Một công nhân còn lại được Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Bình Chánh có mặt đưa ra ngoài nhưng không qua khỏi.
4 công nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và hiện đã tỉnh, đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe. Trong đó, anh B.A bị suy hô hấp nặng, anh D.B.C bị viêm đường hô hấp.
Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể các công nhân bị ngạt khí metan và Hydro sulfua (H2S). Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.
Nguyên nhân vụ lật xe khách trên cao tốc khiến 18 người thương vong
Trưa 26/7, liên quan vụ lật xe khách trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, cơ quan chức năng địa phương bước đầu đã xác định nguyên nhân tai nạn.
Khoảng 17h35 ngày 25/7, tài xế Trần Xuân Hoàn (SN 1984, trú thị trấn Pơng Đrang, huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk) lái ô tô khách giường nằm, loại 40 chỗ mang BKS: 47F-000.88 đi trên cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thừa Thiên Huế.
Khi đến Km11+700 cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn qua xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế), ô tô lao qua lề đường phía bên phải theo hướng di chuyển, sau đó đâm vào vách đá dẫn đến tai nạn giao thông.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe chở 24 hành khách và 1 lái xe, 2 phụ xe. Cú lật khiến một hành khách tên Phú (khoảng 50 tuổi, làm nghề giáo viên, trú thị trấn Pơng Đrang) tử vong tại chỗ và 17 hành khách khác bị thương.
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến lật xe được xác định là do đoạn đường xảy ra tai nạn có mưa, đường trơn, tài xế Trần Xuân Hoàn điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái gây ra tai nạn giao thông.
Theo tra cứu dữ liệu cho thấy, xe khách nói trên là ô tô giường nằm, cho phép chở 2 người ngồi và 40 giường nằm. Xe được sản xuất năm 2012, niên hạn sử dụng đến năm 2032.
Chủ phương tiện là Công ty TNHH Hà Anh Tuyên (địa chỉ tại Lâm Đồng), xe tham gia kinh doanh vận tải, đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Lần kiểm định gần nhất của xe khách này là ngày 26/6/2023, hạn kiểm định đến hết ngày 25/12/2023.
UBND TP HCM yêu cầu làm rõ vụ "nhà sư vào quán nhậu"
Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu để các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ về ông Nguyễn Minh Phúc trong vụ "nhà sư vào quán nhậu".
Trước đó, báo chí và mạng xã hội đã đăng tải thông tin một người đàn ông đầu trọc, mặc áo nhà sư vào quán nhậu đi sinh nhật "đệ tử". Theo thông tin báo chí đăng tải, người đàn ông tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc".

Hình ảnh "nhà sư vào quán ăn nhậu" bị phát tán trên mạng xã hội.
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Ban Tôn giáo thành phố, UBND huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nhân thân người có tên Nguyễn Minh Phúc nêu trên và các thông tin mà báo chí đã đăng tải.
Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lợi dụng sự việc để tuyên truyền xuyên tạc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Những điểm mới trong Quy định 114 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Sáng 26/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Quán triệt Quy định 114 của Bộ Chính trị về "Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ".
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Quy định 114 cơ bản kế thừa một số hành vi được quy định tại Quy định 205 năm 2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.
Đồng thời, Quy định 114 cũng bổ sung một số hành vi mới như: Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; khi nhận đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, lúng túng, bao che không xử lý theo thẩm quyền…
Bên cạnh đó, Quy định 114 vừa được ban hành cũng quy định 6 hành vi chạy chức chạy quyền, kế thừa Quy định 205, có bổ sung hành vi mới là: Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.
Chính phủ cho kéo dài thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị ở Hà Nội
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 112 về việc kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.
Với nghị quyết này, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại Hà Nội cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về mô hình tổ chức quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.

Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại thủ đô Hà Nội.
Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị là tổ chức hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Tổ chức này được thành lập theo Quyết định số 26 năm 2018 của Thủ tướng.
Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?
Pháp luật - 4 phút trướcGĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
3 con giáp may mắn, dễ có lộc những ngày cuối tháng 10 này
Đời sống - 50 phút trướcGĐXH - Xem tử vi tuần mới từ 27/10-2/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp có nhiều may mắn, hứa hẹn thành công ở các phương diện.
Video: Cận cảnh lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến giao thông tê liệt
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Do mưa lớn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan gây tắc nghẽn giao thông.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cần mẫn, sẽ hưởng phúc về sau
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là mẫu người chăm chỉ, sống có nguyên tắc và biết hưởng thụ cuộc sống một cách thông minh.
Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
Vụ sập móng nhà khiến hai cha con tử vong tại Đắk Lắk: Hỗ trợ xây dựng lại nhà
Đời sống - 5 giờ trướcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu địa phương và người dân hỗ trợ mai táng cho các nạn nhân và xây dựng lại nhà ở bảo đảm trong vụ sập móng nhà tại xã Yang Mao.
Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu
Pháp luật - 5 giờ trướcKiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.
Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng
Giáo dục - 5 giờ trướcMỗi sáng, Phương Anh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, dậy sớm hơn một giờ để kịp đến trường từ căn phòng trọ 15m² ở Thanh Xuân. Cơn bão giá nhà trọ khiến nhiều sinh viên như em phải chấp nhận ở xa trường, sống chật chội để bớt gánh nặng cho gia đình.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tới
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối khí lạnh, đêm và sáng khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Trong khi Trung Bộ nhiều nơi có mưa.
Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Miền Bắc mùa Đông năm nay có nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm, với khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá tại vùng núi; Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.
Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?
Đời sốngGĐXH - Dưới đây là các trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
