Tin sáng 26/7: Cảnh báo nguy hiểm từ bão Doksuri; cứu sống cô gái Hà Nội nhảy từ tầng 7 chung cư xuống đất
GĐXH - Bão Doksuri sẽ phát triển thành siêu bão trước khi đi vào Biển Đông; Nạn nhân nhảy lầu tại một chung cư đã được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng trải đệm hơi cứu sống kịp thời...
Dự báo bão Doksuri gây thời tiết nguy hiểm trên biển

vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông biển động dữ dội do tác động của bão Doksuri. Ảnh minh hoạ
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Khoảng 7h ngày 26/7, bão Doksuri tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 15km/h với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17 (tương đương cấp siêu bão). Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17,0N, phía Đông kinh tuyến 118,0E. Khu vực chịu ảnh hưởng: phía Đông của Bắc Biển Đông.
Bản đồ dự báo hướng đi cho thấy sau khi vào Biển Đông, siêu bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, cường độ giảm xuống cấp 14. Ngày 28/7, bão khả năng đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến hoặc đảo Đài Loan (Trung Quốc).
Cơ quan khí tượng nhận định bão Doksuri ít nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta, nhưng sẽ gây mưa to, gió lớn và biển động dữ dội tại khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông, rất nguy hiểm cho tàu thuyền.
Từ đêm 26/7 và ngày 27/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng biển cao 3,0 - 5,0m.
Vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão Doksuri đi qua gió mạnh cấp 13 - 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội; sóng biển cao 6,0 - 9,0m.
Vùng biển phía đông nam của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao khoảng 4,0 - 6,0m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Cứu sống cô gái Hà Nội nhảy từ tầng 7 chung cư xuống đất

Cứu sống cô gái Hà Nội nhảy từ tầng 7 chung cư bằng đệm hơi. Ảnh: Người dân cung cấp
Chiều 25/7, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) xác nhận, tại một chung cư trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nhảy lầu, tuy nhiên nạn nhân đã được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng trải đệm hơi bên dưới cứu sống kịp thời.
Cụ thể, khoảng 15h20 ngày 25/7, tại một chung cư trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, người dân phát hiện cô gái bất ngờ trèo qua lan can khu vực tầng 7 và báo cho bảo vệ chung cư, cơ quan công an. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã nhanh chóng trải đệm hơi dưới sảnh chung cư và cử người tới khu vực căn hộ nơi xảy ra sự việc để hỗ trợ.
Mặc dù được nhiều người khuyên ngăn, giữ tay nhưng cô gái này vẫn buông tay, khi tiếp đất do có đệm hơi ngăn lại nên đã không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, do nạn nhân phát hiện bị bệnh hiểm nghèo nên tâm lý bị bất ổn. Hiện cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình làm công tác ổn định tư tưởng cho nạn nhân.
Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ cứu 6 người trong đám cháy ở Hà Nam

Ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ.
Ngày 25/7, lãnh đạo UBND và Công an tỉnh Hà Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã dũng cảm cùng đồng đội lao vào đám cháy, cứu được 6 người mắc kẹt trong đám cháy tại TP Phủ Lý.
Trước đó, khoảng 3h40, sáng 24/7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nam nhận được tin báo cháy tại số nhà 20, đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý.
Lúc này, đám cháy đã bao trùm tầng 1 và đang cháy lan lên tầng 2. Với tinh thần dũng cảm, không quản khó khăn nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh thân mình chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, CBCS phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nam, đặc biệt là Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, dũng cảm lao vào đám cháy và kịp thời cứu được cứu được 6 người (gồm 1 cụ già hơn 80 tuổi, 2 người lớn và 3 cháu nhỏ).
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ đã bị thương.
Xe khách đâm vào vách núi trên cao tốc, 16 người thương vong

Hiện trường xe khách chở theo nhiều người bị lật trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Vietnamnet
Tối 25/7, ông Trần Bá Trung - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu hộ các nạn nhân bị tai nạn xe khách trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan.
Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe khách mang BKS 47F-000.88 (tỉnh Đắk Lắk) chở theo hàng chục hành khách di chuyển trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan.
Khi đến đoạn nút giao với đường tỉnh lộ đi huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế), xe khách bất ngờ mất lái, đâm vào vách núi.
Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Đông, thông tin bước đầu, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị mắc kẹt trên xe, 14 người bị thương vừa được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Nam Đông và 1 người bị thương đang được đưa về Bệnh viện Trung ương Huế.
Dự kiến điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2023

Khởi tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Xã hội - 20 phút trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Cận cảnh một số sản phẩm trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả mới bị triệt phá
Xã hội - 1 giờ trướcCông an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả do Phạm Ngọc Tiến (SN 1988, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu, thu giữ 100 tấn hàng hóa.

Từ việc xe tự trôi cán tử vong người chờ đèn đỏ: Dừng, đỗ ô tô thế nào để không gây họa?
Xã hội - 1 giờ trướcKhi tài xế cho dừng – đỗ ô tô, cần về số 0 với xe số sàn, số P với xe số tự động kết hợp kéo phanh tay cẩn thận trước khi rời khỏi xe.

Tuyển sinh đại học 2025: Hướng dẫn quy trình xét tuyển mới nhất
Xã hội - 1 giờ trướcBộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô có phải hứng chịu những cơn mưa như trút nước về chiều tối?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy, Thủ đô ban ngày trời có nắng, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, có ngày có mưa to. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết tiêu cực đi kèm.

Dự án nhà ở xã hội quy mô 1.100 căn ở Nam Định mới được khởi công có gì đặc biệt?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Bãi Viên thuộc phường Mỹ Xá, TP Nam Định.

5 con giáp tài lộc như mưa, thu nhập nhảy vọt khi vào hè
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Mùa hè này có 5 con giáp đột phá, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, không còn lo túng thiếu.

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - CSGT Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt hơn 40 triệu đồng với tài xế ô tô và chủ phương tiện chở bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Cận cảnh bàn chân Đức Phật 'khổng lồ' ở chùa Tam Chúc thu hút người dân
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Bàn chân Đức Phật được chế tác bằng đá xanh tự nhiên tại chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử, người dân và du khách thập phương tìm đến trong những ngày diễn ra lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Sinh viên ngành sư phạm nhận tin vui, được hưởng quyền lợi đặc biệt này nếu tham gia tuyển sinh đại học 2025
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên ngành sư phạm sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí tương ứng với mức thu học phí của cơ sở giáo dục mà họ theo học.

Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc năm 2025
Giáo dụcGĐXH - Lịch nghỉ hè 2025 của học sinh tại 63 tỉnh thành được xây dựng dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT ban hành.