Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 28/12: 40 học sinh TP.HCM mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp; hơn 200 triệu chứng liên quan hội chứng hậu COVID-19

Thứ ba, 07:00 28/12/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Sau 2 tuần học trực tiếp, ngành giáo dục TP.HCM ghi nhận 47 F0, bao gồm 40 học sinh, 7 giáo viên tại các trường học tại 15 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

Tin sáng 27/12: 'Loại vaccine' cần nhất lúc này ở Hà Nội là gì? Á hậu đình đám Vbiz và cả gia đình nhiễm COVID-19Tin sáng 27/12: "Loại vaccine" cần nhất lúc này ở Hà Nội là gì? Á hậu đình đám Vbiz và cả gia đình nhiễm COVID-19

GiadinhNet - Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp, khó lường tại TP Hà Nội thì ý thức người dân vô cùng quan trọng, 5K là việc luôn phải nhớ đến; Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan chia sẻ cô và cả gia đình mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội yêu cầu tất cả bệnh viện sẵn sàng 2 tầng để điều trị COVID-19

Tin sáng 28/12:  - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)


Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản 23401/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.

Theo đó, với ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định mắc COVID-19 cần được phân loại, đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng, chuyển tuyến, tiếp nhận, điều trị kịp thời.

Người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ, đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine COVID-19 (100% đối với người bệnh phải nhập viện, ghi nhận tại phiếu khám vào viện). Các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển, khu vực khám, buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao: người trên 50 tuổi, mắc bệnh nền, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng COVID-19.

Hà Nội ghi nhận 1948 ca mắc COVID-19 mới, nhiều ổ dịch phức tạp chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"Hà Nội ghi nhận 1948 ca mắc COVID-19 mới, nhiều ổ dịch phức tạp chưa có dấu hiệu 'hạ nhiệt'

GiadinhNet - Thông tin mới nhất từ CDC Hà Nội cho biết trong 24h qua, Hà Nội có đến 1948 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, số ca mắc cộng đồng vẫn ở mức cao với 658 ca.

Hà Nội dự kiến số F0 mới lên đến 2.000-3.000 ca/ngày

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, dự kiến số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Hà Nội có thể còn tăng lên đến 2.000 - 3.000 trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm, tuy nhiên, vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án đáp ứng. "Sẽ khoanh gọn theo khu vực nguy cơ chứ không cách ly xã hội như trước đây", ông Tuấn nói như vậy khi đề cập thực tế ngày càng nhiều địa phương trên địa bàn thành phố chuyển sang cấp độ 3.

Hà Nội yêu cầu bệnh viện không từ chối bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch

Tin sáng 28/12: 40 học sinh TP.HCM mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp; hơn 200 triệu chứng liên quan hội chứng hậu COVID-19 - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.


Mới đây, Sở Y tế Hà Nội có văn bản 23401/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Sở yêu cầu với ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần được phân loại, đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng, chuyển tuyến, tiếp nhận, điều trị kịp thời.

Người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ, đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine COVID-19 (100% đối với người bệnh phải nhập viện, ghi nhận tại phiếu khám vào viện). Các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển, khu vực khám, buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao: người trên 50 tuổi, mắc bệnh nền, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng COVID-19.

Đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu mỗi cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 sẵn sàng điều trị 2 tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 chuyển độ. Việc tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối, đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất, sau khi ổn định, bệnh viện thực hiện khám, phân loại mức độ bệnh, đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp.

Sở yêu cầu các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; rà soát lại cơ sở hạ tầng, hệ thống oxy (bình, bồn, chai, thiết bị phụ trợ) bảo đảm tồn trữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị.

40 học sinh TP.HCM mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp

Thông tin này được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM công bố tại buổi họp báo định kỳ, chiều 27/12 khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề học sinh mắc COVID-19 khi đến trường.

Cụ thể, sau 2 tuần học trực tiếp, ngành giáo dục TP.HCM ghi nhận 47 F0, bao gồm 40 học sinh, 7 giáo viên tại các trường học tại 15 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

"Tất cả học sinh phát hiện mắc COVID-19 đều được xử lý theo quy trình và thông báo về cho phụ huynh. Do đó, phụ huynh rất an tâm cho học sinh tiếp tục đến trường. Hiện việc học vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch, học sinh lớp 9 và lớp 12 vẫn đi học", báo Thanh niên ghi lời ông Hải.

Ngày 27/12: Cả nước có 14.872 ca mắc COVID-19; riêng Hà Nội 1.948 caNgày 27/12: Cả nước có 14.872 ca mắc COVID-19; riêng Hà Nội 1.948 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/12 của Bộ Y tế cho biết có 14.872 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố; Hà Nội đã 9 ngày có số mắc nhiều nhất cả nước với 1.948 ca; trong ngày có 11.374 ca khỏi; 204 trường hợp tử vong

Hơn 200 triệu chứng liên quan hội chứng hậu COVID-19

Tin sáng 28/12: 40 học sinh TP.HCM mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp; hơn 200 triệu chứng liên quan hội chứng hậu COVID-19 - Ảnh 6.

Các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi giai đoạn hậu COVID-19

Thông tin này được BS.CKI. Huỳnh Bích Thảo, Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia An 115 TP.HCM, cho hay sáng 27/12. Những ngày gần đây, bệnh viện này tiếp nhận điều trị phục hồi chức năng cho nhiều người mắc hội chứng hậu COVID-19.

Theo bác sĩ Thảo, sau thời gian điều trị COVID-19, phục hồi và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nhiều người vẫn phải đối diện các vấn đề sức khỏe do hội chứng hậu COVID-19 hay hội chứng COVID-19 kéo dài. Đây là vấn đề đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo và đang được giới y khoa cả trong nước lẫn quốc tế quan tâm.

Sở Y tế TP.HCM bác tin đồn 'Bệnh viện FV TP.HCM phát hiện ca mắc biến chủng Omicron'

Ngày 27/12, một thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, qua xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, Bệnh viện FV đã phát hiện một bệnh nhân dương tính COVID-19 với biến thể Omicron.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ từ Sở Y tế TP.HCM cho hay Bệnh viện FV vừa có báo cáo nhanh về trường hợp nêu trên.Báo cáo cho biết thông tin về việc xét nghiệm RT-PCR được lan truyền trên mạng là thất thiệt, sai sự thật.

"Bệnh viện khẳng định không kết luận trường hợp nào liên quan đến chủng Omicron, kể cả trường hợp mắc mới hay tái nhiễm như thông tin lan truyền. Bệnh viện đang làm các thủ tục để công bố trên trang web của đơn vị và truyền thông" - nguồn tin cho hay.

Cứu sống thai phụ bất ngờ ngất xỉu, mất tri giác khi đang test COVID-19 chuẩn bị sinh

Tin sáng 28/12: 40 học sinh TP.HCM mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp; hơn 200 triệu chứng liên quan hội chứng hậu COVID-19 - Ảnh 7.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ N. sau phẫu thuật. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Ngày 27/12, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) cho biết đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân H.T.P.N (37 tuổi) bị biến chứng thai kỳ, dọa ngưng tim 2 lần khi đang phẫu thuật.

Theo đó, ngay sau khi chị N. ngất xỉu, mất tri giác, thai phụ nhanh chóng được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán thuyên tắc ối, suy thai. Lập tức bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ, đồng thời, hội chẩn qua điện thoại với Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Bệnh nhân kịp thời được hồi sức tim, phổi. Sau đó, chỉ trong 4 phút thai phụ được chuyển lên phòng mổ. Các bác sĩ cho biết trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân tụt huyết áp, dọa ngưng tim 2 lần. Ê-kip gây mê đã tiến hành hồi sức tim phổi thành công. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn bị chảy máu nhiều dưới âm đạo, tử cung mềm nhão, sinh hiệu không ổn định.

Do đó, bệnh viện hội chẩn khẩn với lãnh đạo và quyết định cắt bỏ tử cung cứu sản phụ. Ca phẫu thuật được thực hiện trong 3 giờ đồng hồ với sự tham gia của 12 y bác sĩ cuối cùng cả mẹ và con đều an toàn. Sau 2 ngày, bệnh nhân được cai máy thở, rút nội khí quản. Đến nay, sản phụ N. đã phục hồi.

Bác sĩ Hồ Viết Thắng cho biết thuyên tắc ối là một biến chứng thai kỳ vô cùng nguy hiểm do nước ối chảy vào tĩnh mạch, tim, phổi, lên não, gây suy hô hấp cấp. Khi đó, bệnh nhân sẽ bị đột ngột tím tái, trụy tim mạch, rối loạn đông máu. Trường hợp của sản phụ N. nếu chậm nhập viện, mẹ và thai nhi có thể tử vong hoặc con bị di chứng.

Khoảng 90% người từ 18 tuổi sắp tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19

Tin sáng 28/12: 40 học sinh TP.HCM mắc COVID-19 sau 2 tuần học trực tiếp; hơn 200 triệu chứng liên quan hội chứng hậu COVID-19 - Ảnh 8.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh


Tính đến ngày 24/12, cả nước tiêm được gần 144 triệu liều vaccine trên tổng số hơn 166 triệu liều vắc-xin được phân bổ. Tỉ lệ bao phủ mũi 1 vaccine COVID-19 là 79%, tỉ lệ bao phủ đủ liều cơ bản là 66% tổng dân số Việt Nam. Đến nay, tỉ lệ này đã vượt chỉ tiêu đề xuất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong năm 2021 (mỗi quốc gia phấn đấu trên 40% dân số được tiêm vaccine COVID-19).

Đối với nhóm tuổi từ 18 trở lên, tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 của nước ta là 98% và tỉ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 86%. Từ tháng 11/2021, các tỉnh thành phố cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Theo ông Sơn, với tiến độ tiêm chủng hiện nay, đến hết ngày 31/12 toàn quốc đảm bảo bao phủ mũi 1 cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên và cơ bản bao phủ mũi 2 (khoảng 90%). Đồng thời cũng sẽ bao phủ đủ liều cơ bản cho trẻ em từ 12 tuổi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Thay đổi kế hoạch cho học sinh tới trường


K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu

Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn

Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Bước sang quý II/2026, Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với trọng tâm là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và phát triển các động lực mới.

Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.

Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay

Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Một đợt nắng nóng được dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc, lần này sẽ là nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể sẽ vượt mức 40 độ C nhiều ngày liên tiếp; khi nhận được giấy mời này, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất là 2 tin trong số nhiều tin tức đáng chú ý.

Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Thời sự - 2 ngày trước

Nữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Thời sự - 2 ngày trước

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Top