Tin sáng 3/6: Sẽ hỗ trợ nhà xã hội cho công chức ở xa chỗ làm; Cú lừa 'lãi khủng' kéo sập 4 tỷ đồng của nữ đại gia Hà Nội
GĐXH - Chính phủ yêu cầu trong tháng 6, UBND cấp tỉnh ban hành quy định chi tiết công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội.
Ban hành quy định hỗ trợ nhà xã hội cho công chức ở xa chỗ làm trong tháng 6
Đó là nội dung được nêu tại Nghị quyết số 155/2025 vừa được Chính phủ ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. VTC News đưa tin.

Chính phủ triển khai thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. (Ảnh: VGP)
Kế hoạch yêu cầu UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, ban hành quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Thời hạn ban hành trong tháng 6, bảo đảm có hiệu lực đồng bộ với Nghị quyết số 201/2025.
Kế hoạch cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và tiến độ thực hiện để các bộ ngành, địa phương triển khai như: xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn triển khai thi hành Nghị quyết; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; thành lập, tổ chức và đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và một số nhiệm vụ cụ thể khác.
Từ 1/7 sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế
Từ ngày 01/7/2025, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 7 Thông tư 86/2024/TT-BTC. Thông tin trên Báo điện tử Chính phủ.

Để đảm bảo dữ liệu của người nộp thuế trên Hệ thống Cơ quan thuế đồng bộ có kết nối chia sẽ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, Chi cục Thuế Khu vực I cũng đã có những hướng dẫn, lưu ý cụ thể với người nộp thuế.
Từ tháng 6, hóa đơn tiền điện sẽ thực hiện theo mẫu mới
Mẫu hóa đơn mới chỉnh bổ sung một số thông tin theo quy định của Nghị định 70 trên hoá đơn tiền điện sẽ áp dụng từ tháng 6-2025. An Ninh Thủ đô đưa tin.

Mẫu hóa đơn tiền điện mới, áp dụng từ tháng 6/2025.
Theo đó, thông tin trên mẫu hóa đơn mới được bổ sung sẽ gồm: Số định danh; Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; Số hộ chiếu. Trường hợp khách hàng đã cung cấp thông tin trên cho đơn vị điện lực (khi thực hiện ký hợp đồng hoặc thay đổi thông tin hợp đồng, cập nhật bổ sung thông tin), trên hoá đơn tiền điện sẽ hiển thị các thông tin theo quy định.
Cú lừa 'lãi khủng' kéo sập 4 tỷ đồng của nữ đại gia Hà Nội
Ngày 2/6, Công an TP Hà Nội cho biết, bà H. (trú tại Hà Nội) là nạn nhân của một đường dây lừa đảo tinh vi thông qua ứng dụng chứng khoán giả mạo. VietnamNet đưa tin.
Theo đó, bà bị đối tượng lừa đảo gợi ý đầu tư vào một mã cổ phiếu với cam kết lợi nhuận lên tới 777% (từ 4 tỷ đồng đầu tư ban đầu có thể thu về tới 7,77 tỷ đồng). Tin tưởng, bà H. nhanh chóng đầu tư 4 tỷ đồng vào một mã cổ phiếu. Chỉ vài ngày sau, tài khoản của bà bị xóa, bị xóa khỏi nhóm chat và toàn bộ liên lạc với nhóm tư vấn cũng “bốc hơi”, không để lại dấu vết.

Cảnh giác khi tham gia đầu tư qua app chứng khoán giả mạo. Ảnh: CACC
Từ vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây đã xuất hiện hàng loạt vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán qua các ứng dụng và trang web giả mạo. Một trong những ứng dụng được nhắc đến nhiều là “AJB DIRECT”, có giao diện mô phỏng các chỉ số thị trường như VN-Index, VN30-Index, HNX-Index…
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân tuyệt đối không nên đầu tư qua các ứng dụng không rõ nguồn gốc – đặc biệt là những nền tảng hứa hẹn lợi nhuận bất thường. Mọi giao dịch tài chính cần được thực hiện qua các kênh chính thức, được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội được tìm thấy sau cuộc gọi lúc 3h30 sáng
Cháu T.N.Q.H (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) rời khỏi nhà hơn 1 tuần bí ẩn, sáng 2/6 gia đình đã tìm thấy và đón về an toàn.
Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, anh Thân Văn Dũng - bố của nam sinh này cho biết, sau khi cháu H. được đón về nhà, cháu vẫn chưa ổn định tinh thần, đến trưa cùng ngày cháu vẫn đang ngủ nên gia đình chưa thể khai thác được lý do con rời khỏi nhà sau nhiều ngày.

Cháu T.N.Q.H (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)
Theo gia đình, khoảng 3h30 ngày 2/6, anh Dũng nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi ở đầu dây bên kia cung cấp thông tin về nơi cháu H. đang ở. Sau khi xác minh, anh đến đón con về nhà vào lúc 8h cùng ngày, ở nơi cách nhà 5km.
Theo anh Dũng, sức khỏe cháu H. hoàn toàn bình thường tuy nhiên có một chút biểu hiện vấn đề về tâm lý sau hơn một tuần rời khỏi nhà. Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa biết lý do vì sao cháu H. không về nhà. Chỉ một chút thông tin ban đầu gia đình được biết, cháu H. sau khi đi chơi về và tìm đến một gia đình ở nhờ.
Đánh rơi hàng chục triệu tiền hàng, công an nhanh chóng tìm giúp

Công an xã Hàm Chính trao trả tài sản cho nam nhân viên. Ảnh: CABT
Ngày 2/6, Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc ( Bình Thuận ) cho biết vừa trao trả lại toàn bộ số tiền hơn 22,3 triệu đồng mà hai nam nhân viên của một công ty trên địa bàn TP Phan Thiết đã đánh rơi trong lúc dừng xe mua đồ ăn tối. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Trước đó, anh Nguyễn Minh Tâm và anh Nguyễn Ngọc Lương (2 là nhân viên công ty) điều khiển xe ô tô đi lấy tiền hàng cho công ty từ thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) về lại TP Phan Thiết. Khi đến Km12, Quốc lộ 28 thuộc địa bàn xã Hàm Chính, cả 2 dừng phương tiện để mua bánh mì ăn tối. Khi mở cửa xe, đã vô tình đánh rơi chiếc túi xách màu đen bên trong có hơn 22,3 triệu đồng tiền mặt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chiếc túi xách trên đã được ông Trương Văn Quốc (60 tuổi, ở thôn An Phú, xã Hàm Chính) nhặt được.
Qua làm việc, ông Quốc đã chủ động giao nộp chiếc túi xách cho lực lượng chức năng. Sau đó, Công an xã Hàm Chính đã tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản cho 2 nam nhân viên công ty trên.

Từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 90.000 cán bộ được giải quyết chế độ, chính sách
Thời sự - 6 giờ trướcBộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết đã có 23.000 cán bộ được giải quyết chế độ, chính sách, và từ nay đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 90.000 người.

Nữ nhân viên đường sắt bị xe tải đâm tử nạn khi đang làm việc
Giáo dục - 6 giờ trướcNgày 5/6, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 nữ nhân viên ngành đường sắt tử vong.

Ông Đinh Quang Tuyên được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Ông Đinh Quang Tuyên - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn được Trung ương chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch 2025, con giáp tuổi Tý có những bước ngoặt đặc biệt về công việc
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Xem tử vi tháng 5 âm lịch Ất Tỵ 2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp tuổi Tý có những bước ngoặt tuyệt vời trong cuộc sống, đặc biệt là công việc.

Hàng trăm ki-ốt ở chợ Rồng Nam Định đồng loạt đóng cửa, quang cảnh đìu hiu
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Những ngày gần đây, chợ Rồng ở TP Nam Định, nơi vốn vô cùng sầm uất bỗng trở nên vắng lặng lạ thường khi hàng trăm ki-ốt bất ngờ đồng loạt đóng cửa.

Phụ nữ sinh tháng Âm lịch này, từ 35 tuổi cuộc đời sang trang
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Phụ nữ sinh vào các tháng Âm lịch này lúc tiền vận sẽ gặp khó khăn nhưng đó chỉ là giai đoạn ngắn, một khi đã thăng hoa rực rỡ thì sẽ ngày càng giàu có hơn.

Tin vui: Cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện về xã được giữ nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Theo Công văn 11/CV-BCĐ, cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, cấp xã được bố trí về cấp xã mới sẽ được giữ lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng.

Hà Nội dự kiến chi 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
Giáo dục - 14 giờ trướcUBND TP Hà Nội đề xuất sẽ chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học trên địa bàn trong năm học 2025 - 2026.

Uống bia xong bỏ xe giữa cầu, nam thanh niên về đi ngủ khiến nhiều người hốt hoảng
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Nam thanh niên dựng xe máy giữa cầu Tân Đệ (TP Nam Định) để uống bia sau đó bỏ xe lại, đi về khách sạn ngủ. Phát hiện chiếc xe giữa cầu, người dân hoang mang lo lắng nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Vụ nam shipper bị hành hung: Bị hại rút đơn, tài xế xe Lexus được trả tự do tại tòa
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Sau khi hai gia đình thỏa thuận mức bồi thường 300 triệu đồng, bị hại L.X.H đã tự nguyện rút đơn. Hội đồng xét xử đã đình chỉ vụ án tài xế Lexus hành hung nam shipper, trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Hàng triệu người cần nắm rõ quy định về mức bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng từ ngày 1/7/2025
Đời sốngGĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó mở rộng nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đó là những đối tượng nào?