Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay

Thứ bảy, 07:00 04/04/2026 | Thời sự

GĐXH - Một đợt nắng nóng được dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc, lần này sẽ là nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể sẽ vượt mức 40 độ C nhiều ngày liên tiếp; khi nhận được giấy mời này, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất là 2 tin trong số nhiều tin tức đáng chú ý.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông - Ảnh 1.Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông - Ảnh 2.

Miền Bắc sắp nắng nóng kéo dài nhiều ngày. Ảnh: Tuổi trẻ


Thông tin trên VTC News, ngày 4/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên khu vực miền Bắc có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Về tình hình khí hậu trong tháng 4, chuyên gia nhận định, không khí lạnh tuy vẫn còn hoạt động nhưng chủ yếu chỉ nén rãnh áp suất, gây nên những đợt mưa dông chuyển mùa tại miền Bắc. Không khí lạnh cũng đi kèm một số hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trên cả nước dự báo xuất hiện những đợt mưa dông diện rộng, tập trung chính tại khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Tháng 4 cũng ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông.

Đáng chú ý, trong tháng này, nắng nóng sẽ gia tăng trên cả nước, cường độ được đánh giá là gay gắt hơn so với cùng thì nhiều năm và tập trung chính tại một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và khu vực Nam Bộ.

Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại các khu vực này cũng được dự báo sẽ có xu hướng ấm hơn từ 1,5 - 2,5 độ. Các khu vực còn lại trên cả nước có mức nhiệt độ cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ.

Ngược lại, lượng mưa tháng dự báo có xu hướng thiếu hụt tại nhiều nơi như tại khu vực Bắc Bộ, nơi có nền nhiệt độ cao thì lượng mưa tháng sẽ thấp hơn khoảng 30 - 60 mm; các khu vực còn lại sẽ thấp hơn từ 15 - 40 mm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước, đêm 04/4 đến ngày 12/4, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 06/4, khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, từ ngày 07/4 có khả năng mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Cùng thời điểm này, khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, miền Đông có nắng nóng; khoảng ngày 06-07/4 nắng nóng mở rộng sang khu vực miền Tây. Khoảng 02-03 ngày cuối nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay

Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay - Ảnh 3.

Giấy mời giả mạo. Ảnh: UBND phường Uông Bí


Thông tin trên Đời sống pháp luật, gần đây, UBND phường Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện Giấy mời giả mạo mang danh Sở Nông nghiệp và Môi trường, yêu cầu người dân đến UBND phường để kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh tài sản.

Trong giấy mời giả mạo này, người dân được yêu cầu mang theo nhiều loại giấy tờ như: Giấy mời, mã số tham chiếu, giấy tờ về quyền sử dụng đất, căn cước công dân gắn chip, điện thoại thông minh có kết nối internet và sim chính chủ; đồng thời phải liên kết với kho bạc nhà nước để tiếp nhận hồ sơ điện tử trước khi đến làm việc.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Sở không ban hành bất kỳ giấy mời nào gửi trực tiếp đến từng cá nhân, hộ gia đình để mời lên làm việc phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh gắn liền với tài sản. Chữ ký và con dấu trên các giấy mời mà người dân nhận được là giả mạo.

Đây là thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dân. Bởi vì các hoạt động liên quan đến lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nếu được triển khai sẽ do UBND xã, phường trực tiếp thông báo và làm việc với người dân theo đúng quy định.

Mỗi người dân hãy chủ động kiểm chứng thông tin, nâng cao cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Bộ Công an đang tiếp tục xác minh Dự án Nuôi em

Liên quan đến Dự án "Nuôi em", thông tin trên VTV.vn, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả".

Trước đó, vào chiều 15/12, Tại họp báo thông báo tình hình kết quả, công tác Công an năm 2025, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án "Nuôi em" triển khai tại 13 tỉnh, thành phố.

C02 cho biết, sau khi thông tin về dự án thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời tập trung rà soát tại các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, trong đó tập trung xác minh việc có hay không các dấu hiệu vi phạm, và sẽ thông tin chính thức tới báo chí khi có kết quả.

Dự án "Nuôi em" là chương trình thiện nguyện xã hội được triển khai từ năm 2014, hướng tới hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Dự án vận hành theo mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng, nhằm giúp học sinh có bữa ăn bán trú, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học do khó khăn kinh tế.

Người sáng lập dự án là Hoàng Hoa Trung, gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam, từng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, xây dựng trường lớp và cải thiện điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú. Dưới sự điều hành của Hoàng Hoa Trung và cộng sự, dự án "Nuôi em" phát triển nhanh, thu hút hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn.

Từ quy mô ban đầu chỉ vài chục học sinh, đến năm 2024, dự án cho biết đã hỗ trợ bữa ăn cho khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó có 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Ngoài dự án "Nuôi em", Hoàng Hoa Trung còn triển khai một số sáng kiến thiện nguyện khác như "Dũng sĩ bạt" (tận dụng bạt, banner cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú cho học sinh vùng khó khăn. Năm 2020, anh tiếp tục phát động chương trình "Sức mạnh 2000", kêu gọi mỗi người đóng góp 2.000 đồng/ngày, hướng tới mục tiêu xóa hàng nghìn điểm trường tạm trên cả nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án "Nuôi em" vướng phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ. Trên mạng xã hội xuất hiện các câu hỏi về việc sao kê, quy trình phân bổ kinh phí, cũng như mối quan hệ giữa dự án với các pháp nhân, cá nhân liên quan. Một số nhà tài trợ đề nghị công khai chi tiết hơn về dòng tiền, chi phí vận hành và trách nhiệm pháp lý của dự án.

Trước những tranh cãi, phía Hoàng Hoa Trung và dự án "Nuôi em" đã lên tiếng giải trình, công bố thêm thông tin và khẳng định các khoản đóng góp vẫn được sử dụng đúng mục đích hỗ trợ trẻ em.

Dù vậy, các ý kiến khác nhau cho thấy yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong hoạt động thiện nguyện, đặc biệt với những dự án có quy mô lớn và ảnh hưởng rộng.

Thí sinh Hà Nội có thể 'nhìn' tỷ lệ chọi trước khi chốt nguyện vọng lớp 10

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông - Ảnh 3.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh Hà Nội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30 và 31/5.


Thông tin trên SKĐS, làm rõ những điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm nay, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, từ ngày 10 đến 17/4, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNEID.

Điểm khác biệt so với các năm trước là hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ trực quan về số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đăng ký vào từng trường. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh và phụ huynh không còn phải "đoán già đoán non" mà có thể tự tính toán được tỷ lệ chọi của các trường tại từng thời điểm để cân nhắc việc giữ nguyên hay điều chỉnh lựa chọn.

Bên cạnh việc công khai số liệu đăng ký, hệ thống còn tích hợp ứng dụng bản đồ số (GIS) để đưa ra cảnh báo về khoảng cách địa lý từ nhà đến trường. Sự hỗ trợ kỹ thuật này nhằm giúp gia đình có cái nhìn thực tế về điều kiện đi lại, tránh tình trạng đăng ký theo hiệu ứng đám đông dẫn đến những bất tiện trong quá trình học tập sau này. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng đưa ra mốc thời gian nghiêm ngặt khi toàn bộ hệ thống sẽ khóa lại sau ngày 17/4, chấm dứt mọi quyền thay đổi thông tin.

Mặc dù việc biết trước tỷ lệ chọi được xem là một "lợi thế" về thông tin, song ông Bình lưu ý rằng tỷ lệ chọi tại các trường tốp đầu thường không có biến động quá lớn qua các năm. Thực tế cho thấy, chỉ những học sinh có năng lực thực sự mới mạnh dạn nộp hồ sơ vào các "điểm nóng". Do đó, việc điều chỉnh nguyện vọng chỉ nên thực hiện khi có sự chênh lệch quá lớn giữa năng lực thực tế và mức độ cạnh tranh, thay vì chạy theo các con số thống kê thuần túy.

Cảnh báo thêm về hiện tượng "tỷ lệ chọi ảo", ông Phạm Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cho rằng, con số này không phản ánh chính xác mức độ khó của kỳ thi. Tại các trường chuyên, đối tượng dự thi đều là những học sinh xuất sắc, nên dù tỷ lệ chọi có thể thấp hơn một số trường đại trà nhưng mức độ cạnh tranh lại khắc nghiệt hơn nhiều. Thêm vào đó, việc một thí sinh có thể đăng ký nhiều môn chuyên cùng lúc hoặc đăng ký song song các hệ thống trường khác nhau khiến dữ liệu ban đầu thường bị "đội" lên đáng kể so với thực tế nhập học.

Kỳ thi lớp 10 năm nay tại Hà Nội được dự báo sẽ vô cùng áp lực khi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng thêm khoảng 20.000 em so với năm ngoái, đạt mức 147.000 học sinh. Trong khi đó, chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ chiếm khoảng 88.000 suất. Với tính chất cạnh tranh cao, việc Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức dỡ bỏ rào cản khu vực tuyển sinh, cho phép thí sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường công lập nào trên toàn thành phố là một bước đi mở, nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo từ phía phụ huynh.

Lời khuyên từ các chuyên gia là thí sinh cần dựa trên ba trụ cột chính để quyết định: năng lực học tập ổn định, điều kiện địa lý thực tế và sở thích cá nhân. Việc nắm bắt thông tin tỷ lệ chọi theo thời gian thực nên được coi là một công cụ tham khảo hữu ích để giảm bớt rủi ro, thay vì là yếu tố duy nhất để "đặt cược" tương lai vào những lựa chọn thiếu căn cứ.

Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30 và 31/5. Thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Điểm thi và điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố vào trung tuần tháng 6.

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Sáng 3/4, thông tin trên Tiền phong, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông tin về Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 và thông tin về tình hình tai nạn lao động năm 2025.

Tại họp báo, phóng viên phản ánh thực tế dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới kéo dài 3 ngày, sau đó người lao động đi làm 2 ngày rồi lại tiếp tục nghỉ lễ 30/4 trong 4 ngày. Từ đó, nhiều người mong muốn được hoán đổi ngày làm việc để có kỳ nghỉ liên tục 9 ngày. Phóng viên đề nghị Bộ Nội vụ cho biết quan điểm về vấn đề này.

Trả lời, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, những ngày nghỉ của năm 2026 được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ đã thông báo vào tháng 10/2025.

"Quá trình thực hiện những ngày nghỉ theo Bộ luật lao động đã được xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và Công đoàn các cấp. Đến hôm nay, Chính phủ và Bộ Nội vụ thống nhất không có chủ trương gì mới đối với thông báo ngày nghỉ trong năm 2026", ông Vũ Trọng Bình nhấn mạnh.

Theo thông báo lịch nghỉ với cán bộ, công chức, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 Âm lịch). Năm nay, ngày 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Như vậy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 25/4, đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Để tạo thuận lợi cho sinh viên, một số trường như Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Thương mại lựa chọn giải pháp dạy bù hoặc tổ chức học trực tuyến vào các ngày xen kẽ. Nhờ đó, sinh viên và giảng viên có thể nghỉ liền mạch từ dịp Giỗ Tổ đến hết lễ 1/5, tổng thời gian nghỉ 9 ngày.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Với việc 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ trở thành ngày nghỉ lễ, số ngày nghỉ trong năm 2026 chạm mức 26 ngày, tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề.

2 trường hợp được mua nhà xã hội không qua bốc thăm tại Hà Nội

Tin sáng 4/4: Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài sau mưa dông; tất cả người dân có sổ đỏ chú ý: Nếu nhận được giấy mời này, báo công an ngay - Ảnh 5.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội mở bán.


SKĐS thông tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký Quyết định số 37 ngày 31/3, quy định tiêu chí để chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Quyết định có hiệu lực từ 10/4/2026.

Tại quyết định này nêu rõ các trường hợp được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện thông thường.

Nhóm 1 là chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng không có nhu cầu mua nhà tái định cư.

Nhóm 2 là chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi không đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng có khó khăn về nhà ở.

Các trường hợp nêu trên đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí, đó là có văn bản xác nhận của UBND cấp xã nơi có dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn thành phố.

Về điều kiện cụ thể, người được xem xét phải thuộc một trong các trường hợp: bị thu hồi toàn bộ diện tích đất đang ở tại địa chỉ giải phóng mặt bằng; hoặc bị thu hồi một phần nhưng phần diện tích còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương, đồng thời không còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.

Trường hợp không bị thu hồi toàn bộ diện tích, phần còn lại vẫn đủ điều kiện tồn tại nhưng không được bố trí tái định cư vẫn có thể được xem xét nếu đáp ứng điều kiện về quy mô hộ. Cụ thể, hộ gia đình có từ 7 nhân khẩu trở lên hoặc có từ 2 cặp vợ chồng trở lên cùng sinh sống trên một thửa đất tại địa chỉ giải phóng mặt bằng, và diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn hoặc bằng mức quy định của Chính phủ.

Bắt trẻ em làm việc nhà quá sức có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Thông tin trên VTC News, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Để ngăn chặn lạm dụng, bóc lột trẻ em, Nghị định quy định phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ.

Mức phạt là 30-40 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm: Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.... nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền 40-50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ hoặc để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng của người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em tại cộng đồng bị phạt từ 10-40 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với người đứng ra nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thực hiện một trong các hành vi sau đối với trẻ được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm: Bắt nhịn ăn; bắt nhịn uống; không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm; lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện một trong các hành vi: Lợi dụng việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi; ép buộc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với người đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện một trong các hành vi sau nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Dụ dỗ, lôi kéo trẻ được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; ép buộc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi vi phạm về hoạt động của các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (Cơ sở) bị phạt từ 1-10 triệu đồng.

Nghị định trên cũng quy định phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ không an toàn, gây tổn hại cho trẻ em; bán chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em; cho trẻ em sử dụng chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

Thời sự - 11 giờ trước

Nữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Thời sự - 13 giờ trước

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay

Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng một khối không khí lạnh yếu kèm với rãnh áp thấp từ chiều tối nay khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa dông. Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.

CSGT TP Huế siết quản lý thanh thiếu niên vi phạm, phòng ngừa tai nạn thương tâm

CSGT TP Huế siết quản lý thanh thiếu niên vi phạm, phòng ngừa tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trước tình trạng lưu lượng phương tiện tăng đột biến kéo theo số vụ vi phạm giao thông, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn

Chỉ đạo nóng từ UBND tỉnh Thái Nguyên sau nghi vấn bữa ăn trường mầm non mất an toàn

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Top