Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ ban hành Dự thảo Nghị định đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%). Ảnh minh họa: TL
Bộ Nội vụ ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Dự thảo Nghị định đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), áp dụng từ ngày 1/7/2026 trên phạm vi toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương.
Tại dự thảo, Bộ Nội vụ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới.
Thứ nhất là cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.
Thứ hai là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.
Thứ ba là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Thứ bốn là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Thứ năm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.
Thứ sáu là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.
Thứ bảy là người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
Thứ tám là hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.
Thứ chín là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.
Cũng theo Dự thảo Nghị định, đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng thuộc nhóm 1 đến nhóm 7; nhóm 8 và 9 không áp dụng dụng chế độ tiền thưởng.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27

Gia đình sản phụ được đón con về với gia đình sau thời gian trẻ nằm tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Ảnh: BVCC
Theo báo Nhân dân, các bác sĩ Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) vừa điều trị thành công cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27 tuần 6 ngày, với cân nặng khi chào đời chỉ 900gram và 950gram.
Mẹ cặp song sinh là chị H.T.T.S (23 tuổi, ở Nghệ An) mang thai lần đầu nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Khi thai được 25 tuần, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tụt cổ tử cung, hở chữ Y, nguy cơ sinh non rất cao. Trong 13 ngày điều trị giữ thai, các bác sĩ đã nỗ lực kéo dài thời gian thai kỳ, nhằm tăng cơ hội sống cho thai nhi.
Tuy nhiên, vào ngày 12/1/2026, chị S sinh non khi thai được 27 tuần 6 ngày. Hai trẻ chào đời với cân nặng rất thấp, bé gái nặng 950gram và bé trai 900gram. Ngay sau sinh, cả hai được hồi sức tích cực và chuyển đến Khoa Sơ sinh.
Ở tuổi thai này, phổi chưa đủ trưởng thành để tự thở. Hai em bé bắt đầu hành trình sống của mình bằng máy thở, bằng thuốc, bằng từng can thiệp nhỏ nhất nhưng mang tính quyết định.
Quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn khi cả hai trẻ đều đối mặt với các biến chứng nặng. Trong giai đoạn đầu, hai trẻ phải nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch. Việc tăng lượng sữa được thực hiện rất thận trọng, phù hợp với khả năng thích nghi của cơ thể non yếu.
Phải đến khi hai bé đạt khoảng 34 tuần tuổi (tính theo tuần tuổi của bào thai), người mẹ mới lần đầu được vào Khoa Sơ sinh để gặp và chăm sóc con. Đây cũng là thời điểm các trẻ bắt đầu tập bú mẹ.
Sau hơn 2 tháng điều trị, tình trạng của hai trẻ cải thiện rõ rệt. Bé gái đạt 1.800gram khi 63 ngày tuổi, bé trai đạt 1.750gram khi 59 ngày tuổi và đủ điều kiện xuất viện. Hiện tại, mỗi trẻ đã đạt khoảng 3kg.
Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Hà Nội yêu cầu công khai nguồn gốc thực phẩm, hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/4/2026. Ảnh minh họa: TL
Ngày 2/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Công văn số 1373/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương triển khai việc công khai nguồn gốc thực phẩm, hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/4/2026.
Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm minh bạch thông tin, phục vụ công tác giám sát và truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.
Theo đó, Thành phố giao Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm việc công khai nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Việc này không chỉ bảo đảm quyền được biết của người tiêu dùng mà còn hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát.
Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trước ngày 15/4/2026.
Hệ thống này dự kiến cho phép cập nhật dữ liệu liên tục từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, qua đó giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin về thực phẩm sử dụng hằng ngày.
Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức rà soát toàn diện hoạt động bếp ăn bán trú tại các trường học, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bảo đảm tuân thủ quy định và minh bạch thông tin. Cơ quan này chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm trong phạm vi quản lý.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm tươi sống; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhất là tại các chợ đầu mối và điểm trung chuyển.
Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã phải chủ động kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; yêu cầu niêm yết công khai danh mục và nguồn gốc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và các cơ sở dịch vụ ăn uống. Mọi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định.
Quy định về miễn thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ

Ảnh minh họa: TL
Theo báo Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số: 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Trong đó Thông tư bổ sung 2 chứng chỉ được miễn thi ngoại ngữ là tiếng Hàn TOPIK và tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT).
Như vậy, số chứng chỉ được chấp nhận dùng để miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp THPT 2026 được nâng lên 22 gồm chứng chỉ về các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Các chứng chỉ này phải còn hiệu lực đến thời điểm thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.
Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.
Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt tới 40 triệu đồng

Từ 20/4/2026, hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định có thể bị phạt đến 40.000.000 đồng. Ảnh minh họa: TL
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Nghị định số 69/2026/NĐ-CP bổ sung điểm c của khoản 8 Điều 20 vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Theo quy định mới, hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2026.
Từ 15/5, trưng bày quá một bao thuốc lá, điểm bán lẻ có thể bị phạt tới 5 triệu đồng
Xã hội - 15 phút trướcTừ ngày 15/5, theo quy định mới tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP, các điểm bán lẻ thuốc lá trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu có thể bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.
Hai kỳ nghỉ nối tiếp, vận tải Hà Nội lên phương án phục vụ linh hoạt ra sao?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cùng kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm 2026 kéo dài liên tiếp được dự báo sẽ khiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ thứ Sáu, nhiều khả năng miền Bắc đón mưa dông giải nhiệt. Trước đó miền Bắc và các khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng
3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.
Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026
Thời sự - 1 ngày trướcVới 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáy
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, hoặc siêu âm, hoặc xét nghiệm cung cấp thông tin về giới tính thai nhi; nam sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy lao xuống biển Cửa Lò, cứu được 2 người gặp nạn.
Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.
Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm tra
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.
Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vững
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.