Tin sáng 5/7: Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ; cảnh giác chiêu trò lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính
GĐXH - Người đàn ông ở Gia Lai xác nhận dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ; lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo.
Tin sáng 4/7: Chủ khách sạn ở Cửa Lò nói gì vụ khách hút thuốc làm thủng đệm bị phạt 4,8 triệu đồng? Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPTTừ nay, tất cả người trên 75 tuổi không có lương sẽ nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về trợ cấp hưu trí xã hội. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; mức trợ cấp hưu trí xã hội; trình tự thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội; hỗ trợ chi phí mai táng; kinh phí và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội.

Từ nay, tất cả người trên 75 tuổi không có lương hưu sẽ nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng.
Theo Nghị định, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau: Từ đủ 75 tuổi trở lên; Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXHhằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này; Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chỉ cần đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và đáp ứng điều kiện nêu trên. Mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng.
Nghị định cũng hướng dẫn quy trình, thủ tục để các đối tượng trên nhận được trợ cấp, cụ thể: Người đề nghị trợ cấp hưu trí xã hội có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Chủ tịch UBND cấp xã.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức xem xét, thực hiện xác thực và chuẩn hoá thông tin liên quan của người đề nghị trợ cấp hưu trí xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người đề nghị theo quy định pháp luật.
Trường hợp người đề nghị không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì Chủ tịch UBND cấp xã trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo mới lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính
TTXVN đưa tin, ngày 4/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.
Nhằm kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo mới.
Hiện nay, các chiêu trò giả danh Công an, cán bộ UBND các xã, phường mới để gọi điện thoại yêu cầu người dân “cập nhật thông tin quê quán, nơi ở”, “chuyển đổi dữ liệu”, “đồng bộ hóa giấy tờ”... nhằm chiếm đoạt tiền, thông tin của người dân đã và đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng.
Theo cơ quan công an, đây là hình thức lừa đảo mới, xuất hiện song song với quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường trên toàn quốc. Đối tượng thường mạo danh cơ quan chức năng, dùng thông tin nửa thật, nửa giả để khiến người dân hoang mang, sau đó dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí truy cập vào đường link, mã QR độc hại có cài mã độc nhằm chiếm đoạt dữ liệu, tài sản.
Việc sáp nhập xã, phường và điều chỉnh địa giới hành chính không yêu cầu người dân phải cung cấp lại thông tin. Cơ quan chức năng sẽ tự động cập nhật, đảm bảo đầy đủ, chính xác thông tin của người dân lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân không cần đến xã hay khai báo bổ sung dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không có thông báo chính thức.
Tất cả các số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu người dân cập nhật, gửi đường link lạ đều là do các đối tượng lừa đảo thực hiện nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước, mã định danh, tài khoản ngân hàng, mã OTP, ảnh chụp giấy tờ cá nhân… qua điện thoại, mạng xã hội cho bất kỳ ai chưa được xác minh danh tính rõ ràng; tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không quét mã QR từ người không quen biết.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Công an xã, phường nơi cư trú hoặc liên hệ theo các số điện thoại trực ban để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.
Hà Nội: 6 địa điểm cấp tài khoản đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 10-20/7
Từ ngày 10-20/7, thí sinh đến các điểm tại các trường trung học phổ thông để được hỗ trợ cấp tài khoản phục vụ việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Hà Nội bố trí 6 điểm cấp tài khoản cho các thí sinh để hỗ trợ thí sinh tự do đăng ký xét tuyển đại học năm 2025. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí 6 điểm cấp tài khoản cho các thí sinh để hỗ trợ thí sinh tự do đăng ký xét tuyển đại học năm 2025. Theo đó, từ ngày 10-20/7, thí sinh đến các điểm tại các trường trung học phổ thông để được hỗ trợ cấp tài khoản phục vụ việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 gồm: Chuyên Chu Văn An; Chuyên Sơn Tây; Chuyên Nguyễn Huệ; Liên Hà; Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân; Nguyễn Trãi - Thường Tín.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, nhập tất cả nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
Thí sinh cũng có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp (thí sinh tự do), nếu chưa đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống, có nhu cầu đăng ký xét tuyển phải thực hiện việc đăng ký cấp tài khoản để nhập nguyện vọng xét tuyển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, từ ngày 16/7 đến 17 giờ ngày 28/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng không giới hạn số lần.
Đưa con nhỏ sốt cao 5 ngày đi viện gặp tắc đường, người mẹ cầu cứu CSGT
Sáng 4/7, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) thì một phụ nữ bế con nhỏ chạy tới nhờ giúp đỡ.

Đưa con sốt cao đi viện gặp cảnh tắc đường, người mẹ bế con đến cầu cứu CSGT.
Người này giới thiệu tên là T.T.H. (27 tuổi, quê Ninh Bình), đang đưa con gái là cháu T.A.T. (gần 1 tuổi) đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo chị H., cháu bé bị sốt cao suốt 5 ngày, đã điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nam Định nhưng không thuyên giảm, nên gia đình đưa lên Hà Nội. Tuy nhiên, khi đến đường Vành đai 3 thì gặp ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm, chị buộc phải xuống xe, bế con đi bộ để tìm sự trợ giúp.
Sau khi nắm bắt tình hình, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị. Đại úy Trịnh Quốc Tuấn - tổ trưởng tổ công tác - trực tiếp dùng ô tô chuyên dụng đưa hai mẹ con chị H. tới Bệnh viện Nhi Trung ương.
Khoảng 7h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được hai mẹ con chị H. tới Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu T. được xử trí kịp thời.
Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ
NLĐ đưa tin, tối 3-7, anh Trần Văn Nghĩa (30 tuổi, ngụ xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) xác nhận là người dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ (1)
Theo anh Nghĩa, trưa cùng ngày, khi đang dùng máy bay không người lái để phun thuốc sâu cho ruộng khoai lang tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai thì nghe tiếng kêu cứu từ giữa dòng sông Ba. Nhìn theo tiếng kêu, anh Nghĩa thấy 3 cháu nhỏ đang ở bãi bồi giữa sông, mắc kẹt giữa dòng nước lũ, cách bờ khoảng 50 m.
Lúc này, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, siết nên một số người dân bơi ra ứng cứu nhưng chỉ được vài m thì phải quay trở về bờ.
Sẵn máy bay không người lái trọng tải 50 kg đang sử dụng phun thuốc, anh Nghĩa liền nghĩ ngay đến việc dùng máy bay cứu người.
Anh Nghĩa liền điều khiển máy bay, mang theo dây kéo tiếp cận các cháu nhỏ đang kẹt giữa bãi bồi. Khi máy bay lại gần, các cháu nhỏ đã treo mình lên dây có sẵn để anh Nghĩa điều khiển máy bay đưa vào bờ.
Trong số 3 cháu bị mắc kẹt, anh Nghĩa đã lần lượt đưa 2 cháu (1 nam và 1 nữ) vào bờ an toàn. Riêng cháu bé thứ 3, gia đình đã dùng thuyền tiếp cận, đưa vào bờ an toàn.
"Lần đầu tôi hành động như vậy nên hơi run, lo lắng. Rất may là đã đưa các cháu vào bờ được an toàn" - anh Nghĩa kể lại. Sau khi cứu người, anh Nghĩa tiếp tục công việc đang giang dở.
Cây mai trăm tuổi giá hơn 3 tỷ đồng ở An Giang
Xã hội - 12 phút trướcMột cây mai vàng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách khi tới chợ hoa xuân Long Xuyên (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), "cụ mai" có dáng thế đồ sộ, tán rộng và giá bán cũng "khủng" không kém.
Vì sao năm 2026 người nộp thuế bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cá nhân?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân có thu nhập chịu thuế (từ tiền lương, tiền công, kinh doanh...) đều phải đăng ký mã số thuế để cơ quan nhà nước theo dõi và quản lý việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách.
Thái Nguyên: Sau vụ CSGT hy sinh, nhìn lại nguy cơ từ xe tải chở đất phục vụ dự án tái định cư Bản Áng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông. Thực tế tại dự án Khu tái định cư Bản Áng cho thấy xe tải chở đất, nhiều xe gắn phù hiệu “TQ”, hoạt động dày đặc trong khu dân cư, phát sinh bụi bặm và nguy cơ tai nạn.
'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội
Xã hội - 1 giờ trướcGiữa chợ hoa xuân trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) những ngày cận Tết, xuất hiện gốc đào cổ thụ với giá cho thuê hơn trăm triệu đồng.
Du khách háo hức đi tham quan… nghĩa địa
Xã hội - 2 giờ trướcBị cuốn hút bởi các clip “rì viu” lăng mộ, hai du khách nước ngoài đã dành nhiều thời gian để đi tham quan nơi an nghỉ của người Việt sau khi đến Đà Nẵng.
Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới
Pháp luật - 2 giờ trướcSau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.
Chuyện khó tin về người đàn ông nằm ngửa như khúc gỗ, cưới vợ đẹp, xây nhà tiền tỷ
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Suốt gần 24 năm, anh Nguyễn Bá Kỳ (phường Vinh Lộc, Nghệ An) sống trong tư thế nằm ngửa vì căn bệnh viêm đa khớp hiếm gặp khiến cơ thể gần như bất động. Thế nhưng, cuộc đời tưởng chừng chỉ gắn với chiếc giường bệnh, anh dựng xây gia đình và tạo cơ ngơi tiền tỷ, vượt lên mọi nghiệt ngã.
Công an phát thông báo tìm kiếm bé gái 14 tuổi mất liên lạc nhiều ngày
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Bé gái 14 tuổi rời nhà từ 4 ngày trước rồi mất liên lạc. Dù gia đình tổ chức liên hệ, tìm kiếm ở nhiều khu vực nhưng chưa tìm thấy cháu.
Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.
Dự báo thời tiết ngày 8/2: Hà Nội mưa rét đến bao giờ?
Xã hộiGĐXH - Dự báo thời tiết ngày 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; nhiệt độ giảm khoảng 1–3 độ.