Tin sáng 5/8: Đề xuất mỗi năm nghỉ 12 ngày lễ, Tết; Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới

| Xã hội

GĐXH - Tại dự thảo mới nhất Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất một năm nghỉ 12 ngày lễ, Tết chính thức.

Đề xuất mỗi năm nghỉ 12 ngày lễ, Tết

Theo dự thảo, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh. Trên cơ sở này, Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm trước ngày 30/9 năm trước liền kề. Tiền Phong online đưa tin.

Đề xuất nghỉ 12 ngày lễ , Tết và diễn biến áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất công bố lịch nghỉ lễ, Tết hàng năm trước ngày 30/9 năm trước liền kề. Ảnh minh họa.

Việc công bố sớm lịch nghỉ lễ, Tết nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh thông báo sát ngày nghỉ gây xáo trộn.

Như vậy, so với dự thảo hồi tháng 6, thời gian công bố lịch nghỉ lễ, Tết sớm hơn 3 tháng, thay vì ngày 31/12.

Bên cạnh đó, thẩm quyền quyết định của Thủ tướng được đề xuất giữ nguyên như hiện hành (quyết định 2 kỳ nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh), thay vì quyết định tất cả ngày nghỉ lễ, Tết trong năm như dự thảo cũ.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Các độ tuổi được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng trọn đời

Theo quy định của Luật Căn cước 2023, công dân khi đạt đến những độ tuổi nhất định sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng trọn đời mà không cần đi đổi lại. Theo đó, trong năm 2026, nhóm công dân sinh vào các năm 1966, 1967 và 1968 sẽ chính thức được hưởng quyền lợi này khi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Đề xuất nghỉ 12 ngày lễ , Tết và diễn biến áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Công an Nghệ An.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, ảnh hưởng thế nào đến nước ta?

Đề xuất nghỉ 12 ngày lễ , Tết và diễn biến áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam - Ảnh 3.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

VTC News dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi dự báo: Đến 16h ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Nam, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5km/h và khả năng mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.


Khoảng 16h ngày 6/8, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), tiếp tục đổi hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.


Đến 16h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.


Trong chiều tối và đêm 5/8, áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây ra mưa dông mạnh ở trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông cũng như vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông.


Ngoài ra, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực vịnh Thái Lan trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông mạnh.


Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều tối và đêm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ngoài ra, vùng biển từ Khánh Hoà đến Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông trong chiều tối và đêm nay cũng có gió Tây Nam mạnh 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.


Học sinh TPHCM dự kiến được hỗ trợ 700.000 đồng để học bơi

Đề xuất nghỉ 12 ngày lễ , Tết và diễn biến áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam - Ảnh 4.

Lao Động đưa tin: TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND TPHCM quy định mức hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

 

Theo dự thảo, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố sẽ được xem xét hỗ trợ nếu chưa đạt yêu cầu về kỹ năng bơi an toàn qua đánh giá đầu vào và tự nguyện đăng ký tham gia khóa học.

 

Mức hỗ trợ chi phí học bơi là 700.000 đồng/người/khóa học. Khoản kinh phí này bao gồm chi phí thuê bể bơi hoặc địa điểm học bơi, tiền giáo viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ, cùng chi phí kiểm tra, đánh giá trước và sau khóa học. Trang phục bơi và các vật dụng cá nhân không thuộc phạm vi hỗ trợ.

 

Đối với các trường không có điều kiện tổ chức dạy bơi tại đơn vị, Thành phố dự kiến hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển tập trung đưa đón học sinh đến địa điểm học bơi với mức tối đa 20.000 đồng/người/buổi (gồm lượt đi và lượt về).


Cứu kịp thời du khách gặp sự cố sức khỏe trên Vịnh Hạ Long

Thông tin từ Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên tử cho biết trên báo Sức khỏe & Đời sống, vào khoảng 11h50 ngày 4/8, khi tàu du lịch Stella (số hiệu QN-9858) đang neo tại khu vực cảng bến Ti Tốp, vịnh Hạ Long, bất ngờ một nam du khách Việt Nam có biểu hiện co giật , sùi bọt mép.

Đề xuất nghỉ 12 ngày lễ , Tết và diễn biến áp thấp nhiệt đới tại Việt Nam - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận tàu Stella QN 9858 để hỗ trợ du khách. Ảnh: BQL Vịnh Hạ Long - Yên Tử

Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên tàu đã khẩn trương tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu theo đúng quy trình, đồng thời thông báo cho Đội Quản lý Ti Tốp (Phòng Bảo tồn vịnh Hạ Long) để đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.


Tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Bảo tồn vịnh Hạ Long và Phòng Giám sát, An toàn và Cứu nạn, cứu hộ (Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử) nhanh chóng điều động phương tiện, nhân lực tiếp cận tàu. Cùng tham gia xử lý tình huống có nhân viên và lực lượng Trung tâm cấp cứu 115.


Khi lực lượng chức năng có mặt, nam du khách đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không có dấu hiệu suy hô hấp hoặc yếu liệt tứ chi. Sau khi được kiểm tra, sơ cấp cứu tại chỗ, du khách được đưa vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục theo dõi, điều trị.


Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, sức khỏe của du khách hiện đã ổn định và được xuất viện.

Ý kiến của bạn
Nguyên nhân nào khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn?

Nguyên nhân nào khiến Hà Nội và miền Bắc mưa lớn?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ, cùng với vùng hội tụ gió trên độ cao 5000m hoạt động mạnh khiến mây dông phát triển và trút mưa xuống Hà Nội và Bắc Bộ. Dự báo mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết đêm 6/8.

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Pháp luật -

GĐXH - Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.