Tin sáng 7/2: Học sinh đến trường sau một năm học ở nhà, phụ huynh cần chuẩn bị những gì?; Khách ồ ạt đổ về sân bay Tân Sơn Nhất "phá vỡ" kỷ lục cao điểm Tết
GiadinhNet - Ngày mai, học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp khiến nhiều em phấn khởi, mong ngóng từng ngày để gặp bạn bè, thầy cô. Tuy nhiên, phụ huynh và giáo viên cần quan tâm nhiều tới tâm lý của các em...
Tin sáng 5/2: Tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca COVID-19 sau Tết; dòng người đổ về Hà Nội sau Tết; các điểm vui chơi đông nghẽn ngườiCả nước hiện không có địa phương vùng đỏ, cam về dịch COVID-19
Cập nhật về cấp độ dịch COVID-19 của Bộ Y tế đến hôm nay 6/2 (mùng 6 tết Nguyên Đán Nhâm Dần) cho thấy, hiện có 41 địa phương là vùng xanh (cấp độ 1) về dịch COVID-19. Số địa phương vùng xanh đã tăng thêm 8 tỉnh, thành so với ngày 24.1 (có 33 tỉnh, thành).
Ngoài ra, 22 tỉnh, thành còn lại là vùng vàng. Hiện, cả nước không còn tỉnh, thành vùng cam, đỏ về cấp độ dịch COVID-19.
Trên quy mô cả nước đang cơ bản là vùng xanh với 7.784 xã, phường vùng xanh (73,4%); 2.234 xã, phường thuộc vùng vàng (22%); 460 xã, phường là vùng cam (4,3%). Chỉ còn 26 xã, phường đang thuộc vùng đỏ (chiếm 0,2%).
Cần chú ý tâm lý của học sinh khi các em trở lại trường học trực tiếp

Các trường học cần tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý, hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường (Ảnh: DT).
Trước khi học sinh trở lại trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 283/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
Theo đó, để bảo đảm sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên (HSSV), cán bộ, nhà giáo và chất lượng giáo dục, Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã/phường) chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho HSSV trước ngày 14/02/2022.
Chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn.
Chỉ đạo các địa phương (cấp huyện, cấp xã) hỗ trợ nhà trường, gia đình học sinh để có phương án dạy và học phù hợp đối với từng địa bàn, từng đối tượng cụ thể (học sinh bị bệnh nền, hoàn cảnh khó khăn, sống xa cha mẹ,...).
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức, các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng, củng cố, bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới, phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh quay trở lại trường. Tiếp tục tăng cường những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạy học trực tiếp; tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chương trình cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học phù hợp.
Chỉ đạo các địa phương khẩn trương bàn giao lại cơ sở vật chất đã trưng dụng của các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn, sửa chữa hư hại nếu có để đảm bảo sử dụng tốt; đồng thời quan tâm, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khi cho học sinh đến trường.
Hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trực thuộc và các trường đóng trên địa bàn trong việc đưa sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp sau kỳ nghỉ tết âm lịch.
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các quy định, tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.
Nghỉ Tết, 93,4% xã phường ở Hà Nội 'vùng xanh'

Hình minh họa
UBND TP Hà Nội thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hà Nội không đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố và các quận, huyện mà chỉ xét xã, phường.
Hà Nội có 541 xã, phường trên tổng số 579 cấp độ 1; 29 xã, phường cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng) và 9 xã, phường cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam).
9 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3, phân bố ở Chương Mỹ 3 đơn vị (Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hoà), Đống Đa 2 đơn vị (Khâm Thiên, Quốc Tử Giám), còn lại ở các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, huyện Mê Linh, Quốc Oai mỗi nơi 1 đơn vị.
So với lần đánh giá trước kỳ nghỉ Tết, các xã, phường vùng xanh đều tăng và các xã, phường vùng vàng và vùng cam đều giảm.
Xét theo tỷ lệ, Hà Nội hiện có 93,4% xã, phường vùng xanh; 5% xã phường vùng vàng; còn lại là các xã phường vùng cam.
Hiện Hà Nội đã mở lại hầu hết hoạt động kinh doanh, dịch vụ, chỉ còn vũ trường, karaoke, massage, quán bar, rạp chiếu phim... chưa được hoạt động. Trong dịp Tết này, TP đã chỉ đạo tạm dừng tất cả các lễ hội, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp kết thúc, lượng người từ các địa phương bắt đầu quay trở lại thủ đô nên nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh bùng phát vẫn cao.
Bắc Ninh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động sau kỳ nghỉ Tết

Hình minh họa.
Để đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đối với các nhóm lao động có nguy cơ cao như sau: Người lao động chưa tiêm đủ liều vaccine (tỷ lệ, số lượng xét nghiệm do ban chỉ đạo phòng chống dịch của doanh nghiệp quyết định dựa trên cấp độ dịch bệnh trên địa bàn); Người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, mất vị giác… Người lao động đi/về từ vùng dịch cấp độ 4; Các trường hợp có yêu cầu về điều tra dịch tễ. Các trường hợp khác do Ban chỉ đạo phòng chống dịch của doanh nghiệp chủ động rà soát, thực hiện đảm bảo theo quy định.
Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục chủ động xây dựng phương án, bố trí khu vực lưu trú để quản lý, thu dung F0 không có triệu chứng là người lao động của doanh nghiệp đảm bảo tối thiểu 10% tổng số lao động.
Vĩnh Phúc: COVID-19 diễn biến phức tạp, ca mắc trong cộng đồng tăng

Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Phúc
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu thực hiện cao điểm phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.
"Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Phúc những ngày gần đây diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Số ca mắc trong cộng đồng, đặc biệt những ngày sau Tết nguyên đán tăng khá cao"- văn bản hỏa tốc cho hay.
Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường xét nghiệm tầm soát để kịp thời phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; xây dựng, hướng dẫn cụ thể quy trình vận chuyển F0 từ các doanh nghiệp khi phát sinh ca bệnh đến khu điều trị bằng phương tiện tại chỗ của doanh nghiệp.
UBND các huyện, thành phố rà soát các đối tượng chưa tiêm đủ liều vaccine phòng chống COVID-19 để kịp thời tiêm phủ; tăng cường xét nghiệm tầm soát các đối tượng có nguy cơ cao, kiên quyết bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để kịp thời điều trị, tránh lây lan dịch.
Ông Lê Duy Thành yêu cầu Ban quản lý khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện phải hướng dẫn, đảm bảo 100% công nhân, người lao động khi quay lại làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều phải thực hiện xét nghiệm cho kết quả âm tính.
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc phối hợp với các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 100% các em học sinh (đủ điều kiện) được đi học; chuẩn bị số lượng kit test thử cho tất cả học sinh các lớp tại trường học và hướng dẫn xét nghiệm tầm soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đi học trở lại.
"Động viên, chia sẻ, quan tâm các em học sinh đang mắc COVID-19 và đang phải điều trị COVID-19 tại nhà hoặc các cơ sở cách ly, điều trị"- lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.
Sở Nội vụ Vĩnh Phúc chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị được xét nghiệm (mẫu gộp) trong ngày đầu đi làm.
Khách ồ ạt đổ về sân bay Tân Sơn Nhất, "phá vỡ" kỷ lục cao điểm Tết

Hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỷ lục trong ngày mùng 6 Tết.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hành khách tiếp tục ồ ạt đổ về sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến, sân bay lớn nhất cả nước này sẽ khai thác hơn 670 chuyến bay trong ngày mùng 6 Tết.
Theo đó, lượng khách qua sân bay phá vỡ kỷ lục cao điểm Tết với hơn 101.000 người, trong đó hành khách bay đi từ Tân Sơn Nhất chỉ hơn 31.700 khách, lượng khách từ các chuyến bay đến đạt hơn 70.000 khách (tăng 4.000 khách so với ngày 5/2).
Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, ga quốc nội đi trong ngày 6/2 đông nhất trong khung giờ từ 7-8h sáng với hơn 2.800 khách; ga quốc nội đến dự kiến bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 9h sáng, trung bình mỗi giờ có khoảng 3.500 khách. Khung giờ đông khách nhất là 16 - 17h với hơn 4.700 khách. Các khung 13 - 15h có hơn 4.100 khách, 18 - 19h với gần 3.900 khách.
Đặc biệt, khung giờ tối từ 21h đêm đến 1h sáng 7/2, lượng khách qua sân bay này liên tục ở mức cao, dao động trong khoảng từ 3.700 đến hơn 4.300 khách mỗi giờ. Khách bắt đầu giảm dần từ 1h sáng.
Bến xe "bừng tỉnh" sau nhiều tháng im lìm vì COVID-19
Sáng ngày 6/2, nhằm mùng 6 Tết Nhâm Dần, người dân từ các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh mang hành lý ra bến xe để trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ học tập và làm việc.
Sau thời gian dài im lìm vì dịch COVID-19, đây là ngày đầu tiên bến xe Trung tâm TP Cần Thơ nhộn nhịp trở lại. Kết thúc chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022 tại quê nhà, khoảng từ mùng 4 Tết người dân miền Tây bắt đầu quay lại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... làm việc, học tập. Trong đó, mùng 6 Tết, số lượng người trở về các thành phố lớn nhiều nhất trong những ngày qua.

Người dân hối hả trở lại các thành phố lớn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hành khách chờ đưa hành lý chờ mang lên xe (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ ngày mùng 3 đến mùng 10 Tết, giá vé tăng khoảng 40% với tất cả các tuyến so với ngày thường (Ảnh: Bảo Kỳ).
Mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-CP về việc mua vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Theo đó, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18-5-2021 của Chính phủ về mua vaccine COVID-19 BNT162 của Pfizer.
Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Vị lạ trong miệng khi thức dậy là bệnh gì?
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.
Tin sáng 8/7: Cuối mùa bão 2026 có thể xuất hiện bão mạnh kèm mưa lớn; Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất
Xã hội - 17 giờ trướcGĐXH - Dưới tác động của El Nino và biến đổi khí hậu, bão năm 2026 dự báo có thể ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có nguy cơ xuất hiện bão mạnh; Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ trước khu vực công viên Thống Nhất .
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Hà Nội cải tạo đồng bộ khu vực trước Công viên Thống Nhất, hình thành quảng trường kết nối phố đi bộ Trần Nhân Tông
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông sẽ được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ để hình thành một quảng trường mở, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian công viên.
Mưa dông còn tái diễn ở miền Bắc?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ vẫn chịu tác động của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện nhiều về đêm và sáng sớm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét xảy ra nhiều nơi.
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sựGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.