Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 7/5: Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh, mưa đá và sấm sét; thông tin bất ngờ vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng

Thứ bảy, 07:06 07/05/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Khoảng gần cuối tuần sau (12-13/5), một đợt không khí lạnh có khả năng tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông diện rộng, nền nhiệt giảm mạnh; thông tin từ TP Nha Trang cho biết, nhà hàng và du khách trong vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" đã có buổi làm việc cùng nhau và thống nhất để sự việc "khép lại".

Tin sáng 6/5: Lợi dụng "phù hiệu ưu tiên" SEA Games 31 sẽ bị xử nghiêm; Việt Nam bỏ khai báo y tếTin sáng 6/5: Lợi dụng 'phù hiệu ưu tiên' SEA Games 31 sẽ bị xử nghiêm; Việt Nam bỏ khai báo y tế

GiadinhNet - Theo Phó trưởng Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, các chương trình SEA Games 31 đều được lên kịch bản từ trước. Nếu có xe lợi dụng phù hiệu ưu tiên sẽ bị phát hiện và xử nghiêm; Căn cứ tình hình, khả năng đáp ứng dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30/4/2022.

Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh, mưa đá và sấm sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh tăng cường trong các ngày 12-13/5. Tại miền Bắc thời gian này, vùng hội tụ gió trên cao cũng có khả năng hoạt động mạnh lên. Do tác động của không khí lạnh và vùng hội tụ gió nên dự báo hai ngày 12-13/5 ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 13-14/5, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng 14/5 nền nhiệt các tỉnh phía Bắc giảm xuống với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thủ đô Hà Nội dự báo nhiều mây, có mưa dông trong các ngày 13-14/5, nền nhiệt giảm mạnh từ 14/5 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua tháng 5 mát mẻ hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo khoảng nửa cuối tháng 5, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng năm nay tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cũng được nhận định không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Cháu bé bị trao nhầm từng gây xôn xao là nạn nhân vụ 3 mẹ con tử nạn

Tin sáng 7/5: Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh, mưa đá và sấm sét; thông tin bất ngờ vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng - Ảnh 2.

Cháu Phùng Đ.K. mới đoàn tụ cùng bố mẹ đẻ 4 năm trước (Ảnh: Thế Hưng).

Chiều 5/5, lãnh đạo thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong. Theo đó, chị Phùng Thị T.H. đi xe máy chở theo 2 con là cháu Phùng Đ.K. (SN 2012, tên trước đây là Trần Đ.K.) và cháu Phùng Q.K. (SN 2015) xảy ra va chạm với xe ô tô tải khiến cả 3 mẹ con đều tử vong.

Điều khiến người thân đau lòng hơn là cháu Phùng Đ.K. mới được đoàn tụ cùng bố mẹ đẻ là anh S. và chị H. 4 năm trước. Cháu K. chính là một trong hai cháu bé bị trao nhầm gia đình tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì từ lúc mới sinh báo chí từng đưa tin.

Ba mẹ con tử nạn dưới bánh xe tải: Xót xa 4 năm đoàn tụ ngắn ngủi sau quãng thời gian bị trao nhầmBa mẹ con tử nạn dưới bánh xe tải: Xót xa 4 năm đoàn tụ ngắn ngủi sau quãng thời gian bị trao nhầm

GiadinhNet - Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là người mẹ và cháu bé từng bị trao nhầm cách đây nhiều năm tại bệnh viện.

Tốn tiền, vô ý nghĩa khi yêu cầu người nhập cảnh test COVID-19

Tin sáng 7/5: Tốn tiền, vô ý nghĩa khi yêu cầu người nhập cảnh test COVID-19 - Ảnh 2.

Hành khách xếp hàng dài ở sân bay chờ test COVID-19 để có đủ thủ tục nhập cảnh Việt Nam. Ảnh: Liên Trinh.

Chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương) trên trang mạng xã hội cá nhân mới đây về trải nghiệm test Covid-19 trước khi nhập cảnh Việt Nam nhận được sự đồng tình của nhiều người cùng cảnh ngộ.

Vị phó giáo sư, tiến sĩ y khoa đề xuất bỏ quy định yêu cầu test COVID-19 khi nhập cảnh Việt Nam càng sớm càng tốt.

Trở về từ Singapore, ông Nguyễn Lân Hiếu cho biết muốn nhập cảnh Việt Nam phải có giấy chứng nhận âm tính khi test COVID-19. Tại nước bạn, muốn làm test COVID-19 có 2 cách. Một là đến trực tiếp địa điểm xét nghiệm nhanh với giá 30 đô la Singapore (hơn 500.000 đồng), test PCR có giá cao gấp 4 lần. Hai là tự làm online, quay clip có giám sát nhân viên y tế với giá khoảng 300.000 đồng.

Để thuận lợi, bác sĩ này lựa chọn cách làm đến test trực tiếp. Song trải nghiệm của ông Nguyễn Lân Hiếu là nhân viên lấy mẫu đưa que thử vào rất nông rồi rút ra mà không hề chạm vào thành niêm mạc. Và tất nhiên, kết quả test của ông là âm tính.

Trong bối cảnh hiện nay, bác sĩ y khoa này cho biết số quốc gia đòi hỏi xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh là rất ít, bởi dịch đã thuyên giảm trên toàn cầu và số quốc gia áp dụng chính sách "Zero Covid" chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa, về mặt khoa học, giá trị của test COVID-19 rất hạn chế và hoàn toàn chỉ để tham khảo.

"Quy định vẫn cần phải test trước khi nhập cảnh vào Việt Nam đã làm khó cho người dân và khách quốc tế đến Việt Nam. Ngoài việc mất thời gian đi làm xét nghiệm, lượng lớn ngoại tệ đã chảy ra ngoài", ông Hiếu nhận định.

Theo ông, cần bỏ quy định này càng sớm càng tốt để thực sự trở về cuộc sống bình thường. "Áp dụng chính sách kịp thời và phù hợp là chìa khoá thành công giai đoạn hậu COVID-19 ở mọi quốc gia trên thế giới. Nếu dịch bùng phát với các biến chủng mới, chúng ta lại áp dụng biện pháp mới", ông Hiếu nêu quan điểm.

Ngày 6/5: Ca mắc COVID-19 giảm còn 3.819; có 480 F0 nặng đang điều trịNgày 6/5: Ca mắc COVID-19 giảm còn 3.819; có 480 F0 nặng đang điều trị

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có 3.819 ca mắc COVID-19 tại 56 tỉnh, thành; Giảm gần 500 ca so với hôm qua. Cả nước có 480 ca COVID-19 nặng đang điều trị; Hơn 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Công an Bình Dương thông tin về vụ án liên quan bà Phương Hằng

Sáng 6/5, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về khởi tố vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng và vụ tạm đình chỉ đại úy công an để làm rõ hành vi xô xát với người phụ nữ.

Tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Chính cho biết Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nhưng chưa khởi tố bị can. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án với tội danh tương tự như vụ án mà Công an TP.HCM đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó.

Việc khởi tố vụ án này nhằm làm rõ nội dung tố cáo của một số cá nhân cho rằng bà Hằng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Diễn biến vụ Nguyễn Phương Hằng bị bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáoDiễn biến vụ Nguyễn Phương Hằng bị bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo

Công an TP HCM đã nhập đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni vào vụ án Nguyễn Phương Hằng để điều tra chung.

22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Các bên muốn "khép lại"

Tin sáng 7/5: Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh, mưa đá và sấm sét; thông tin bất ngờ vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng - Ảnh 7.

Quán C.S. nơi xảy ra vụ "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng".

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, hiện vụ việc "22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng" vẫn đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

"TP Nha Trang, các cơ quan ban ngành đang tiếp tục xác minh làm rõ và sẽ thực hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định như chưa niêm yết đầy đủ giá, các vấn đề an toàn thực phẩm" - Phó Chủ tịch TP Nha Trang nói.

Ông Phan Thanh Liêm mong muốn du khách phát hiện những bất thường về chất lượng dịch vụ khi đến địa phương, kịp thời liên lạc đường dây nóng của các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của du khách cũng như thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch thành phố cũng cho hay, vừa qua phía nhà hàng C.S. và du khách Đ.X.M. (du khách trong vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng) đã có buổi làm việc trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng TP Nha Trang và cả hai bên thống nhất để sự việc "khép lại".

Ông Đ.X.M. cũng xác nhận thông tin trên là chính xác với phóng viên Dân trí.

Ông M. cho hay tại buổi làm việc, phía nhà hàng đã thừa nhận có sai sót trong vụ "ăn hải sản hết 42 triệu đồng" nên đã đồng ý "khép lại" mọi việc.

  • Hà Nội: Quạt trần rơi trong lớp, 1 học sinh nhập viện  

Tin sáng 7/5: Tốn tiền, vô ý nghĩa khi yêu cầu người nhập cảnh test COVID-19 - Ảnh 4.

Chiếc quạt trần vừa rơi, nằm trong loạt hàng trăm quạt vừa được lắp mới tại ngôi trường này (Ảnh: FB nhà trường).

Sáng 6/5, ông Nguyễn Văn Ngát, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì cho biết, vào tiết 4 môn Công nghệ, ngày 27/4, tại lớp 6A7 - phòng học số 307 khu nhà A, Trường THCS Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) trong giờ học một chiếc quạt trần gần cửa ra vào phía trên của lớp học bất ngờ bị rơi khi đang chạy.

Cánh quạt va vào 1 em học sinh đang ngồi học ở vị trí bàn đầu dãy 2 khiến bị thương ở phần cằm. Ngay sau khi sự việc xảy ra nhà trường phối hợp với gia đình đưa học sinh đi khám và xử trí vết thương tại bệnh viện.

Theo kết luận của bệnh viện, học sinh bị vết thương ngoài da, rách nên phải khâu. Học sinh được nhà trường cho nghỉ để theo dõi sức khoẻ. Sau đó 1 ngày, học sinh này đi học bình thường trở lại.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (6/5), đại diện đơn vị thi công cho biết, việc quạt trần rơi trúng học sinh trong giờ học là do lỗi lắp đặt.

"Quạt này nằm trong loạt hàng trăm chiếc, vừa mới được chúng tôi lắp đặt chưa được một năm, chưa hết thời gian bảo hành. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công đã phối hợp cùng nhà trường thăm hỏi học sinh, đồng thời cho rà soát toàn bộ số quạt đã lắp tại trường này", đại diện trên cho biết.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, ông Lê Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) cho hay, sau khi xử lý vết thương, học sinh bị tai nạn trên đây vẫn tiếp tục đi học và không nghỉ buổi nào.

Phòng GD&ĐT đã báo cáo với UBND huyện để có phương án xử lý đơn vị thi công lắp đặt; đồng thời chỉ đạo các trường tổ chức kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị trong lớp học để tránh sự cố khác có thể xảy ra.

Hà Nội đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tin sáng 7/5: Tốn tiền, vô ý nghĩa khi yêu cầu người nhập cảnh test COVID-19 - Ảnh 5.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Thực hiện Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, nhờ đó đã rút ngắn thời gian làm thủ tục để khoản hỗ trợ này sớm đến tay người lao động.

Để đẩy nhanh tiến độ, cán bộ phòng lao động trực tiếp xuống doanh nghiệp có đông lao động để giải thích và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ.

Điều kiện là: Người lao động chỉ cần có đơn xin hưởng chế độ với xác nhận của chủ nhà trọ; hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp sẽ tổng hợp và nộp hồ sơ xác nhận cho người lao động.

Từ hôm 6/5, các quận huyện bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp và dự kiến khoảng 4 ngày, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ.

Du khách Đức đánh rơi nhiều tài sản giá trị, công an tìm thấy sau 30 phút

Sáng 6/5, Công an xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thông tin đã trao trả lại nhiều tài sản có giá trị và tiền mặt cho du khách đánh rơi là anh Andreas Hermann Nessel và chị Lê Thị Ái Trinh.

Tin sáng 7/5: Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh, mưa đá và sấm sét; thông tin bất ngờ vụ 22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng - Ảnh 10.

Du khách Andreas Hermann Nessel và bạn gái Lê Thị Ái Trinh vui mừng nhận lại tài sản tại Công an xã Phước Mỹ (Ảnh: Công an huyện Phước Sơn).

Trước đó, chiều 5/5, Công an xã Phước Mỹ tiếp nhận thông tin của nam du khách quốc tịch Đức tên Andreas Hermann Nessel và bạn gái Lê Thị Ái Trinh về việc đánh rơi nhiều tài sản có giá trị khi di chuyển trên đoạn đường đi từ huyện Đăk Glei, Kon Tum đến xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nhận được tin trình báo, Công an xã Phước Mỹ đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ tiến hành xác minh và truy tìm số tài sản nói trên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương, chỉ sau 30 phút, Công an xã Phước Mỹ đã tìm lại được toàn bộ số tài sản nói trên cho du khách.

Tài sản gồm ngoại tệ các loại và tiền Việt khoảng hơn 20 triệu đồng, nhiều thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân của du khách cùng bạn gái.

Nhận lại số tài sản đánh rơi, nam du khách cùng bạn gái bày tỏ sự thán phục và viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Phước Mỹ. 

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Vụ hoá đơn hải sản 42 5 triệu Sẽ làm việc với tài khoản đăng thông tin sai lệch phía du khách và nhà hàng nói gì


K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2 (ngày mồng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt thương tâm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước.

Điểm danh những nơi có mưa trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh

Điểm danh những nơi có mưa trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực miền Trung nhiều nơi có mưa. Trong khi miền Bắc cũng có mưa nhỏ, trời rét.

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Thời sự - 3 ngày trước

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2) một cháu bé sinh non mới hơn 1 tháng tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch trên đường đi điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.

Top