Ngôi nhà mồ côi
Đã hơn 2 tháng trôi qua, nỗi đau vẫn phủ kín ngôi nhà của chị Dương Thị Hoà ở xã Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn. Vụ tai nạn giao thông trước đó đã cướp mất chồng chị, bỏ lại cho chị 2 đứa con thơ dại. Nỗi đau nhân đôi khi gia đình nạn nhân nhận được văn bản của cơ quan công an thông báo không khởi tố vụ án.
Ngày 11/10/2009, chồng chị Hoà là anh Triệu Văn Sơn (SN 1969) điều khiển xe mô tô BKS 12F9- 5634 chở anh Chu Văn Đạt (SN 1963) là người cùng địa phương, đi từ nhánh quốc lộ 4B (cũ) ra đường quốc lộ 4B (mới), địa phận xã Gia Cát.
Tại km9 200, anh Sơn và Hoà bị xe ô tô BKS 30M- 9019 do Trịnh Văn Đông (trú tại Vân Du, Ân Thi, Hưng Yên) điều khiển chạy theo hướng Lộc Bình, TP Lạng Sơn với tốc độ cao tông hất văng xuống đường. Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện, do chấn thương quá nặng, anh Sơn và anh Đạt đã tử vong.
Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, người điều khiển phương tiện gây tai nạn không được cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.
|
|
|
Chị Hoà và chị Thảo đau đớn kể về cái chết của chồng mình. |
Chị Dương Thị Hoà sụt sùi nói: "Anh ấy là lao động chính trong nhà. Cuộc sống gia đình đều trông cả vào anh ấy. Từ ngày anh ấy gặp nạn, mẹ con tôi (cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 12 tuổi, đang đi học) không biết bấu víu vào đâu".
Cuộc sống của gia đình chị Hà Thị Thảo (vợ nạn nhân Đạt) cũng đang lâm vào cảnh túng quẫn, kể từ ngày chồng mất, ba mẹ con chị (đứa nhỏ 5 tuổi, đứa lớn 12 tuổi) phải lần mò kiếm ăn từng bữa.
Được biết, từ khi vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra đến nay họ không nhận được một lời thăm hỏi, động viên của lái xe và chủ xe gây tai nạn.
Lái xe không làm chủ tốc độ
Trong đơn tố cáo gửi đến Báo GĐ&XH, vợ của các nạn nhân này khiếu nại việc cơ quan tố tụng tỉnh Lạng Sơn đã bỏ lọt tội phạm.
Thay vì khởi tố vụ án để điều tra thì ngày 12/11/2009, Phòng CSGT và Viện KSND Lạng Sơn đã kết luận cho rằng: Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do lỗi của nạn nhân Triệu Văn Sơn (đã chết), do không nhường đường cho xe đi trên đường chính. Từ đó, ngày 17/11/2009, Thượng tá Lương Văn Toàn - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Điều đáng nói, khai tại cơ quan công an, lái xe Trịnh Văn Đông thừa nhận lái xe với vận tốc 65 - 70 km/h và có nhìn thấy người điều khiển mô tô đi ngập ngừng nửa muốn sang đường, nửa không. Sau một số xử lý, Đông đã tông vào xe máy khiến các nạn nhân tử vong.
Theo luật sư Trần Đình Triển - Đoàn Luật sư TP Hà Nội thì đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (có 2 người bị tử vong). Lời khai của lái xe cho thấy đã không làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên, vì trước đó anh ta đã quan sát thấy có người qua đường. Riêng yếu tố này đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng phải giữ phương tiện gây tai nạn tiến hành giám định khoa học xem hệ thống phanh, lốp... có đảm bảo kỹ thuật hay không, rồi từ đó áp dụng đến hiện trường tai nạn và đi đến kết luận.
Việc các cơ quan tố tụng Lạng Sơn kết luận khi chưa tiến hành khởi tố vụ án, chưa làm các bước điều tra trên và đổ lỗi cho các nạn nhân đã chết là không thể chấp nhận được. Trong vụ việc này, lỗi của bị hại chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ cho tài xế.
Hà Thiều