Tọa đàm trực tuyến: 'Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi vùng sâu vùng xa'
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức Tọa đàm: “Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngườicao tuổi vùng sâu vùng xa” với sự tham gia của các chuyên gia để bàn luận về thực trạng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở khu vực này trước những thách thức đang đặt ra.
Theo thống kê, cả nước hiện có gần 12 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số, trong đó có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Có khoảng 7,3 triệu người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn; người cao tuổi là dân tộc thiểu số chiếm gần 10%. Mặc dù, tuổi thọ bình quân của Việt Nam những năm gần đây tăng lên, nhưng số năm trung bình sống khỏe mạnh hiện nay mới đạt 64 tuổi.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đối tượng người cao tuổi trong xã hội. Hệ thống chính sách về người cao tuổi được ban hành và đang triển khai thực hiện khá đồng bộ. Tuy nhiên, để không ngừng nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng có nhiều khó khăn và thách thức cần được giải quyết.
Hôm nay, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức Tọa đàm: “Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngườicao tuổi vùng sâu vùng xa” với sự tham gia của các chuyên gia để bàn luận về thực trạng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trước những thách thức đang đặt ra. Và sự cần thiết phải tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi tọa đàm!