“Tòa xử nhưng chánh án không biết”: Nạn nhân đã được giao quầy

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ máy của công ty đã phải vào cuộc gần 2 năm trời, với nhiều cuộc họp liên ngành của phường, quận, thành phố, chung một sự đồng tình mới đi đến quyết định trên.

 
Trong lá thư cảm ơn gửi đến Báo GĐ&XH ngày 4/10, bà Lưu Mai Dung, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, trong lúc tuyệt vọng vì bị lừa chuyển nhượng sạp tại chợ Đồng Xuân với số tiền gần 1 tỷ đồng, Báo GĐ&XH đã vào cuộc kịp thời để bảo vệ quyền hợp pháp cho bà. Thư cho biết thêm, sau nhiều cuộc họp liên ngành, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã có quyết định giao quầy kinh doanh trong chợ cho bà Dung. Đến thời điểm này, hợp đồng, mặt bằng quầy đã được giao đầy đủ và bà Dung đã vào kinh doanh ổn định.
 
Trước đó, Báo GĐ&XH có phản ánh về vụ “lật kèo” trong việc chuyển nhượng sạp tại chợ Đồng Xuân. Tóm tắt vụ việc như sau: Bà Hoàng Ngọc Lan, trú tại số 9B Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội là người thuê sạp với Công ty Cổ phần Đồng Xuân, hợp đồng thuê thời hạn 60 tháng. Trong thời gian kinh doanh, bà Lan thỏa thuận với bà Dung chuyển nhượng sạp với giá 950 triệu đồng và đã nhận số tiền 920 triệu. Sau đó, bà Lan tuyên bố hủy bỏ giao dịch dù bà Dung đã vào kinh doanh ổn định.
 
Việc bà Lan không làm thủ tục chuyển nhượng sau khi nhận tiền là vi phạm nội quy chợ, vi phạm hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Hơn thế nữa, sau vụ lật kèo, hai bên đã xảy ra xô xát, gây mất trật tự an ninh trong chợ. Ngày 4/2/2010, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã có quyết định thu hồi sạp để quản lý, không cho bà Lan thuê tiếp.
 
Vụ việc lật kèo khiến bà Dung rơi vào cảnh nợ nần, túng quẫn. Hàng nhập về kho không biết tiêu thụ ở đâu, gần 2 năm qua thứ thì lỗi mốt, thứ thì bị chuột cắn, không còn sử dụng được. Tổng số tiền vay nợ lên đến gần 1 tỷ đồng.
 
Trao đổi với Báo GĐ&XH sau khi có quyết định giao quầy cho bà Lưu Mai Dung, ông Đỗ Xuân Thuỷ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết, trước khi kí quyết định, công ty đã công khai việc giao quầy cho bà Dung để tiểu thương biết vụ việc. Công ty cũng đã tổ chức họp các hội, đoàn thể trong chợ để lấy ý kiến. Bà con tiểu thương rất đồng tình với quyết định này.
 
Ông Thuỷ cho biết thêm, chỉ vì động cơ vụ lợi của một cá nhân đã khiến vấn đề an ninh trật tự trong chợ rắc rối. Bộ máy của công ty đã phải vào cuộc gần 2 năm trời, với nhiều cuộc họp liên ngành của phường, quận, thành phố, chung một sự đồng tình mới đi đến quyết định trên. “Chúng tôi nhận thấy bà Dung đã bỏ vốn, mua trữ hàng hoá, có nhu cầu kinh doanh mưu sinh để đảm bảo cuộc sống chứ không phải để mua bán, sang nhượng. Chúng tôi đã cân nhắc rất kĩ sau khi kí quyết định để vừa đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân, vừa sao cho thấu lý, đạt tình với tất cả mọi người”, ông Thuỷ nói.
 
GĐ&XH
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.