Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác năm: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Thứ sáu, 05:00 24/01/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 22/1, Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác năm: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 1

TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho đại diện các tập thể. Ảnh: Võ Thu

 
Rốt ráo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; TS Dương Quốc Trọng – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ (Bộ Y tế); lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục cùng toàn thể cán bộ đảng viên Tổng cục DS-KHHGĐ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã báo cáo đánh giá tình hình công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ.

Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, Tổng cục DS-KHHGĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ bản được giao. Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
 
Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ ổn định, không có biểu hiện sai trái về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng. Các công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng đơn vị và các tổ chức quần chúng; lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được rốt ráo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ.
 
Đồng chí Trần Hồng Hà cũng thông tin: Nếu năm 2013, trọng tâm công tác xây dựng Đảng là “Năm nâng cao chất lượng Chi bộ” (gọi tắt là Năm Chi bộ), thì năm 2014, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chọn chủ đề công tác “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” (gọi tắt là Năm Dân vận) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, tạo chuyển biến thực sự trong công tác dân vận.

“Tư tưởng của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương hiện nay là lấy Chi bộ làm trọng điểm, địa bàn triển khai công tác xây dựng Đảng”, đồng chí Trần Hồng Hà nói.

Công tác xây dựng Đảng là điểm sáng đặc biệt

Nhấn mạnh lại một số vấn đề trong công tác Đảng năm 2013 của Tổng cục DS-KHHGĐ, TS Dương Quốc Trọng cho biết: “Năm 2013, thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về 5  Chi bộ, 12 Chi bộ trực thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ đã hoạt động đều đặn, duy trì nề nếp sinh hoạt. Đảng bộ đã tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề thực sự chất lượng”, TS Dương Quốc Trọng nói.

Một trong những điểm sáng của công tác Đảng năm 2013 là công tác xây dựng Đảng. “Thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013, đúng thời điểm có hiệu lực (ngày 10/5/2013), Tổng cục DS-KHHGĐ đã công bố các quyết định về chức năng, quyền hạn tổ chức bộ máy của các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ.
 
Đây cũng là thời điểm các chi bộ thuộc Tổng cục “ra mắt”. Đối với các tổ chức Đảng, Tổng cục DS-KHHGĐ đã thành lập 5 Chi bộ mới. Từ ngày 1/1/2014, Chi bộ Báo GĐ&XH đã được nâng cấp thành Đảng bộ Bộ phận Báo GĐ&XH. Tính tới thời điểm này, Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ có 11 Chi bộ và 1 Đảng bộ Bộ phận (với 5 Chi bộ) trực thuộc. Điều đó đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh trong toàn Đảng bộ”, TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh.

Công tác cán bộ đã được Đảng bộ Tổng cục thực hiện một cách bài bản. Với sự đồng thuận cao, Tổng cục đã bổ nhiệm 7 đồng chí Vụ trưởng và tương đương, 21 Phó vụ trưởng và tương đương, bổ nhiệm lại 4 lãnh đạo cấp vụ... “Đây là một điều hết sức đặc biệt, đáng quý của Đảng bộ chúng ta”, TS Dương QuốcTrọng chia sẻ.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng năm 2014 là Năm Dân vận, TS Dương Quốc Trọng cũng thông tin; “Bộ Y tế được Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương chọn làm điểm để triển khai nhiệm vụ này. Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ là Đảng bộ lớn nhất trong Bộ Y tế, do đó chúng ta phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện.
 
Năm 2014, Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ vẫn phải coi công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm. Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, chúng ta sẽ giải quyết hết sức tốt đẹp để đảm bảo sự ổn định, phát triển của Tổng cục DS-KHHGĐ nói chung và Đảng bộ Tổng cục nói riêng”.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành công việc được giao

Sau Hội nghị Tổng kết Đảng, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động của Tổng cục, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng cục DS-KHHGĐ. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện các đơn vị xây dựng trụ sở mới của Tổng cục DS-KHHGĐ…

Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng cục DS-KHHGĐ, ông Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết, công tác DS-KHHGĐ năm 2013 triển khai với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Nhưng vượt qua khó khăn, tranh thủ những yếu tố thuận lợi, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ năm và đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo báo cáo, năm 2013, chỉ tiêu mức giảm sinh đạt 0,1%o (đạt chỉ tiêu Chính phủ giao). Hầu hết các chỉ tiêu KHHGĐ, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh, sơ sinh đạt và vượt kế hoạch năm.
 
Tổng cục đã và đang xây dựng nhiều đề án trình Quốc hội, Chính phủ như: Xây dựng Dự thảo Luật Dân số dự kiến trình Chính phủ vào tháng 11/2014, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2013-2020, Đề án Phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội… Công tác truyền thông giáo dục được đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể. Các mô hình, đề án, dự án nâng cao chất lượng dân số được triển khai rộng khắp trên toàn quốc.
 
Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thông tin, dữ liệu và hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả.Với những thành tích và kết quả đạt được năm 2013, Tổng cục DS-KHHGĐ đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng cục đã trình Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng Bộ xem xét đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng cục.

Năm 2014, ngành DS-KHHGĐ sẽ tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh triển khai các hoạt động 3 dự án, một Đề án của Chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ và các hoạt động khác; Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2014 như: Chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,1%o; các chỉ tiêu về giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,4 điểm phần trăm; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 10%; tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh 24%...

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Hồ Chí Hùng nhấn mạnh: Nhiệm vụ công tác của cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ trong năm 2014 hết sức nặng nề. Để hoàn thành được khối lượng công việc đã đề ra với chất lượng và hiệu quả cao, lãnh đạo Tổng cục yêu cầu mỗi cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan cần đề cao tinh thần trách nhiệm. Với truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần hợp tác tốt đẹp, chúng ta tin tưởng Tổng cục sẽ đạt được kết quả công tác cao hơn trong năm 2014.
 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng cục DS-KHHGĐ đã trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho ông Nguyễn Quốc Anh – nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và Tư liệu dân số vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Tổng cục đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Quang Thống và đồng chí Phạm Năng An; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Thế Khanh.

Hội nghị cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 59 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị, 58 cá nhân thuộc các Ủy ban của Quốc hội, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân số. Có 15 tập thể và  23 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế,  trong đó có Báo GĐ&XH. 
 
Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Việt Nam đã trao Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở Tổng cục DS-KHHGĐ. Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế trao Giấy khen cho 4 tập thể, 19 cá nhân thuộc Liên chi đoàn Tổng cục DS-KHHGĐ.

Võ Thu

hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 59 phút trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất triển khai Luật Dân số trong tình hình mới, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và cung cấp thông tin dân số – phát triển năm 2026.

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sản phụ bị vỡ tử cung trong đêm có tiền sử sản phụ khoa phức tạp, nhưng trong thai kỳ hiện tại đã không khám thai định kỳ theo khuyến cáo.

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Cơn bốc hỏa là 'nỗi ám ảnh' của phụ nữ mãn kinh, gây bào mòn sức khỏe và tâm lý. Việc thấu hiểu cơ chế cùng các liệu pháp từ lối sống đến y khoa sẽ giúp phụ nữ tìm lại sự cân bằng, tự tin bước qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Ra dịch vàng vùng kín suốt nhiều tháng nhưng điều trị không khỏi, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ là dị vật nằm sâu trong âm đạo.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Top