Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng gặp mặt đầu Xuân Báo GĐ&XH

Thứ năm, 16:00 06/02/2014 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – “Trong năm Quý Tỵ vừa qua, tất cả 10 sự kiện của ngành Dân số - KHHGĐ đều có bóng dáng, dấu ấn quan trọng của Báo GĐ&XH”.

TS Dương Quốc Trọng – Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế, Bí thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã nhấn mạnh như vậy tại buổi gặp mặt đầu Xuân giữa lãnh đạo Tổng cục với cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH vào sáng mùng 7 Tết Giáp Ngọ (tức 6/2 dương lịch).
 
Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng gặp mặt đầu Xuân Báo GĐ&XH 1
TS Dương Quốc Trọng cho biết: Cấp ủy, Lãnh đạo Tổng cục đánh giá rất cao những đóng góp tích cực của Báo GĐ&XH trong năm 2013 vừa qua
Ảnh: Hà Tùng Long

Đi cùng đoàn lãnh đạo Tổng cục còn có ông Mai Xuân Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục (Tổng cục DS-KHHGĐ).

Trong không khí ấm cúng, phấn khởi đầu xuân, tại buổi gặp mặt, TS Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Tổng biên tập Báo GĐ&XH đã điểm lại những kết quả mà tập thể đảng viên, cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH đã đạt được trong năm Quý Tỵ vừa qua, cũng như những khó khăn, thách thức trong công tác báo chí, truyền thông năm Giáp Ngọ 2014.
Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng gặp mặt đầu Xuân Báo GĐ&XH 2
TS Lê Cảnh Nhạc đặc biệt cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng ủy, Tổng cục DS-KHHGĐ giành cho Báo GĐ&XH
Ảnh: Hà Tùng Long
 
Trong đó, TS Lê Cảnh Nhạc đặc biệt cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng ủy, Tổng cục DS-KHHGĐ giành cho Báo GĐ&XH trong bối cảnh ngân sách Nhà nước giành cho công tác DS-KHHGĐ nói chung và công tác truyền thông nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, TS Dương Quốc Trọng đã nhiệt liệt ghi nhận, biểu dương những thành công của Báo GĐ&XH trong năm 2013 vừa qua.

“Trong tất cả 10 sự kiện của ngành DS-KHHGĐ năm Quý Tỵ 2013 đều có “bóng dáng”, dấu ấn quan trọng của Báo GĐ&XH. Báo có những đóng góp hết sức tích cực cho công tác Dân số và Y tế, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ và Tổng cục” – TS Dương Quốc Trọng khẳng định.

“Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá rất cao Báo GĐ&XH đã có những phản ứng nhanh nhạy trước những sự kiện lớn của đất nước, của ngành Y tế” – Tổng cục trưởng nhấn mạnh.
Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng gặp mặt đầu Xuân Báo GĐ&XH 3
Đêm giao lưu nghệ thuật tổng kết cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài dân số do Báo GĐ&XH phối hợp tổ chức. Ảnh: Chí Cường
 
Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng đặc biệt biểu dương đóng góp to lớn của Báo GĐ&XH trong sự kiện tổ chức thành công Cuộc vận động sáng tác ca khúc Kỷ nguyên vàng vì hạnh phúc cuộc sống.
 
Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng gặp mặt đầu Xuân Báo GĐ&XH 4
Báo GĐ&XH đã tổ chức thành công và có dấu ấn đặc biệt Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
“Ngoài ra, trong năm 2013, đất nước chúng ta trải qua một sự kiện lớn, đó là sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Báo GĐ&XH đã huy động đông đảo phóng viên, biên tập viên, tổ chức thành công và có dấu ấn đặc sắc chương trình Tường thuật trực tuyến Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tên gọi: Ngày về đất mẹ của Đức Thánh Võ ở cả 3 điểm cầu: Hà Nội – Quảng Bình – TP HCM” – TS Dương Quốc Trọng nhắc lại.

Một sự kiện lớn không chỉ của ngành Dân số mà còn của dân tộc ta, đó là ngày 1/11/2013, dân số Việt Nam tròn 90 triệu người. Báo GĐ&XH đã tổ chức, đưa tin trước, trong và sau sự kiện, Báo cũng là đầu mối thông tin, đóng góp tiếng nói quan trọng trong sự kiện này.

Cũng theo Tổng cục trưởng, trong năm qua, Báo GĐ&XH đã cho thấy sự thay đổi đột phá trong cách đưa tin về các vấn đề “nóng” của ngành Y tế. Theo đó, Báo đã chủ động tổ chức, cung cấp thông tin cho độc giả theo hướng khách quan về những tấm gương người tốt, việc tốt, những khó khăn, vất vả trong thực tế công tác ngành Y tế, điều đó không chỉ nhận được sự đồng cảm từ các đại biểu Quốc hội, các nhà hoạch định chính sách, mà còn từ anh em y bác sĩ trong ngành cũng như đông đảo độc giả.

Đặc biệt, một tin vui khác, cuối năm 2013, đầu năm 2014, Chi bộ Báo GĐ&XH đã được nâng cấp lên thành Đảng bộ Bộ phận trực thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Báo. Điều đó có ý nghĩa quan trọng để củng cố sự đoàn kết, phát triển, trưởng thành của Báo GĐ&XH.

Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo GĐ&XH, năm 2014 là năm khó khăn đối với ngành DS-KHHGĐ khi ngân sách Nhà nước ngày càng bị cắt giảm.

“Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay báo giấy đang bị thu hẹp dần, người đọc chủ yếu đọc báo mạng. Làm sao đảm bảo giữ vững và phát triển được thu nhập, đời sống cho cán bộ, phóng viên trong tòa soạn là một bài toán khó. Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhu cầu và đòi hỏi của độc giả càng khắt khe hơn, lãnh đạo Báo trong thời gian tới cần cố gắng tìm ra hướng đi mới để đảm bảo đời sống của cán bộ, phóng viên” – TS Dương Quốc Trọng nói.

Đối với mỗi cán bộ, phóng viên, Tổng cục trưởng nhấn mạnh cần phải tiếp tục “rèn tâm, luyện tài”, phải chú ý đến nội dung bài viết sao cho có lợi cho dân, cho nước, để Báo GĐ&XH vẫn thu hút đông đảo độc giả, không sa đà vào tình trạng báo lá cải, giật gân, câu khách. Tổng cục trưởng chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên một năm mới tiếp tục giữ vững và phát triển, đặc biệt năm 2014, Báo GĐ&XH sẽ kỷ niệm 15 năm thành lập Báo.

Thay mặt cấp ủy, lãnh đạo Ban biên tập Báo GĐ&XH, TS Lê Cảnh Nhạc – Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Tổng biên tập Báo GĐ&XH đã trân trọng cảm ơn và lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ.
 
Võ Thu
 
vothu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.

Top