TP HCM: Nhiều người sập bẫy hacker

| Pháp luật

GiadinhNet - Hiện nay trên các diễn đàn mạng xuất hiện nhiều hacker mạo nhận tên của chủ nhân nick Yahoo để lừa tiền.

Theo các nạn nhân, sau khi đánh cắp nick, hacker đã mạo nhận người quen, nhờ mua thẻ cào điện thoại, thẻ game… thậm chí còn vay mượn tiền và đề nghị nạn nhân chuyển vào số tài khoản với lý do “vì bận việc đang đi ngoài đường, về sẽ trả sau”.

Đang online, anh K (ngụ quận 12) bất ngờ thấy nick Yahoo của người đồng nghiệp BUZZ!!! qua. Sau vài ba câu nói chuyện, “nick quen” hỏi mượn anh K số tiền 3 triệu đồng và nói anh chuyển vào số tài khoản gấp. “Hôm đó, do tôi nói không còn tiền cho mượn nên nick này lại nhờ anh nộp dùm thẻ cào 500.000 đồng, hẹn ngày mai trả lại, vì giờ đang bận đi ngoài đường. Tưởng thật, tôi đi mua thẻ cào nạp cho “đồng nghiệp”. Sáng mai gặp anh bạn trên cơ quan, anh K hỏi chuyện nộp tiền thì mới tá hỏa vì người bạn của anh hôm qua không online.

Chị Nguyễn Thị Hoa – nhân viên của một công ty ở quận 1 khi đang online cũng nhận được lời nhắn của một nick quen với nội dung: “Vinaphone đang có chương trình khuyến mãi lớn, mua thẻ 500.000đồng được tặng tài khoản lên đến 3 triệu đồng”. Sau đó, nick này gửi cho chị một đường link đến một trang web blog. Phần vì tò mò, phần vì chương trình khuyến mãi lớn, chị H vào đường link trang web đến một blog được gửi tới. Vừa mở giao diện trên, chị H nhận được đăng nhập vào tài khoản Yahoo mà trang web này không hiển thị thông tin khuyến mãi. Đến ngày hôm sau, một số người bạn của chị H cho biết cũng bị tình trạng tương tự, lúc này họ mới biết mình bị lừa.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc bộ phận an ninh mạng Bkav cho biết, đó là hình thức đánh cắp nick Yahoo, email quen thuộc của các hacker, đánh vào sự tò mò của người sử dụng dịch vụ Yahoo, email. Các hacker đưa ra chương trình khuyến mãi, mua sắm lớn và dẫn đường link để đánh cắp mật khẩu.
 
Ngoài hình thức trên, các hacker còn dùng phương pháp gửi virus hay trojan (phần mềm gián điệp), để theo dõi các thao tác trên bàn phím của nạn nhân. Ông Đức khuyên người sử dụng tuyệt đối cảnh giác với những thông tin gây sự tò mò, hiếu kỳ, nên dùng mật khẩu có tám ký tự trở lên và các ký tự phải khác nhau.

Theo một cán bộ Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), hầu hết những nạn nhân khi bị lừa dưới hình thức nạp thẻ điện thoại, với số tiền không lớn nên họ không trình báo với cơ quan chức năng. Điều này gây khó khăn cho công an khi muốn tiếp nhận thông tin, tìm thủ phạm.
 
Dấu vết truy tìm hacker căn cứ vào mã số thẻ tài khoản điện thoại mà nạn nhân gửi cho hacker và tùy mức độ để xử lý hành chính hay hình sự đối tượng thực hiện hành vi. Trong trường hợp các hacker bán thẻ cào đã lừa được cho các đại lý hay người dùng khác thì việc truy tìm trở nên phức tạp hơn.
 
Hưng Nguyên
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.