Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Xuất hiện ca bệnh cúm A/H1N1 không rõ nguồn lây

Thứ hai, 13:38 10/08/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Theo BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đã phát hiện nhiều ca bệnh cúm A/H1N1 ngoài cộng đồng không tìm được nguồn lây. Tất cả các cơ sở giáo dục tại TP HCM sẽ được tổng vệ sinh và khử khuẩn trước ngày tựu trường.

 
3 công nhân nhiễm cúm A/H1N1 không rõ nguồn lây

Sáng 9/8, BS Nguyễn Văn Tòng, Giám đốc Bệnh viện quận 6, TP HCM, xác nhận 3 công nhân của Công ty TNHH XD-TM-DV Hoàng Sở, địa chỉ tại 199 Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM nhiễm cúm A/H1N1. Hiện tại, các bệnh nhân này đã được chuyển qua Bệnh viện quận 7 để tiếp tục điều trị sau khi được khám ở Bệnh viện quận 6.

Theo BS Tòng, trước đó, 9 công nhân của công ty này đi nhậu. Trong đó có một số người bị sốt, có biểu hiện của cúm A/H1N1. Kết quả xét nghiệm đến trưa 8/8 cho thấy, 3 công nhân của công ty đã nhiễm cúm A/H1N1, nhưng chưa thể xác định được nguồn lây. Hiện phòng y tế quận Bình Tân đã phun hóa chất diệt khuẩn tại công ty này và đang tiếp tục theo dõi, giám sát các công nhân.

Theo khảo sát của phóng viên, trong sáng 9/8, các nhân viên công ty vẫn làm việc bình thường, nhiều công nhân chưa có ý thức đeo khẩu trang phòng nhiễm cúm A/H1N1, một số công nhân có đeo khẩu trang nhưng trễ xuống tận miệng. Khi chúng tôi vào hỏi thăm tình hình sức khỏe các công nhân mắc bệnh, ban lãnh đạo công ty khẳng định rằng không hề có công nhân nào nhiễm cúm và ngăn cấm phóng viên quay phim hay chụp hình.

Khử khuẩn tất cả trường học trước ngày  15/8

Trung tâm Kiểm soát - Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo rằng: Các trường học nên đóng cửa 2 tuần nếu nghi ngờ các trường hợp nhiễm cúm. Nhưng khi thấy mức độ “gây chuyện” của virus này là không lớn, chủ yếu do sợ hãi (virus mới, khả năng kết hợp với chủng khác... CDC lại khuyên không cần thiết phải đóng cửa trường, bởi virus này gây bệnh nhẹ hơn mức sợ hãi của chúng ta. Thay vào đó, các bậc cha mẹ hãy để trẻ ốm sốt ở nhà ít nhất là một tuần.
 
V.K
BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho hay: Tất cả cơ sở giáo dục sẽ được tổng vệ sinh trước khi học sinh đến trường ngày 15/8, khử khuẩn bằng hóa chất do Sở Y tế cung cấp. Không chỉ khử khuẩn đầu năm, công tác này sẽ được thực hiện liên tục hàng tuần trong thời gian các cháu đến trường.

Bên cạnh việc tổng vệ sinh, Sở cũng sẽ mở những lớp tập huấn cho giáo viên, công nhân viên của các trường để thầy cô có kiến thức đầy đủ về bệnh, từ đó hướng dẫn các em trong việc phòng bệnh. Sau khi tựu trường việc giám sát sức khỏe của học sinh cũng phải được thầy cô quan tâm nhằm phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh.

Tuy nhiên ông dự báo số ca mắc H1N1 sẽ tăng trong thời gian tới, đặc biệt ở những khu tập trung đông người, các khu nội trú, trường học. Việc điều trị tại bệnh viện có thể sẽ quá tải và lây chéo và nếu tính theo quy luật tử vong theo tỷ lệ của thế giới, chắc chắn Việt Nam sẽ có thêm các ca tử vong, nhất là những người bệnh trong nhóm trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già yếu, người mắc bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, tình trạng virus cúm A/H5N1 còn rải rác dễ dẫn đến việc virus hợp chủng.

Để đối phó với dịch bệnh, BS Châu cho rằng, giải pháp tuyên truyền để từng người dân có ý thức chủ động trong nhận thức là hết sức quan trọng, cần vệ sinh môi trường từng cơ quan xí nghiệp, từng hộ gia đình.
 
Công nhân Công ty TNHH XD - TM - DV Hoàng Sở vẫn làm việc tại công ty
trong trạng thái không đeo khẩu trang. (Ảnh: TG)

Ồ ạt mua thuốc khử trùng phòng cúm A/H1N1

Hiện nay, nhiều người tự đến mua thuốc Cloramin B về khử trùng ở nhà để bảo vệ gia đình trước đại dịch cúm A/H1N1. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn thì người dân không nên tự ý pha chế loại dung dịch này khi không có hiểu biết về liều lượng...

Tại phố Phương Mai, Hà Nội hầu hết các cửa hàng đều bán thuốc khử trùng Cloramin B. Một chủ cửa hàng trên phố này cho biết: Từ hôm xuất hiện dịch cúm tới nay, nhiều người đến mua với khối lượng lớn cho cơ quan, khu chung cư, nhà cao tầng. Mỗi kilôgam Cloramin B có giá 100.000 đồng. Theo người bán hàng ở đây cho biết: “1kg Cloramin B có thể dùng để khử khuẩn cho vài trăm mét vuông. Nếu là cơ quan, khu tập thể, các toà nhà cao tầng họ có thể mua máy tưới dung dịch khử trùng cực mạnh với giá 12 triệu đồng/1 chiếc. Còn các gia đình thì dùng những dụng cụ phun nhỏ giá vài trăm ngàn đồng. Hoặc nếu không thì tự áng chừng pha vào xô chậu rồi dội lên khu vệ sinh, lau mặt bằng trong nhà...”.  Điều đáng lưu ý là khi hỏi đến tỉ lệ pha Cloramin B, thì người bán hàng nơi đây đều lắc đầu nói rằng: “Cái đó thì không rõ, pha thế nào thì tuỳ”...

Trên các trang rao vặt của mạng Internet cũng có nhiều công ty kiêm dịch vụ khử trùng cho các cơ quan, cá nhân đang ăn nên làm ra. Tuy nhiên để có một hiểu biết về liều lượng và cách khử trùng thì không phải cá nhân nào cũng biết để áp dụng một cách khoa học và hiệu quả...

Pha thuốc quá liều gây hại sức khỏe

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Tú – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế Cloramin B thường dùng để khử trùng nước. Tuy nó không có hiệu quả nhiều trong việc sát khuẩn trong không khí, nhưng nó cũng có thể dùng để sát khuẩn trên bề mặt bị ô nhiễm (bao gồm sàn nhà, tường nhà, bề mặt các đồ dùng và trang thiết bị, cửa, bồn rửa...). Nếu pha với một tỷ lệ vừa phải, thuốc này nó có tác dụng rất tốt. Nhưng nếu pha quá liều lượng sẽ gây hại cho sức khoẻ. Vì vậy, mỗi khi có ý định khử khuẩn, phun phòng dịch thì người dân nên có những hiểu biết về vấn đề này, hoặc có thể nhờ những chuyên gia tư vấn hoặc các công ty có kinh nghiệm làm giúp đỡ.

Theo hướng dẫn của Viện Pasteur TP HCM thì khử trùng bề mặt bằng cách dùng dung dịch Cloramin B nồng độ 5% (pha 5g bột Cloramin B trong 1 lít nước)  hoặc dùng dung dịch axit Peroxyaletic loại nồng độ 0,2- 0,5%, hoặc dung dịch Dibromit nồng độ 0,5g- 1g/l để lau hoặc phun khử trùng. Lượng dung dịch hoá chất phun lên tường, cần tính đến sức hấp thụ của tường đó (trong đó từ 150ml – 300ml/m2 đối với loại tường đất, 100ml/m2 đối với các loại tường xi măng, tường gỗ và tường vôi). Dung tích thích hợp đối với sàn nhà là 200ml – 300ml/m2. Đối với sàn nhà, trước hết phun/lau từ ngoài vào trong, rồi sau đó từ trong ra ngoài. Thời gian tiếp xúc với hoá chất để có tác dụng diệt vi rút không dưới 60 phút.

Ngoài ra có thể sử dụng hoá chất khử trùng thông thường dùng trong bệnh viện như cồn 70 độ, dung dịch chlorophenol, dung dịch glutaraldehyd, dung dịch Iodin, merthiolat... cũng có khả năng diệt được virus với nồng độ và thời gian tiếp xúc theo quy định hiện hành. Các hoá chất khử khuẩn hỗn hợp của  Anios có tác dụng diệt virus tại các bề mặt rất có hiệu quả, cách dùng theo hướng dẫn của hãng sản xuất.
 
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, mọi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi. Đặc biệt, để tránh các biến chứng do sử dụng thuốc không đúng cách, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus (Tamiflu) khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.        
 
H.N

Hoài Nam – Huyền Trang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Có nên cho trẻ em uống cà phê không?

Có nên cho trẻ em uống cà phê không?

Bệnh thường gặp - 52 phút trước

Đối với người trưởng thành, cà phê có thể mang lại những hiệu quả nhất định về sự tỉnh táo, tập trung và một số lợi ích sức khỏe khác. Tuy nhiên đối với trẻ em, tác động có thể ngược lại.

Đi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thư

Đi khám vô sinh sau 2 năm kết hôn, người đàn ông 37 tuổi phát hiện tinh hoàn ẩn, nguy cơ ung thư

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Kết hôn hai năm nhưng chưa có con, người đàn ông 37 tuổi này đi khám vô sinh, bác sĩ phát hiện anh bị tinh hoàn ẩn, phải can thiệp phẫu thuật.

4 loại nước chứa đầy vi khuẩn, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo cần tránh xa

4 loại nước chứa đầy vi khuẩn, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo cần tránh xa

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Một chuyên gia dinh dưỡng nói rằng ngay cả khi mọi người bổ sung nước vào mùa hè, thì nước đó phải an toàn và 4 loại nước sau đây nên tránh!

Người đàn ông bị suy thận thừa nhận từng 16 năm đối phó với 3 căn bệnh nguy hiểm này

Người đàn ông bị suy thận thừa nhận từng 16 năm đối phó với 3 căn bệnh nguy hiểm này

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị suy thận mạn cho biết phải sống chung với nhiều căn bệnh như: đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dương vật - nam giới nên chú ý

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dương vật - nam giới nên chú ý

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

Ung thư dương vật là một bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị tốt nếu được phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn sớm. Do đó, việc chú ý nhận biết các dấu hiệu cảnh báo rất quan trọng.

Diễn viên trẻ Ngân Hòa mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 29, căn bệnh của cô nguy hiểm thế nào?

Diễn viên trẻ Ngân Hòa mắc suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 29, căn bệnh của cô nguy hiểm thế nào?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn một năm qua, căn bệnh suy thận khiến sức khỏe diễn viên Ngân Hòa xuống dốc, chân hay bị sưng phù, huyết áp tăng cao, không thể đứng lâu. Cô phải từ chối các lời mời đóng phim...

Rất tiếc phải nói rằng: Đây là sai lầm cực lớn khi nấu cơm mà 95% người làm hàng ngày

Rất tiếc phải nói rằng: Đây là sai lầm cực lớn khi nấu cơm mà 95% người làm hàng ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bạn nên thay đổi thói quen này khi vo gạo thổi cơm, để không chỉ bảo vệ tuổi thọ của thiết bị mà còn bảo vệ sức khỏe bản thân.

Bé trai 15 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan của một người đàn ông

Bé trai 15 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép gan của một người đàn ông

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan để hồi sinh cho bé trai 15 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh.

Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch, tắc ruột, nôn ra dịch xanh từ 1 căn bệnh nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 77 tuổi nguy kịch, tắc ruột, nôn ra dịch xanh từ 1 căn bệnh nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Những cơn đau bụng quặn thắt bất thường khiến bà Nguyễn Thị T. (77 tuổi, Hà Nội) vật vã. Khi bụng bà chướng căng như trống, nôn ra dịch xanh lục, người nhà vội đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai.

Top