Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc sốt xuất huyết giảm, người tử vong lại tăng

Thứ ba, 09:52 04/04/2017 | Y tế

GiadinhNet - Những ngày qua, ở TPHCM mưa bất chợt và nặng hạt giữa đỉnh điểm mùa khô khiến người dân ở đây trở tay không kịp với dịch bệnh sốt xuất huyết. Số ca tử vong vì bệnh truyền nhiễm này tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Một điểm nguy cơ ngay cạnh nhà trẻ tư thục ở phường Hiệp Thành, quận 12. Ngành Y tế TPHCM đang nỗ lực vực dậy tinh thần cảnh giác của cộng đồng với bệnh sốt xuất huyết trước những cơn mưa trái mùa vẫn còn tiếp diễn. Ảnh: Đ.B
Một "điểm nguy cơ" ngay cạnh nhà trẻ tư thục ở phường Hiệp Thành, quận 12. Ngành Y tế TPHCM đang nỗ lực vực dậy tinh thần cảnh giác của cộng đồng với bệnh sốt xuất huyết trước những cơn mưa trái mùa vẫn còn tiếp diễn. Ảnh: Đ.B

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Trưa 3/4, bất chấp cái nắng gay gắt, ông Nguyễn Văn Lên (phường Hiệp Thành, quận 12) vẫn cố dọn dẹp cho xong cỏ rác và vật chứa nước thải xung quanh nhà vì: “Tôi nghe báo đài nói khu vực này đã có hai người tử vong vì bệnh sốt xuất huyết”. Nhà có ba đứa cháu nội, ngoại tuổi hãy còn nhỏ nên ông Lên không khỏi lo lắng. “Thời tiết dạo này thất thường quá, mọi khi phải hứng nắng mệt đứt hơi, nay cứ thi thoảng lại chạy mưa một trận, không nhiều muỗi sao được”, ông Lên nói.

Giữa tháng 3/2017, một đoàn khảo sát thuộc Sở Y tế TPHCM đã đến quận 12 để tìm cho ra căn nguyên vì sao khu vực này có đến hai ca tử vong vì sốt xuất huyết. Bé Đ.T. N (9 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận) tử vong hồi đầu tháng 3; trước đó, chị T.H (30 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành) tử vong hồi cuối tháng 2). Nguyên nhân được xác định là mưa bất thường khiến điểm nguy cơ phát sinh muỗi vằn tăng cao. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia: Mùa khô luôn là mùa thấp điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết nên tâm thế cảnh giác với loại bệnh truyền nhiễm này ở nhiều người dân bị “suy giảm nghiêm trọng”.

Ngoài quận 12, tại quận 5 cũng có một ca tử vong nghi do nhiễm sốt xuất huyết. Hiện Hội đồng chuyên môn thuộc Sở Y tế thành phố đang đánh giá để thông báo kết quả chính thức. Nếu trường hợp này được xác định tử vong do sốt xuất huyết thì tính từ đầu năm tới nay, TPHCM có 3 ca tử vong vì bệnh do muỗi vằn lây truyền, cao hơn so với cùng kỳ 2016 (một ca tử vong).

ThS.BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho hay: Hiện mỗi ngày tại đô thị hơn 10 triệu dân này có 40-50 ca nhập viện điều trị vì sốt xuất huyết, quận/huyện nào cũng có người mắc. Số liệu từ đơn vị này cho thấy, tính từ đầu năm đến hết ngày 30/3, toàn địa bàn ghi nhận 5.583 ca mắc sốt xuất huyết (giảm 9% so với cùng kỳ 2016). Lý giải tình trạng số ca mắc giảm nhưng số ca tử vong lại tăng, BS Nguyễn Trí Dũng đề cập ngay đến sự bùng phát điểm nguy cơ và tâm lý “mùa khô khó mắc bệnh sốt xuất huyết” trong cộng đồng.

Người dân tuyệt đối không nên chủ quan

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, số điểm nguy cơ (công trình xây dựng dang dở, hộ gia đình có nhiều vật chứa nước phế thải…) trên địa bàn thành phố sẽ “kịch trần” hàng ngàn điểm vào mùa mưa và “hạ sàn” vào mùa khô, như thời điểm hiện nay. Quy luật này khiến không chỉ cộng đồng mà ngay cả chính quyền địa phương cũng phần nào “mất cảnh giác” với sự bùng phát của muỗi vằn gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết.

Thực tế từ đầu năm tới nay, TPHCM phải hứng chịu nhiều cơn mưa nặng hạt. Vì vậy, điểm nguy cơ lại không “hạ sàn” ổn định như mọi năm mà giao động tăng sau mỗi cơn mưa, rồi lại giảm bởi thời tiết lại chuyển khô nóng. “Mầm bệnh sốt xuất huyết thì luôn hiện hữu trong cộng đồng, nên muỗi vằn gia tăng sau những cơn mưa bất chợt ấy khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết cũng gia tăng theo”, BS Nguyễn Trí Dũng giải thích.

Trong sự “mất cảnh giác” của cộng đồng, cũng theo BS Nguyễn Trí Dũng, ngoài các hoạt động phòng bệnh như diệt muỗi, diệt loăng quăng, ngủ màn… khi mắc bệnh với các dấu hiệu ban đầu, nhiều người chủ quan không nghĩ ngay đến việc kiểm tra sức khỏe. Các chuyên gia y tế phân tích thêm: Vào cao điểm dịch bệnh sốt xuất huyết ở mùa mưa, tâm thế cảnh giác của cộng đồng với dịch bệnh này rất cao độ, giúp công tác điều trị kịp thời. Còn bây giờ đang vào mùa thấp điểm dịch bệnh sốt xuất huyết, khá ít nghĩ rằng mình hoặc con em mình lại mắc bệnh sốt xuất huyết. Tâm lý này dễ dẫn đến hậu quả nặng nề”.

Người chịu trách nhiệm về lĩnh vực y tế dự phòng ở TPHCM cũng chia sẻ thêm về phương thức đối phó với nguy cơ, ẩn họa từ dịch bệnh sốt xuất huyết do thời tiết thất thường hiện nay. Theo đó, vấn đề giám sát và xử lý hiệu quả các điểm nguy cơ đang được đẩy mạnh. “Hoạt động này dù nằm trong kế hoạch thường niên, song trước tình hình thất thường của thời tiết, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị y tế dự phòng ở 24 quận/huyện tăng cường bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý xóa các điểm nguy cơ vừa bằng các biện pháp chuyên môn, vừa dựa vào cộng đồng. Với khu vực phát hiện ổ dịch như tại quận 12, quận 5, chúng tôi đã tập trung dập dịch ngay lập tức, không để bùng phát, lan rộng...”, BS Nguyễn Trí Dũng cho biết.

Mưa bất thường và nặng hạt những ngày qua không chỉ khiến TP HCM gặp khó trong lĩnh vực thoát nước đô thị gây ngập cục bộ nhiều khu vực, mà còn đe dọa cả lĩnh vực y tế dự phòng. Thừa nhận nguy cơ này, BS Nguyễn Trí Dũng chia sẻ: Một kịch bản xấu là bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết giữa mùa khô là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu “sự mất cảnh giác” của người dân vẫn còn.

Hiện không chỉ Trung tâm Y tế dự phòng mà toàn ngành Y tế TPHCM đang nỗ lực “sốc dậy” tinh thần cảnh giác của cộng đồng, của chính quyền quận/huyện với dịch bệnh sốt xuất huyết, không để dịch bệnh truyền nhiễm này xảy ra trên diện rộng.

Khuyến cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng

Hiện nay là giai đoạn cuối của mùa dịch sốt xuất huyết năm 2016-2017, ca bệnh nhập viện hàng tuần có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, với diễn tiến thời tiết thất thường, xuất hiện những cơn mưa trái mùa là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh gia tăng trở lại. Vì vậy, ngành Y tế cần tập trung các nguồn lực cho hoạt động kiểm soát, phòng chống sốt xuất huyết, như đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát nguy cơ, tăng cường xử phạt theo Nghị định 176/2015/NĐ-CP.

Đối với mỗi cá nhân, khi phát hiện bản thân hoặc người thân có biểu hiện sốt cao đột ngột, cần đi khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị đúng cách, tránh xảy ra các trường hợp tử vong đáng tiếc.

Đỗ Bá

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top