Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Huế: Đấu tranh với các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết

Thứ năm, 08:18 19/01/2023 | Pháp luật

GĐXH - Tết Nguyên đán đang đến gần, lực lượng Công an TP Huế đang chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đốt pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an TP Huế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về pháo, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp sai phạm.

Theo Công an TP Huế, ngày 27/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo trong đó giải thích, phân biệt các loại pháo, các hành vi bị nghiêm cấm.

Pháo gồm có pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa. Đối với pháo nổ, pháo hoa nổ pháp luật quy định nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, đốt pháo nổ, pháo hoa nổ (trừ cơ quan chức năng có thẩm quyền).

Người dân chỉ đốt pháo hoa (loại pháo hoa không nổ) trong các sự kiện lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, khai trương... và chỉ được mua pháo tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa để sử dụng.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Phú Nhuận (TP Huế) thông tin, để tăng cường phòng, chống đốt pháo nổ trái phép, đơn vị đã phối hợp với địa phương tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân và kết hợp với tuyên truyền trên không gian mạng qua các nhóm, trang Zalo, Facebook...

"Chúng tôi đã tổ chức cho các hộ kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn cam kết, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Ngoài ra, tiến hành gọi hỏi, giáo dục các đối tượng nghi vấn tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ, đồng thời huy động lực lượng tuần tra kiểm soát địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm", Thiếu tá Trần Anh Tuấn cho hay.

Đấu tranh với các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai đối tượng (áo nâu) tàng trữ pháo nổ trái phép.

Trước đó, ngày 11/1, tại tuyến đường tránh thuộc địa bàn thành phố Huế, Phòng PC08 Công an tỉnh TT Huế phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Huế phát hiện trên xe ô tô tải 43C071.59 đang vận chuyển 12 giàn pháo hoa nổ nhãn mác nước ngoài có tổng khối lượng hơn 21 kg.

Qua làm việc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an TP Huế xác định số pháo trên là của Nguyễn Đức Nam (SN 1999, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nam là người phụ xe tải, Nam mua số pháo trên tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với số tiền 14 triệu đồng.

Đại úy Trần Đăng Hiếu - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Huế cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an TP Huế kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Đấu tranh với các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết - Ảnh 3.

Lực lượng công an tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh, hộ gia đình cam kết, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Trong đó, thực hiện công tác điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, lập danh sách các hộ kinh doanh tạp hóa, vận tải liên tỉnh.

"Chúng tôi cũng tập trung nắm số hộ dân có người thân đi làm ăn xa từ các tỉnh phía bắc, các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc... để từ đó có biện pháp tuyên truyền, cam đoan, cam kết phù hợp. Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn công an các phường, xã xây dựng các phương án tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, lập chốt tại các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, đấu tranh, kiên quyết, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo", Đại úy Trần Đăng Hiếu cho hay.

Lãnh đạo Công an TP Huế thông tin, Tết đến là thời điểm nổi lên hoạt động mua bán, vận chuyển, kinh doanh, đốt pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa do đó, đề nghị người dân phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về pháo. Hiện các lực lượng chức năng đang tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống đốt pháo trái phép. Thành lập các tổ tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nhiều công nhân xa quê cố tăng ca những ngày cuối năm để đủ tiền về quê ăn Tết

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top