TP.HCM: Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020

Thứ sáu, 11:28 29/05/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (29/5), Chi cục DS-KHHGĐ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020 đồng thời tổ chức sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2020.

TP.HCM: Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kim Vân

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế, bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM, ông Phạm Chánh Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ; lãnh đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố và lãnh đạo, cán bộ dân số - KHHGĐ các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020 nhằm tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình tại các vùng khó khăn, kết hợp cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ cách làm tốt khi triển khai công tác dân số KHHGĐ tại địa phương.

TP.HCM: Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020 - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM. Ảnh: Kim Vân

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020 vẫn triển khai kịp thời, đúng tiến độ.

Chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tại 24 quận, huyện và 82 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và trong 2 đợt. 

Đợt 1 được tổ chức trong thời gian từ 15/6/2020 đến 30/7/2020 và đợt 2 được tổ chức trong thời gian từ 15/9/2020 đến 15/10/2020.

TP.HCM: Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020 - Ảnh 3.

Nhiều đại biểu tại Hội nghị đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn khi triển khai công tác Dân số KHHGĐ tại TP.HCM. Ảnh: Kim Vân

Mục tiêu của chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, toàn thể xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai chiến dịch, thực hiện các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ.

Để thực hiện tốt và đảm bảo thực hiện cơ bản chỉ tiêu các gói dịch vụ đề ra tại các địa bàn chiến dịch, chiến dịch này, Ban Chỉ đạo Công tác dân số KHHGĐ TP.HCM tổ chức phát động và chỉ đạo các cấp tập trung triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, gói dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình đạt 60% chỉ tiêu kế hoạch năm về đặt dụng cụ tử cung, thuốc tiên tránh thai và thuốc cấy tránh thai, triệt sản. Đồng thời, Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM cũng đặt ra mục tiêu đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu Chiến dịch các gói dịch vụ như:  Khám phụ khoa miễn phí, sàng lọc trước sinh và khám sức khỏe trước khi kết hôn dưới hình thức xã hội hóa. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về những vấn đề dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và các nội dung nâng cao chất lượng dân số cho các cặp vợ chồng trong đội tuổi sinh đẻ, thanh niên nam nữ sắp kết hôn và vị thành niên, thanh niên thuộc địa bàn Chiến dịch.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục DS-KHHGĐ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động và cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình; khám sức khỏe trước khi kết hôn cho các cặp nam, nữ dưới hình thức xã hội hóa, thực hiện tập trung tại các bệnh viện: Từ Dũ, Hùng Vương, Bình Dân, Khoa Chăm sóc Súc khỏe sinh sản thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố; tổ chức khám sàng lọc trước sinh cho bà mẹ mang thai...

Kim Vân

Ý kiến của bạn
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.