TP.HCM: Ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành về công tác dân số năm 2018

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mới đây, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM (DS- KHHGĐ TP.HCM) đã tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành về công tác dân số năm 2018.

Theo đó, trong hoạt động phối hợp liên ngành về công tác dân số 2018, triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục theo định hướng dân số và phát triển trên địa bàn TP.HCM, nhằm chủ động quy trì hợp lý mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh. Cũng như nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên.

Chỉ tiêu trong hoạt động phối hợp, là duy trì tỷ số giới tính khi sinh không quá 107,1 bé trai/100 bé gái (tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh không quá 0,4%). Tỷ lệ sàng lọc trước sinh trên số bà mẹ mang thai và tỷ lệ sàng lọc sơ sinh trên số trẻ sơ sinh ra sống đều là 80%. Tăng tỷ lệ người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ 15%. Số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại gần 460 nghìn người.


Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM (DS- KHHGĐ TP.HCM) đã tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành về công tác dân số năm 2018

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM (DS- KHHGĐ TP.HCM) đã tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành về công tác dân số năm 2018

Được biết, công tác phối hợp tuyên truyền năm 2018 chú trọng các nội dung như nâng cao chất lượng dân số; kiểm soát tốt tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, lồng ghép dân số và phát triển; quy mô dân số; giới thiệu các địa chỉ thông tin tuyên truyền và tư vấn...

Theo Chi cục DS- KHHGĐ TP.HCM, tổng tỷ suất sinh năm 2017 là 1,35 con, hiện ở mức thấp so với mức sinh thay thế 2,1 con. Số người sử dụng biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ 162%. Khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt tỷ lệ 100%. Khám, xét nghiệm và điều trị bệnh phụ khoa miễn phí cho 20.040 người.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng với gần 95.000 lượt người hưởng ứng trên không gian mạng, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số" do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng 8/10 tại Hà Nội còn là nơi lắng đọng những dòng cảm xúc chân thực.

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Dân số và phát triển -

GĐXH - Với sự đồng hành của hành lang pháp lý vượt trội từ Luật Thủ đô 2026 và các chính sách khơi thông nguồn lực xã hội hóa, thành phố không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà còn mở ra bước ngoặt mới trong việc phát triển mô hình "Kinh tế bạc".

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dân số và phát triển -

GĐXH – Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)” do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng nay (8/10) tại Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.