Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM sẽ sớm có kịch bản thi tốt nghiệp THPT

Thứ ba, 09:13 22/06/2021 | Xã hội

Đa phần học sinh có nguyện vọng muốn thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, không cần vội vàng theo kiểu thi cho xong.

Những ngày qua, sau khi UBND TP.HCM quyết định áp dụng Chỉ thị 10 về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19, dư luận băn khoăn về việc kỳ thi tốt nghiệp THPT có diễn ra trong đợt 1 (vào ngày 7 và 8/7) hay dời lại như công bố về các đợt thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Ôn tập đến sát ngày thi

Ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình), cho biết thời gian qua, nhà trường tổ chức ôn tập trực tuyến cho học sinh (HS) khối 12 đến sát ngày thi theo lịch của Bộ GD-ĐT. Giáo viên chủ nhiệm cũng duy trì liên lạc mỗi ngày, luôn dặn dò các em những thông tin cần thiết.

Theo ông Hải, những năm trước, thầy cô trong trường thường tổ chức... nấu chè đậu đỏ cho các em thêm tinh thần bước vào kỳ thi nhưng năm nay vì dịch bệnh, nhà trường sẽ tặng mỗi em một bìa sơ mi đựng giấy báo thi và các vật dụng được mang vào phòng thi. Nhà trường cũng sẽ dặn dò, động viên tinh thần các em bước vào kỳ thi với tâm trạng thoải mái, an tâm.

 TP.HCM sẽ sớm có kịch bản thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020 tại TP.HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Ôn tập trực tuyến đến sát ngày thi là cách mà nhiều trường THPT tại TP.HCM tổ chức để củng cố kiến thức cho HS trước kỳ thi quan trọng. Theo ông Trần Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đào Duy Anh (quận Tân Phú), nhà trường vẫn tổ chức ôn tập trực tuyến cho HS khối 12 theo thời khóa biểu hằng ngày. Lịch thi phụ thuộc vào quyết định của lãnh đạo các cấp nhưng nếu trong trường hợp lịch thi dời lại thì nhà trường sẽ tiếp tục ôn tập cho HS đến sát ngày thi của đợt sau.

Còn theo hiệu trưởng một trường THPT tại quận 1, nhà trường cố gắng duy trì ôn tập trực tuyến, có biện pháp động viên HS vượt qua khó khăn. "Đa phần HS có nguyện vọng muốn thi trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, không cần vội vàng theo kiểu thi cho xong" - vị hiệu trưởng nói.

Trình phương án phù hợp thực tế

Theo tìm hiểu của phóng viên, căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19 tại TP.HCM, dự kiến Sở GD-ĐT TP.HCM với sự tham mưu của Sở Y tế TP sẽ trình UBND TP phương án thi tốt nghiệp trước ngày thi đợt 1 là 10 ngày. Khoảng thời gian này vẫn bảo đảm hội đồng sao in đề thực hiện các công việc theo quy trình tổ chức kỳ thi. "Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh và sẽ trình UBND TP HCM phương án thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tình hình thực tế của TP" - ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP, nhấn mạnh.

Hiện nay, Sở GD-ĐT TP HCM đang phối hợp với ngành y tế rà soát thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 để tham mưu với UBND lên phương án thi tốt nghiệp THPT; thực hiện xét nghiệm, sàng lọc Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên làm công tác thi và xét nghiệm cho tất cả cán bộ được cách ly làm nhiệm vụ thi.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM, tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức, chuyên viên phụ trách y tế học đường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật hằng ngày, ngay khi có sự thay đổi số lượng các F0, F1, F2 và người trong khu phong tỏa. Trong đó, bổ sung chi tiết số lượng HS lớp 9 và 12 để báo cáo trực tuyến mỗi ngày.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay TP có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 3.249 thí sinh tự do. TP.HCM dự kiến có 160 điểm thi và 3.868 phòng thi. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi là 15.000 người. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi chính thức gồm làm phách, lên điểm, chấm thi trắc nghiệm, tự luận... là 3.000 người. Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT TP đã hoàn tất việc rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức kỳ thi, đặc biệt chú ý các điều kiện phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự... Sở cũng đã hoàn thành tổ chức tập huấn, triển khai kỹ lưỡng việc thực hiện hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ GD-ĐT.

Ưu tiên tiêm vắc-xin cho cán bộ, giáo viên phục vụ thi

Dự kiến trong tuần này, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế TP lập danh sách đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để tiêm vắc-xin Covid-19. Trong đó, đội ngũ giáo viên phục vụ các kỳ thi (kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT) được ưu tiên tiêm trước.

Trong chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên địa bàn TP, đối tượng tiêm vắc-xin Covid-19 do Sở GD-ĐT xác lập là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường từ mầm non đến phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc, kể cả các trường ngoài công lập.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 6 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Độc đáo thư viện được xây trong hang, thu hút hàng nghìn trẻ ghé thăm

Giáo dục - 5 giờ trước

Một tổ chức từ thiện ở tỉnh Quý Châu đã có sáng kiến xây dựng thư viện trong hang động núi đá vôi để vừa thúc đẩy văn hóa đọc và vừa là nơi hoạt động cho trẻ em ngôi làng nghèo trong kỳ nghỉ dài.

Top