Trải nghiệm thú vị của học sinh cấp 3 Hải Phòng về giới tính, sức khoẻ sinh sản
GĐXH - "Chương trình giao lưu hôm nay, bản thân em thấy rất bổ ích, như một sự trải nghiệm thú vị và học được nhiều kiển thức; qua đó góp phần bổ trợ cho em ở những môn Sinh học, Giáo dục công dân...", nam sinh Trường THPT Kiến Thụy chia sẻ.
Những năm qua, việc tuyên truyền, trang bị kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên, thanh niên cho học sinh trong các nhà trường luôn được Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ, Sở Y tế TP. Hải Phòng) và các ngành, chức năng quan tâm. Chính điều đó, đã giúp cho những học sinh trong độ tuổi này có những những kiến thức, kỹ năng cơ quản trong việc nhận thức về giới tính, sinh sản cũng như quan hệ tình cảm nam-nữ.


Hơn 1.600 học sinh trường THPT Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) tham gia chương trình giao lưu "Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên".
Có mặt tại Chương trình giao lưu "Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên" tại trường THPT huyện Kiến Thụy, chúng tôi cảm nhận được không khi sôi nổi, hào hứng của hơn 1.600 học sinh nơi đây cùng các thầy, cô giáo và phụ huynh. Chương trình giao lưu này do Chi cục DS-KHHGĐ TP. Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy tổ chức .

Bà Trần Thị Thu Hằng-Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP. Hải Phòng phát biểu tại chương trình giao lưu.

Đại biểu Sở Y tế TP. Hải Phòng, Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy.
Bà Trần Thị Thu Hằng-Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP. Hải Phòng cho biết, tuổi vị thành niên là thời kỳ phát triển với những biến đổi nhanh chóng cả về thể chất, tâm lý và các mối quan hệ xã hội. Đây cũng là thời điểm quan trọng khởi đầu để các em hình thành kỹ năng sống. Trên thực tế, ở độ tuổi này nếu thiếu các kiến thức về bảo vệ và chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục thì các em dễ trở thành đối tượng bị lạm dụng, xâm hại tình dục, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn...
"Việc tuyên truyền giáo dục về dân số, SKSS, sức khỏe tình dục cho các em ở độ tuổi vị thành niên trong giai đoạn này rất quan trọng; đòi hỏi cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường để giúp các em chuẩn bị tâm thế tốt về vấn đề SKSS khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như đảm bảo cuộc sống gia đình trong tương lai và sự nghiệp của các em sau này", Bà Hằng nhấn mạnh.


Chương trình giao lưu được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, với sự tham dự của 4 đội chơi.
Chương trình giao lưu tại trường THPT Kiến Thụy được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, với 4 đội thi gồm: Lửa thanh xuân (Tổ Toán-Tin), Thanh xuân rực rỡ (Tổ khoa học xã hội), Dân số vàng (Tổ khoa học tự nhiên), Tri kỷ (Tổ giáo dục thể chất).
Các đội sẽ tham gia phần thi như: Chào hỏi; giao lưu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; giao lưu tài năng. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được giao lưu, tìm hiểu những kiến thức xung quanh nội dung về dân số, SKSS vị thành niên, thanh niên.
Chia sẻ với PV Gia đình & Xã hội, nam sinh Phạm Văn Vũ- Lớp trưởng 12A12 thông tin, do trong lớp đa phần là các bạn nữ, cho nên khi được thầy giáo chủ nhiệm thông báo về chương trình giao lưu này, các bạn trong trong lớp ai cũng hào hứng, quan tâm và mong muốn được tham gia.



Học sinh THPT Kiến Thụy hào hứng khi tham gia chương trình giao lưu.
"Trước đây, bàn thân em đã được thầy cô tuyên truyền về vấn đề giới tính trong học đường. Tuy nhiên, chương trình lần này được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, dễ hiểu, dễ gần gũi, dễ tiếp cận và chúng em được cung cấp nhiều thông tin ở các góc độ.
Chương trình giao lưu hôm nay, bản thân em thấy rất bổ ích, là sự trải nghiệm thú vị, học được nhiều kiển thức như: Biết cách phòng ngừa khi quan hệ ngoài ý muốn, kiến thức về sinh sản trước độ tuổi thành niên và biết cách giữ gìn bản thân. Ngoài ra, kiến thức ở chương trình này góp phần bổ trợ cho em ở những môn Sinh học, Giáo dục công dân...", em Vũ chia sẻ.


Các em học sinh của các đội tham gia phần thi Tài năng.
Vừa hoàn thành vai diễn trong phần thi Tài năng của đội mình, em Nguyễn Thị Vân Nhi –Lớp 10C2 bày tỏ: "Vai hóa thân của em là một cô bé nữ sinh mất mẹ từ nhỏ, ở với bố, ít được quan tâm chia sẻ những chuyện tâm sinh lý của tuổi mới lớn khiến cô bé này làm điều dại dội. Sau khi quan hệ với bạn trai mang thai ngoài ý muốn, cô bé không nói cho bố và tự đi phá thai dẫn đến viêm nhiễm.
Đây là vai diễn giúp cho em được trải nghiệm, vì cô bé kia có độ tuổi như chúng em. Qua câu chuyện này, em mong các bạn sẽ rút ra bài học, nên tìm hiểu những kiến thức liên quan đến sinh sản, hay quan hệ trước tuổi vị thành niên và trước khi làm việc việc gì cần tìm hiểu kỹ, suy nghĩ kỹ để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra".



Sự trải nghiệm thú vị của học sinh trường THPT Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) khi tham gia giao lưu
Nói về việc tuyên tuyền kiến thức SKSS cho học sinh trong trường, cô giáo Trương Thị Thu Huệ-Giáo viên bộ môn Sinh học trường THPT Kiến Thụy nói: "Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi đã đổi mới phương pháp và lồng ghép các chương trình giáo dục giới tính, tư vấn cho các em trong các tiết học. Cùng với đó, tổ chức các buổi giao lưu để các em có thể nói lên những suy nghĩ của mình, vấn đề thay đổi tâm sinh lý để cùng nhau tìm hướng giải quyết. Giáo viên có vai trò hướng dẫn, còn các em là người chủ động đưa ra các câu hỏi…".
Cũng theo nữ giáo viên, hiện nay việc học sinh tiếp cận với thông tin trên mạng xã hội đều có 2 mặt. Các em có thể tìm hiểu thông tin liên quan đến môn học của mình, nhưng cũng có thể các em không làm chủ được mình, vì trên mạng xã hội có nhiều thông tin không phù hợp với lứa tuổi, hành vi bạo lực.


Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba cho các đội tham dự các phần thi
"Đối với vấn đề này, rất cần sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường để hướng dẫn các em khai thác hiệu quả thông tin phục vụ cho học tập cũng như hoàn thiện các kỹ năng. Ngoài việc phối hợp thì việc định hướng từ gia đình, các thầy cô giáo trên lớp chia sẻ về những thông tin trên mạng nào có lợi, thông tin nào có hại giúp các em chủ động bảo vệ bản thân, tránh xâm hại tình dục, cũng như bảo vệ sức khoẻ sinh sản cho mình", cô Huệ cho biết thêm.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Học sinh trường THPT Kiến Thụy (Hải Phòng) hào hứng với chương trình giao lưu "Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên"
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 4 phút trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 1 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp 3 cá thể khỉ quý hiếm
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện bàn giao ba cá thể khỉ quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh tự chế pháo nổ
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh lên mạng xã hội đặt mua tiền chất sau đó tự chế pháo để sử dụng dịp Tết.
May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Thực tế cho thấy, trước khi may mắn thực sự gõ cửa, thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ ràng.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.