Tránh “chồng uống cạn, vợ gặp nạn” vì tiệc tùng cuối năm
GiadinhNet - Tiệc tùng cuối năm không tránh được bia rượu, nhưng mọi cuộc vui sẽ thêm trọn vẹn nếu đàn ông biết giữ mình trên bàn nhậu, cũng là giữ sức khỏe, an toàn cho bản thân và gia đình khi Tết đến xuân về.

Đã rượu bia thì không nên lái xe. Ảnh minh họa: T.G
Chồng uống bia, vợ gặp nạn
Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu một phụ nữ trẻ, miệng đầy máu được băng kín. Chiếc tất trắng bên chân phải máu thấm ra từ vết thương bị cắt khá sâu. Một thanh niên khoảng 30 tuổi hớt hải theo sau, chiếc áo mặc đầy vết máu, người bốc mùi rượu… Anh kể với bác sĩ là hai vợ chồng dự tiệc, do quá vui nên uống hơi nhiều. Vợ khều nhắc nhở mấy lần, nhưng anh lờ đi… Lúc về vợ đòi chở, nhưng anh không chịu. Có tí men nên anh chạy xe bốc, không tránh kịp chiếc xe đằng trước phanh gấp. Hai vợ chồng cùng ngã, nhưng anh chỉ bị xây xước, còn vợ ngồi sau bị thương khá nặng.
BS Trần Hùng Tấn, Trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, rất nhiều người chồng điều khiển xe máy trong lúc say xỉn đã gây ra tai nạn cho chính mình và cả vợ. Không ít ông chồng hối hận vì tính mạng vợ nguy kịch.
Thông tin trên không ngờ làm nhiều cư dân mạng lên tiếng. Phần lớn cho rằng, người chồng không biết uống bia rượu, vợ chở thì cho là nhục nên không nghe. Nhiều quý ông phẫn nộ cho rằng đàn ông để vợ phải chịu khổ đau vì bia rượu là đáng… chết trăm lần. Đi nhậu có vợ chở về là sướng nhất. Vợ khều nhắc không nghe là dại. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Vui hết mình với bạn bè mà không nghĩ đến người ngồi sau xe thì ân hận, khóc lóc có ích gì!
Ở Việt Nam đàn ông có cái thú kỳ lạ, cái gì cũng mượn rượu bia: Vui buồn là bia rượu. Rảnh rỗi cũng bia rượu. Người giàu, người nghèo đều bia rượu. Trẻ con sinh ra cũng phải có chén rượu mừng. Đám cưới chúc phúc cũng nâng ly rượu. Tiễn biệt người chết cũng có ly rượu… Không bữa tiệc nào là không có bia rượu, cao hứng, còn thách uống “vào ba ra bảy”, “thưởng - phạt” bằng rượu bia… rồi nói năng bậy bạ, gây lộn với bạn, với vợ, ra đường có thể thành án mạng… Hậu quả là nhiều gia đình lâm vào cảnh “chồng lái lụa, vợ góa bụa”, hoặc “chồng uống cạn, vợ dính nạn”.
Di chuyển thế nào khi trong người có hơi men?
Anh Lê Văn Tùng (ở Hà Nội) chia sẻ, cuối năm tiệc tùng nhậu nhẹt nhiều nên hôm nào có vợ đi cùng thì anh vui lắm vì được uống tẹt ga, rồi leo lên xe ôm eo cho vợ chở về. Từ khi có ôtô, về quê anh ăn uống mệt là nằm ghế sau để vợ lái thay. Nhiều lần đi nhậu thấy bạn là tài xế uống bia rượu hỉ hả, là anh tự giác uống ít để chút nữa tỉnh táo còn thay vai tài xế. Nếu đi một mình, lỡ uống xỉn thì anh ngủ lại nhà bạn, hoặc chui vào xe đánh một giấc, tỉnh dậy mới về nhà cho an toàn.
Anh Nguyễn Văn Hồng (ở Hưng Yên) cũng tâm sự, anh bỏ rượu bia nhậu nhẹt từ khi vợ sinh con đầu lòng. Đi tiệc tùng, nhậu nhẹt ai mời anh cũng xin phép không uống. Nhiều “chiến hữu” nói khích với mục đích để anh uống, nhưng anh dứt khoát không vì sĩ diện hão mà uống. “Không có bạn nhậu thì chưa ai chết, nhưng tai nạn vì bị bạn ép rượu thì chết nhiều rồi”- anh Hồng chia sẻ.
Nhiều đàn ông cho rằng, chuẩn mới của thời đại bây giờ là uống sao vui và phải biết dừng đúng lúc. Uống say thì ai chẳng làm được. Nhưng uống để không bị say mới giỏi. Từ chối được rượu bia khi bị mời mới là đàn ông có bản lĩnh. Trước khi uống phải nghĩ đến trách nhiệm với chính mình và gia đình. Cái mồm mình phải làm chủ được, thì mới làm chủ được gia đình. Và quan trọng nhất là đi uống rượu bia thì để vợ con ở nhà cho an toàn, lỡ đưa đi rồi tốt nhất không nên chở vợ con để tránh tai họa.
Phụ nữ cũng nên biết, cuối năm tiệc tùng chuyện rượu bia khó tránh. Đàn ông uống vào cái “tôi” rất cao, họ nói không say, nghĩ lái xe được và vợ phải ngồi sau mình… Nhưng an toàn là trên hết. Vì vậy người vợ tuyệt đối không để chồng tham gia giao thông khi có hơi men, tốt nhất gửi luôn xe máy và đi taxi về nhà, tuy tốn kém nhưng sẽ không bị trúng gió, tai nạn...
Bài học nhắc nhở chị em là khi chồng nhậu nhẹt xong thì không có dại ngồi sau tay lái. Nếu thấy chồng không biết uống mà uống rượu, hay say rượu (nói líu lưỡi, lảm nhảm, dễ cáu gắt, có những hành động không phù hợp, thiếu lịch sự, nhảy nhót, múa may, lảo đảo…) là thể nào ra đường cũng phóng nhanh, vượt ẩu… do mất kiểm soát não bộ sẽ kéo theo những hành vi mất kiểm soát khác. Lúc này vợ hãy khuyên chồng đừng “lái lụa”, nếu chồng không nghe thì người vợ hãy cương quyết gọi taxi, xe ôm mà về. Đừng dại lên sau xe lên sau xe chồng say vì rất dễ dính họa, thậm chí chết oan.
Nếu chồng không nghe, bí quá thì rút chìa khoá xe cất đi. Nếu sợ chồng say đánh vì “sĩ” thì rút chìa khóa xong thì chạy tránh cho an toàn.
Cuối năm tiệc tùng nhiều nên tai nạn luôn rình rập. Hãy thay đổi quan niệm uống bia rượu ở cả người uống và người ép uống rượu bia, đừng hơn thua chén rượu bia mà hại mình, hại cả người.
Những nguyên tắc an toàn cho mùa tiệc cuối năm
- Đã lái xe thì không uống rượu bia.
- Đã uống bia rượu cần chủ động giữ mình. Hoặc đi nhờ xe khác, hoặc nhắn trước cho người thân đến đón. Hoặc gọi taxi về để hạn chế rủi ro.
- Học nói KHÔNG khi bị mời rượu bên bàn tiệc để không bị quá đà. Hãy giả vờ say, “tới giờ uống thuốc”, “sắp phải đi đón vợ, con”… là cái cớ để tránh bị ép uống.
- Hoặc làm loãng bia rượu bằng nước đá, uống nhiều canh, nước lọc…
- Đặc biệt không uống bia rượu khi đói. Khi uống cần ăn kèm thức ăn để giảm bớt sự hấp thu cồn nhanh vào máu.
- Tránh uống rượu bia pha nhiều loại, hoặc pha với nước tăng lực, nước hoa quả… vì cơ thể dễ bị đánh lừa, không biết uống bao nhiêu cồn. Nước tăng lực còn gây tình trạng "thức" nhưng không "tỉnh", không kiểm soát được hành vi, rất nguy hại.
Hà Dương
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcThời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua
Mẹ và bé - 22 giờ trướcBan đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.
Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư
Sống khỏe - 1 ngày trướcTại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học dự báo liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) sẽ giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.