Sự tàn bạo của vợ chồng Giang – Thơm đối với cháu Hào Anh đã gây căm phẫn trong xã hội. Sau khi biết chuyện, hàng trăm người dân đã đến bao vây nhà của chủ trại tôm độc ác này với ý định trả thù cho cháu.
Rất may là chính quyền can thiệp kịp thời và công an địa phương tìm cách đưa bà Thơm đi nơi khác. Sự giận dữ của người dân là đương nhiên, bởi vì không ai có thể chấp nhận sự độc ác của vợ chồng họ.
|
|
|
Em Nguyễn Hào Anh (thường gọi là Hào) bị hành hạ man rợ. |
Nhưng đó là chuyện của một đứa bé chịu cảnh địa ngục được đưa ra ánh sáng, còn biết bao đứa bé khác cùng hoàn cảnh vẫn đang sống trong tăm tối, bị bóc lột sức lao động, bị đày đọa như thân phận nô lệ nhưng không ai hay biết. Trên thực tế, có những vụ hành hạ trẻ em rất ghê sợ, kéo dài nhiều năm, có nhiều người biết nhưng không ai dám can thiệp. Như vụ em Nguyễn Thị Bình ở Hà Nội được phát giác mấy năm trước.
Em Bình bị vợ chồng chủ tiệm phở đày đọa 13 năm, trong phường nhiều người biết nhưng vẫn im lặng, công luận chỉ biết đến khi một phụ nữ can đảm giải cứu cô bé.
Sự giận dữ có tính tập thể ở trên cũng chỉ thể hiện khi vụ việc được phát hiện, vụ án được khởi tố, còn phần lớn các vụ khác, nạn nhân chịu đựng trong sự câm lặng và đôi nơi là chịu đựng vì sự vô tâm của người biết việc mà im lặng. Sự vô tâm thể hiện rất rõ, vì rằng chính quyền địa phương, xã, ấp nơi nào cũng có đoàn thanh niên, hội phụ nữ và nhiều đoàn thể khác hoạt động rầm rộ, nhưng đây đó vẫn tồn tại nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành, bị bóc lột thê thảm.
Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em từ năm 1990. Chính vì vậy chúng ta cần phải thể hiện đầy đủ nhất việc đảm bảo các quyền của trẻ em trên đất nước mình. Trong đó, có sự đảm bảo trẻ em sống an toàn và lành mạnh, được bảo vệ trước mọi sự xâm hại. Để thực hiện những cam kết đó cần phải làm được rất nhiều việc như xóa đói nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí. Nhưng có một việc cụ thể nhất, đó là khi xảy ra các vụ đày đọa trẻ em thì pháp luật phải trừng trị kẻ thủ ác thật nghiêm khắc. Ngoài ra, phải có hình thức kỷ luật những người có trách nhiệm trong chính quyền, nơi để cho những vụ bạo hành trẻ em xảy ra.
Lê Thanh Phong