Tất cả con dân đất Việt đều một lòng hướng về tổ tiên, cội nguồn…
|
|
|
Sáng 8/4/2011 ( tức 6/3 Tân Mão), tại Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân - Khu di tích Lịch sử Đền Hùng,Phú Thọ đã diễn ra Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: TTX |
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Ngày 10/4 (tức 8/3 âm lịch), các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).
Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày nay.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ đã báo cáo với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2011 của tỉnh Phú Thọ; công tác xây dựng hồ sơ hát Xoan, hồ sơ "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" trình UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể thế giới.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc trong những ngày vừa qua. Các đồng chí mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm tốt công tác tổ chức các hoạt động trong dịp Giổ Tổ, nhất là việc chuẩn bị cho Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng ngày 10/3 âm lịch.
Liên hoan tiếng hát làng Xoan
Cũng trong ngày 10/4, tại Bảo tàng Hùng Vương (thành phố Việt Trì, Phú Thọ), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ khai mạc Liên hoan tiếng hát làng xoan lần 2. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2011.
Tham dự có 15 phường xoan, Câu lạc bộ (CLB) hát xoan đến từ các huyện, thị của tỉnh, gồm: Lâm Thao, Thanh Thuỷ, Phù Ninh, Đoan Hùng, thành phố Việt Trì và Trường Đại học Hùng Vương.
Ông Phạm Bá Khiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ - cho biết: Liên hoan được tổ chức nhằm phục vụ du khách về dự Giỗ Tổ; đồng thời là dịp để tỉnh đánh giá kết quả quá trình sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng làn điệu xoan tại các phường xoan, CLB hát xoan trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Liên hoan là dịp đánh giá sức sống, sức lan tỏa của hát xoan trong cộng đồng và của các làng quê. Hát xoan là vốn văn hoá quý của vùng quê đất Tổ, cách hát khó nhưng phong phú về làn điệu, mượt mà về ca từ nên thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, kể cả người lớn tuổi và các cháu nhỏ.
Cũng theo ông Khiêm, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của hát xoan. Nhiều phường xoan, CLB hát xoan được thành lập với số lượng người tham gia hát xoan ngày càng đông. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc lập hồ sơ trình UNESCO xem xét công nhận hát xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Thi gói, nấu bánh chưng, bánh dầy
Trước đó, ngày 9/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2011 đã tổ chức hội thi "Gói, nấu bánh chưng và giã bánh dầy" với sự tham gia của 8 đội đến từ 7 tỉnh: Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hưng Yên, Tuyên Quang và 2 đội của tỉnh chủ nhà Phú Thọ.
Kết quả, thi nấu, gói bánh chưng, đội Hòa Bình giành giải nhất; đội Hải Dương và Lào Cai giành giải Nhì. Thi giã bánh dầy, đội Hải Dương giành giải Nhất, đội Tuyên Quang và Hưng Yên giành giải Nhì. Theo quy định của Ban tổ chức, đội xếp thứ nhất ở hai nội dung thi năm nay sẽ cùng tỉnh Phú Thọ làm bánh chưng và bánh dầy dâng lên Vua Hùng vào năm sau.
Phong tục gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy trong các dịp lễ hội dân gian và Tết Nguyên đán đã có từ lâu đời tại các làng xã Việt Nam . Phong tục này gắn liền với truyền thuyết phản ánh nguồn gốc của hai loại bánh đặc trưng được chế biến từ gạo nếp, một sản phẩm tiêu biểu của nghề trồng lúa nước có từ thời Hùng Vương. Đây là hai vật phẩm không thể thiếu dâng lên các Vua Hùng vào mỗi dịp lễ, Tết.
|
Nhớ thuở hồng hoang
Từ bọc trứng Âu Cơ Năm mươi người con lên rừng xây nghiệp tổ Cõi Văn Lang mười tám đời khai mở Đất nước Hùng Vương rung mặt trống đồng
Thuở Sơn Tinh chắn sóng thủy thần Từng vách đá hóa hồn thiêng sông núi Phù Đổng vươn vai, nhổ tre làng đuổi giặc Gửi lại giang sơn hiển Thánh về trời
Mỗi tấc đất cha ông thấm máu bao đời Lời Bác dặn quyết cùng nhau giữ nước Trống đồng âm vang cội nguồn dân tộc Tiếng trầm hùng giục thế nước đi lên
Khói hương thơm nòi giống Rồng Tiên Nghĩa Lĩnh ngàn mây bốn phương trời quần tụ Chín mươi chín con voi hóa núi về chầu phủ Tưởng nhớ các Vua Hùng dựng nước thuở hồng hoang
(Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/ 3 Tân Mão)
LÊ CẢNH NHẠC |
TK