Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triển khai nội dung công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018: Công tác dân số phải thay đổi đến tận gốc

Thứ năm, 08:22 01/02/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Công tác dân số phải thay đổi đến tận gốc, chuyển trọng tâm từ Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển; công tác truyền thông vận động phải được cụ thể hóa trong từng khu vực, từng địa phương chứ không phải theo một khẩu hiệu chung toàn quốc; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên có đủ 2 con”, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt… Đó là những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị tập huấn triển khai nội dung công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018, được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 30-31/1.


Tại hội nghị, 11 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế và 15 đơn vị được nhận Bằng khen Bộ trưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2017.     Ảnh: Dương Ngọc

Tại hội nghị, 11 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Y tế và 15 đơn vị được nhận Bằng khen Bộ trưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2017. Ảnh: Dương Ngọc

Nhiều khó khăn, thách thức

Ngành Dân số đã vượt qua một năm khó khăn, nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất là kinh phí được cấp quá chậm: Năm 2017 là năm thứ hai chuyển hướng thực hiện phân cấp cho các địa phương bố trí ngân sách chi cho công tác dân số nhưng văn bản hướng dẫn ban hành chậm.

Quý II/2017, Ngân sách Trung ương cấp tạm ứng một phần, đến tháng 12/2017, ngân sách mới bổ sung dự toán để hoạt động. Khó khăn này cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của các chương trình. Nhờ vào nỗ lực và sự vận dụng linh hoạt từ Trung ương đến địa phương, năm 2017 ngành Dân số đã hoàn thành 4/6 chỉ tiêu cơ bản và 3/7 chỉ tiêu chuyên môn.

Báo cáo tại Hội nghị, TS Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết: Năm 2017, dân số nước ta là 93,7 triệu người, tăng thêm 0,987 triệu người so với năm 2016. Trong đó, số trẻ em mới sinh trên toàn quốc đạt 1.313.186 cháu với tỷ số giới tính khi sinh là 112,4 bé trai/100 bé gái, tăng 0,2% điểm phần trăm so với năm 2016 (112,2).

"Mặc dù năm qua, ngành Dân số đã tập trung can thiệp tại các địa phương có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao, nhằm ngăn chặn có hiệu quả đà gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Tuy nhiên một vài nơi, do chế tài xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe các đối tượng cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; vi phạm xét nghiệm, chẩn đoán sớm giới tính thai nhi còn phổ biến", TS Lê Cảnh Nhạc nói. Hiện có 57/63 tỉnh đã ban hành đề án hoặc kế hoạch hoạt động triển khai Đề án Kiểm soát mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh của địa phương và bố trí kinh phí triển khai. Một trong những khó khăn, hạn chế của công tác DS-KHHGĐ trong năm qua cũng được chỉ rõ: Một số văn bản hướng dẫn về cơ chế quản lý, điều hành của cơ quan có thẩm quyền ban hành chậm; cơ quan chuyên trách dân số tại một số nơi, một số thời điểm thiếu chủ động, quyết liệt trong điều hành thực hiện kế hoạch; vai trò điều phối còn mở nhạt; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, có nơi xem đây là việc của cơ quan chuyên trách.

Về chất lượng dân số, mạng lưới tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh từng bước được mở rộng. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh là 48,5%, đạt vượt kế hoạch (chỉ tiêu là 20%). Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh là 29,7%, không đạt kế hoạch (chỉ tiêu là 40%). Số lượng bệnh, tật được sàng lọc ở nước ta còn thấp so với một số nước trong khu vực. Hiện nay, ngân sách Nhà nước chỉ hỗ trợ cho một số đối tượng thực hiện sàng lọc sơ sinh với 2 bệnh (thiếu men G6PD và suy giáp trạng bẩm sinh). Năm 2017, có hơn 912.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần/năm do trạm y tế xã tổ chức thực hiện; 92,8% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế...

Tuyên truyền phải được cụ thể hóa đến từng địa phương

Truyền thông vận động là một trong những giải pháp quan trọng, tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến thành công của ngành Dân số. Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ, công tác truyền thông vận động phải được cụ thể hóa trong từng khu vực, từng địa phương chứ không phải theo một khẩu hiệu chung toàn quốc. Cán bộ và cộng tác viên dân số phải thay đổi suy nghĩ và cách thực hiện đến tận gốc rễ: công tác dân số chuyển hướng sang Dân số và Phát triển chứ không chỉ đơn thuần là kế hoạch hóa gia đình như trước đây.

Bước sang năm 2018, Tổng cục DS-KHHGĐ đề ra mục tiêu chủ động duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Cụ thể, chỉ tiêu dân số trung bình đạt mức 94,7 triệu người; tỷ lệ tăng dân số (chung, tự nhiên) là 1,0%. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,8 bé trai/100 bé gái sinh sống. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 67,4%; phấn đấu 40% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; 60% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế... Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các trung tâm sàng lọc khu vực. Đẩy mạnh hoạt động can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh Thalassemia tại cộng đồng ở 261 xã của 29 huyện thuộc 6 tỉnh (Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa) do Bệnh viên Nhi Trung ương hỗ trợ can thiệp. Duy trì hoạt động Tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân tại 56/63 tỉnh (465 huyện và 2.588 xã) và 7 tỉnh (Lào Cai, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ninh,Tây Ninh, Trà Vinh) tạm dừng do thiếu kinh phí.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Y tế nói chung và công tác dân số nói riêng. Thứ trưởng nhấn mạnh: Năm 2017 là năm khó khăn của ngành Y tế nói chung trong đó có công tác dân số. Nguồn kinh phí dành cho công tác dân số còn khiêm tốn nhưng với nỗ lực cố gắng, đoàn kết, ngành Dân số đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành tích tốt. Trong thời gian tới, công tác dân số phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh giữa các vùng miền còn lớn, nhiều vùng vẫn có mức sinh cao (đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn); việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh tuy đã được triển khai nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn; già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng cũng đặt ra thách thức lớn cho công tác dân số trong thời gian tới... Thứ trưởng kêu gọi lãnh đạo các tỉnh, thành phố chủ động, sáng tạo, tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ công tác dân số chứ không chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí của Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đề nghị, thời gian tới, Tổng cục DS-KHHGĐ cần tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về công tác dân số; chuẩn bị các nội dung để trình Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Dân số; tiếp tục thực hiện cuộc vận động”Mỗi cặp vợ chồng nên có đủ 2 con”, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

Quy mô dân số Việt Nam năm 2017 là 93,7 triệu người, tăng thêm 0,987 triệu người so với năm 2016, tương đương tỷ lệ 1,07% đạt kế hoạch đề ra. Tỷ suất sinh thô là 14,7%o (giảm 1,3% so với năm 2016); mức sinh thay thế tiếp tục duy trì trên phạm vi cả nước nhưng có sự khác biệt giữa các địa phương. Tỷ số giới tính khi sinh là 112,4 bé trai/100 bé gái, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2016.

Năm 2017, ngành Dân số đã tham mưu Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền trình Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới: Nghị quyết số 21 của BCH TW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết của Chính phủ số 137 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của BCH TW Đảng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1125 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020; Thông tư Bộ Y tế số 34 hướng dẫn tư vấn sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 nguyên nhân phổ biến gây đau vú ở phụ nữ

8 nguyên nhân phổ biến gây đau vú ở phụ nữ

Dân số và phát triển - 10 giờ trước

Đau ngực (đau vú) là một vấn đề khó chịu của khá nhiều phụ nữ. Mặc dù hiếm khi là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng tiềm ẩn nhưng chị em vẫn nên biết những nguyên nhân chính của tình trạng này.

Cảnh báo tai nạn mùa hè của trẻ từ chính ngôi nhà và thói quen thường nhật

Cảnh báo tai nạn mùa hè của trẻ từ chính ngôi nhà và thói quen thường nhật

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận ca trẻ gặp tai nạn nghiêm trọng trong những ngày đầu hè. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ không chỉ từ ao hồ hay pháo tự chế mà còn xuất phát từ thói quen sinh hoạt, môi trường ngay trong nhà.

Người trẻ bị suy thận mạn do uống thuốc không rõ nguồn gốc, được quảng cáo trên mạng

Người trẻ bị suy thận mạn do uống thuốc không rõ nguồn gốc, được quảng cáo trên mạng

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Theo nhận định của các chuyên gia y tế, đáng lo ngại nhất hiện nay trong điều trị suy thận mạn là số lượng bệnh nhân phải chạy thận gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng này là người bệnh tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thường được quảng cáo tràn lan trên mạng, truyền miệng trong dân gian khiến tình trạng bệnh càng trầm trọng hơn.

Cụ bà sống thọ 92 tuổi có thói quen gây kinh ngạc

Cụ bà sống thọ 92 tuổi có thói quen gây kinh ngạc

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Cụ bà 92 dễ dàng hoàn thành 200 lần chống đẩy và 100 lần gập bụng mỗi ngày.

Đại hội Đảng bộ Cục Dân số nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Cục Dân số nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 11/6/2025, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Dân số long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Can thiệp bào thai 'cứu' thai nhi bị tràn dịch màng phổi, nguy cơ tử vong sau sinh

Can thiệp bào thai 'cứu' thai nhi bị tràn dịch màng phổi, nguy cơ tử vong sau sinh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, thai nhi bị tràn dịch màng phổi trái gây xẹp phổi chèn ép tim. Đây là một biến chứng hiếm gặp, dẫn đến thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng, tử vong sau sinh nếu không được điều trị trong bào thai.

Các quý ông bắt đầu mãn dục ở độ tuổi nào?

Các quý ông bắt đầu mãn dục ở độ tuổi nào?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Mãn dục nam là một quá trình tự nhiên xảy ra ở nam giới do sự suy giảm nồng độ testosterone, điều này dẫn đến những thay đổi về khả năng tình dục và chất lượng cuộc sống. Vậy quá trình này có diễn ra giống mãn kinh ở phụ nữ không?

Việt Nam cam kết tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030

Việt Nam cam kết tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH – Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo phổ biến Cam kết tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 (FP2030). Đây là một phong trào toàn cầu nhằm thúc đẩy quyền của mọi người trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản một cách an toàn và theo lựa chọn cá nhân.

3 bệnh lây truyền dễ nhiễm qua quan hệ tình dục bằng miệng

3 bệnh lây truyền dễ nhiễm qua quan hệ tình dục bằng miệng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhận biết các dấu hiệu, triệu chứng của 3 loại bệnh lây truyền có thể lây qua quan hệ tình dục bằng miệng là một cách để chủ động phòng bệnh.

5 cách đơn giản bảo vệ gan, thận thúc đẩy giải độc nên làm mỗi ngày

5 cách đơn giản bảo vệ gan, thận thúc đẩy giải độc nên làm mỗi ngày

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Gan, thận hoạt động suốt ngày đêm để lọc độc tố, xử lý chất dinh dưỡng... Tuy nhiên, nhiều yếu tố bên ngoài tác động làm cản trở và suy yếu chức năng của gan, thận.

Top