Triệt phá đường dây ca sỹ, hoa khôi, người mẫu và 'hot' Tiktoker bán dâm: Có thể thông báo sự việc tới cơ quan, gia đình người mua bán dâm
GĐXH - Theo chuyên gia, nếu muốn ngăn chặn và giảm thiểu đi các trường hợp vi phạm về việc mua bán dâm thì cơ quan chức năng có thể xem xét áp dụng biện pháp như thông báo về đơn vị làm việc của người đó để xem xét kỷ luật tại đơn vị hoặc thông báo về người thân, gia đình.
Tiết lộ hành trình triệt phá đường dây môi giới cho ca sĩ, người mẫu, hoa khôi và 'hot' Tiktoker bán dâm quy mô lớn Có thể thông báo sự việc tới cơ quan, gia đình người mua bán dâm
Việc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây mại dâm hoạt động trong giới Showbiz Việt Nam với quy mô lớn đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.
Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý Ts.Ls Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Mua bán dâm là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính, có lẽ vì thế mà nhiều người không ngần ngại mua dâm, bán dâm, kể cả trường hợp mua dâm bán dâm nhiều lần thì mức xử phạt vi phạm hành chính cũng không quá 5.000.000 đồng (theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ), đây là số tiền rất nhỏ so với số tiền họ bỏ ra, thu lợi từ mua dâm, bán dâm.
Chỉ có một số hành vi liên quan đến mại dâm bị xử lý hình sự như mua dâm người dưới 18 tuổi; Môi giới mại dâm; Chứa mại dâm... Các đối tượng môi giới mại dâm hiện nay thường là những kẻ có nhiều mối quan hệ với các cô gái chân dài, những người đẹp trong giới Showbiz, dễ dàng kết nối để thực hiện việc mua bán dâm nhằm trục lợi.
Nếu như trước đây những người mua bán dâm thường là những cô gái nhà nghèo, những cô gái bị lừa bán vào động mại dâm, bị ép buộc bán dâm hoặc những cô gái có hoàn cảnh éo le thì ngày nay người bán dâm còn có những người có học thức, nhan sắc, thậm chí nổi tiếng xã hội.
Nhiều người được coi là nổi tiếng, có điều kiện kinh tế khá giả, không thiếu tiền nhưng lại sẵn sàng bán mình trở thành gái mại dâm! Điều này cho thấy đạo đức xã hội trong một số bộ phận người đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều người đẹp không còn biết xấu hổ, không coi trọng liêm sỉ, có thể mang bán đổi mọi thứ sẵn có, miễn là có tiền, không ngần ngại biến mình từ người có nhân phẩm, danh giá trở thành gái bán dâm.

Tiến sĩ luật học Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc
Bởi vậy, ngoài việc xử lý các đối tượng môi giới mại dâm, chứa mại dâm bằng chế tài hình sự thì cũng cần phải tăng cường các giải pháp phòng ngừa, các biện pháp hành chính và có thể tăng mức chế tài để xử lý đối với những người mua bán dâm. Với gái bán dâm là sinh viên, tiếp viên hàng không, ca sỹ, người mẫu hoặc những người có sức ảnh hưởng trong xã hội thì cần phải siết chặt cơ chế quản lý, văn hóa ứng xử để xử lý nghiêm nhằm giữ gìn uy tín, thanh danh cho các đồng nghiệp, đồng môn, những người biết trọng danh dự, biết giữ gìn nhân phẩm và uy tín đối với hoạt động nghề nghiệp của họ.
Đối với những người mua dâm thì cũng cần nghiên cứu là có công khai danh tính của họ hay không, mức độ công khai danh tính đến đâu để tăng tính răn đe, phòng ngừa đối với hành vi mua dâm.
Theo ông Cường, nếu muốn ngăn chặn và giảm thiểu đi các trường hợp vi phạm về việc mua bán dâm thì cơ quan chức năng có thể xem xét áp dụng biện pháp như thông báo về đơn vị làm việc của người đó để xem xét kỷ luật tại đơn vị hoặc thông báo về người thân, gia đình để giáo huấn, giúp họ suy nghĩ lại và không tái diễn hành vi tương tự.
Đường dây mua bán dâm quy mô lớn, giá "khủng"
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mại dâm hoạt động trong giới Showbiz Việt Nam với quy mô lớn, do đối tượng Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990, quê quán tỉnh Kiên Giang, trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), nghề nghiệp chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân (stylist) cầm đầu.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/10/2023, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt quả tang 03 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có các người bán dâm là V.T.T.T (người mẫu, hot girl tiktoker); H.P.T.H (người mẫu, hot Facebooker) và L.H.P (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp Châu Á).

Các đối tượng bán dâm tại cơ quan công an. Ảnh: BCA
Đồng thời, ngăn chặn 01 cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singgapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là T.T.L. (ca sỹ).
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 03 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm, gồm: Huỳnh Thanh Thuận (SN 1990, trú tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp chuyên gia trang điểm, chuyên gia phong cách cá nhân); Phạm Đỗ Nhật Duy (SN 1985, trú tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, lao động tự do); Lê Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại tỉnh Kiên Giang, lao động tự do).
Tại Cơ quan điều tra, 03 đối tượng nêu trên khai nhận, đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, Thuận, Thảo, Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

3 đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: BCA
Ngày 24/10, sau khi có người có nhu cầu mua dâm các gái mại dâm là người trẻ, đẹp, hoạt động trong giới Showbiz, Huỳnh Ngọc Thuận đã giới thiệu T.T.L, L.H.P, H.P.T.H là các người mẫu, hoa khôi, ca sỹ đang hoạt động trong giới Showbiz Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Mức giá với người mua dâm đối với gái bán dâm trong vụ việc này từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tour trong nước (02 ngày) và 6.000 USD đối với tour nước ngoài (02 ngày).
Ngày 30/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm, các Quyết định khởi tố bị can đối với 03 bị can Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nữ diễn viên Indonesia đình đám bị bắt vì tội bán dâm
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.
Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.