Sới bạc do Nguyễn Văn Tú sinh năm 1977 trú tại xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội làm chủ.
Sới bạc này nằm trong một khu lò gạch, giáp ranh giữa xã Tân Dân và tỉnh Vĩnh Phúc. Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt 64 con bạc, gồm 31 nữ, 33 nam, thu giữ hơn 1 tỷ đồng.
Sới bạc này đã hoạt động được một thời gian và thường xuyên thay đổi địa điểm. Cơ quan công an xác định sới bạc này có 3 địa điểm thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Được biết, sới bạc này hoạt động 2 ca/ ngày, ca một từ 11 giờ 30 đến 15 giờ, ca hai 23 giờ 30 đến 3 giờ sáng.
Sới bạc thường tổ chức đón khách tại 2 địa điểm là trạm soát vé và quán café Thu Hòa trên đường quốc lộ 2 thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Sới bạc bố trí 4 chốt cảnh giới, khi có “động”, lực lượng cảnh giới sẽ dùng điện thoại để báo động cho con bạc tẩu thoát.
Điều đặc biệt là tại sới bạc này, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Tăng (73 tuổi) là người cách đây vài tháng đã từng bị Cục Cảnh sát hình sự bắt tại Chùa Dận (Từ Sơn, Bắc Ninh). Ngoài đối tượng Tú, cơ quan công an xác định còn có 1 đối tượng là Hưởng “đồng cô” tham gia điều hành sới bạc, 2 đối tượng này đã bỏ trốn.
Hiện các đối tượng đang được di lý về Cục Cảnh sát hình sự để phân loại xử lý.
Thanh Sơn