Triệu tập 4 đối tượng vụ chặn ô tô, đánh bé trai 2 tuổi phải nhập viện

| Pháp luật

Công an đã triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích cho bé trai 2 tuổi tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), sau khi cháu bị đánh trúng chảy máu mũi.

Tối 2/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã triệu tập các đối tượng trong vụ "cố ý gây thương tích" với bé trai 2 tuổi tại huyện Trảng Bom.

Trước đó, ngày 30/3, anh Nguyễn Văn D (29 tuổi, quê Nam Định) đã trình báo sự việc với cơ quan công an về việc bị một nhóm người điều khiển ô tô chặn đầu tại đoạn đường ĐT767 qua xã Bắc Sơn (hướng từ ngã 3 Trị An đi huyện Vĩnh Cửu) và yêu cầu anh xuống xe để giải quyết mâu thuẫn.

Khi anh D không đồng ý, nhóm người này đã mở cửa xe và đánh vào cháu N.Đ.K (2 tuổi, con trai anh D) khiến cháu bị chảy máu mũi.

Triệu tập 4 đối tượng vụ chặn ô tô, đánh bé trai 2 tuổi phải nhập viện - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi sự việc xảy ra, anh D được mọi người can ngăn và lái xe đưa cháu K. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sự việc trên được vợ anh D ghi lại bằng điện thoại di động và báo cáo đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Bắc Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và triệu tập 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Nam H (28 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn), Nguyễn Văn Q (29 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến), Phạm Dương Việt A (33 tuổi), và Trần Như Q (ngụ huyện Trảng Bom).

Theo thông tin từ Công an xã Bắc Sơn, cháu K bị chảy máu mũi nhưng tình trạng sức khỏe đã ổn định và được xuất viện sau khi được cầm máu.

Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý hồ sơ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.