|
|
|
Trực thăng của Trung đoàn C54, thuộc Sư đoàn B72 - sân bay Đà Nẵnglên đường đi cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: CAND |
Theo đó, đây là chuyến bay phối hợp tác chiến của Sư đoàn B72 với lực lượng quân đội Quân khu 4 tiến hành cứu trợ người dân vùng lũ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh...
Được biết, phi cơ Mi 411 mang theo 1 tấn mì tôm, phao cứu sinh, cùng phương tiện cấp cứu và đoàn cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn B72 do Đại tá Nguyễn Văn Định - Sư đoàn Phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn B72 - làm chỉ huy lập trạm cứu trợ người dân bị thiệt hại và chia cắt do nước lũ trong mấy ngày qua.
Vào lúc 16 giờ 30 chiều nay (5/10), Thượng tá Phan Thanh Sơn - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình - cho biết máy bay trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới để chuẩn bị cho việc đi cứu hộ, cứu trợ.
Từ 10 giờ sáng hôm nay, tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng tập hợp mỳ tôm, lương khô, nước uống và tập kết tại sân bay Đồng Hới. Lực lượng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bốc dỡ từ xe xuống kho hàng sân bay.
Ông Lương Ngọc Bính - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng 6 cán bộ các ban, ngành của tỉnh có mặt trên chuyến trực thăng này cùng 3 tấn hàng.
Ông Bính cho biết, điểm thả hàng đầu tiên của trực thăng là cồn nổi trên sông Gianh thuộc địa phận huyện Quảng Trạch. Sau đó là các xã vùng trũng hạ nguồn sông Gianh.
“Máy bay tới chậm quá, không biết có đi được tới Tân Hóa, Thượng Hóa hay không nữa", ông Bính lo lắng.
Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy là ba huyện bị lụt nặng nhất của Quảng Bình trong đợt này. Riêng xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) bị ngập 100% nóc nhà, dân phải chạy vào lèn (núi đá) tránh lụt. Các xã hạ nguồn sông Kiến Giang bị ngập rất nặng, bị cô lập từ mấy hôm qua tới giờ.
Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sáng nay đã “kêu” Quân khu 4 cho trực thăng tới hỗ trợ.
Hiện nhiều người dân ở vùng bị phân cắt đang bị đói, bị rét chờ trực thăng tới cứu trợ.
Theo CAND, KH&ĐS Online