Trưng bày chuyên đề '90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – những mốc son chói lọi'

| Xã hội

Sáng 15/1, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – những mốc son chói lọi”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

 Trưng bày chuyên đề 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – những mốc son chói lọi  - Ảnh 1.
Các đại biểu tham quan phòng trưng bày. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Ảnh nhấn mạnh: Với trên 300 ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày, Ban tổ chức giới thiệu về quá trình ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, những dấu mốc quan trọng và thành tựu vẻ vang của đất nước, tỉnh Bắc Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới. Cuộc trưng bày giúp chúng ta ôn lại những truyền thống vẻ vang từ khi Đảng ra đời, những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cụ thể, phần một giới thiệu bối cảnh đất nước Việt Nam và các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; những hoạt động của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin; Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng. Phần 2 trưng bày những dấu mốc quan trọng và những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua. Phần 3 giới thiệu về những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay.

 Trưng bày chuyên đề 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – những mốc son chói lọi  - Ảnh 2.
Mô hình các chiến sĩ mặc dù bị tra tấn dã man. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức giới thiệu không gian trưng bày hình tượng người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày, đặc biệt là các cụm tượng mô phỏng những tấm gương dũng cảm, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh. Tiêu biểu là liệt sĩ Nguyễn Đình Xô - người bị giặc tra tấn dã man nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng; cựu binh Vũ Văn Kim tự rạch bụng mình để phản đối hành động không thả tù binh của Mỹ; cựu binh Đào Văn Kim đấu tranh phản đối chế độ hà khắc của nhà tù…

Cuộc trưng bày giúp công chúng hiểu hơn về chế độ nhà tù hà khắc của đế quốc - thực dân, những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước; thắp sáng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với thế hệ thanh niên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 3/2/2020.

Theo TTXVN

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.