Trường mẫu giáo cầu vồng ở Paris

| Xã hội

Trẻ có thể chạy nhảy trên sân và tập đếm theo những ô vuông nhiều màu sắc, phát triển trí tưởng tượng từ hình trang trí bất đối xứng.

Trên nền tảng tòa nhà bốn phòng học xây dựng từ những năm 1940, trường mẫu giáo École Maternelle Pajol ở thủ đô nước Pháp được tu sửa theo chủ đề cầu vồng. Vẻ ngoài ấn tượng giúp trường được xem là một trong những cơ sở giáo dục đẹp nhất thế giới dành cho trẻ nhỏ.

Mặt tiền của ngôi trường không có gì đặc biệt ngoài chiếc cầu vồng vắt ngang trên cổng. Tuy nhiên, bên trong là một thế giới đầy sống động.

Theo Entertainment Designer, thử thách dành cho các kiến trúc sư của hãng Palatre & Leclère là vừa giữ lại phong cách Paris, vừa tạo môi trường thân thiện với trẻ.

Do đó, cấu trúc chính của tòa nhà được giữ nguyên, chỉ những chi tiết như màu sắc và nội thất được thêm vào. Kệ để đồ có hình đám mây rực rỡ.

Cầu vồng tô điểm cả những khu vực riêng tư như nhà vệ sinh. Những tấm ngăn được cách điệu thành hình ốc sên màu đỏ.

Dưới ánh nắng, từng góc nhỏ trở nên nổi bật hơn.

Không chỉ có màu sắc ấn tượng, tòa nhà còn vận dụng lối trang trí hình thù bất đối xứng. Chất liệu cũng rất đa dạng, từ gỗ, kim loại đến cao su.

Khu vực học tập hay vui chơi đều tập trung kích thích trí tưởng tượng của trẻ, gợi hứng thú cho một ngày dài. Không chỉ học sinh, nhân viên nhà trường cũng cảm thấy hạnh phúc khi làm việc ở École Maternelle Pajol.

Trẻ có thể học đếm và nhận biết con số ngay khi chơi đùa ngoài sân. Một số vị trí có những đường kẻ bảy sắc cầu vồng để trẻ tập xếp hàng. Các nhà giáo dục tin rằng một đứa trẻ vui vẻ khi ở trường sẽ dễ tiếp thu kiến thức và có kết quả học tập tốt hơn.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.