Truy nã nhân viên cửa hàng gạo chiếm đoạt tiền của chủ

| Pháp luật

GĐXH - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đối với Trương Quang Triệu (sinh năm 1990, ở thôn Hải Sơn, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2023, Trương Quang Triệu được thuê làm việc tại một cửa hàng bán gạo trên phố Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Quá trình làm việc tại đây, Triệu tỏ ra không đàng hoàng về tiền bạc, nhận tiền hàng của khách nhưng không trả lại cho chủ ngay mà còn vay thêm rồi thất hẹn ngày trả.


Truy nã nhân viên cửa hàng gạo chiếm đoạt tiền của chủ- Ảnh 1.

Đối tượng Triệu (ảnh tư liệu).

Đến tháng 10/1023, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Triệu đã truy cập vào tài khoản bán hàng trên ứng dụng S “Gạo ngon Minh Thu” rồi tự thêm tài khoản ngân hàng Techcombank của mình vào tài khoản của chủ của hàng và rút số tiền hơn 26 triệu đồng. Sau đó, Triệu cắt liên lạc và “biến mất”.

Ngày 8/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Quang Triệu về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng Triệu đã bỏ trốn tại nơi cư trú. 


Vụ tai nạn khiến cô gái tử vong

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.