Truy quét hàng hóa dịp cuối năm, lực lượng chức năng thu giữ hàng vạn sản phẩm thời trang 'nhiều không'

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 12/11, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 3.000 sản phẩm thời trang là quần áo, giày dép, mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu tại Thanh Hóa và hơn 10.000 đôi bít tất giả tại Hà Nội.

Tiếp tục thanh kiểm tra sàn thương mại điện tử Shein và Temu, Bộ Công thương đề nghị người tiêu dùng tạm dừng mua hàng trên các sàn thương mại điện tử chưa được cấp phépTiếp tục thanh kiểm tra sàn thương mại điện tử Shein và Temu, Bộ Công thương đề nghị người tiêu dùng tạm dừng mua hàng trên các sàn thương mại điện tử chưa được cấp phép

GĐXH - Theo đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, trong tháng 11/2024, nếu sàn thương mại điện tử Shein và Temu không hoàn thành đăng ký tại Việt Nam. Đến nay, Bộ Công thương tiếp tục thực hiện các biện pháp thanh tra, kiểm tra và cảnh báo người tiêu dùng nguy cơ rủi ro với các sàn thương mại điện tử chưa được cấp phép.

Cụ thể, tại Thanh Hóa, khi kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa (số 57 Vệ Yên, Phường Quảng Thắng, TP.  Thanh Hóa), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh thực phẩm,  thời trang là  quần áo, giầy dép…, với số lượng gần 2.000 sản phẩm.

Toàn bộ số hàng đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định, có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu. Ước tính tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 130.630.500 đồng.

Truy quét hàng hóa dịp cuối năm, lực lượng chức năng thu giữ hàng vạn sản phẩm thời trang 'nhiều không' - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 3.000 sản phẩm quần áo, giày dép, mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu tại Thanh Hóa.

Tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh Trang Store (địa chỉ số 28 Nguyễn Trinh Tiếp, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện cơ sở đang kinh doanh  hàng hóa gồm mỹ phẩm, thực phẩm các loại, số lượng gần 1.000 sản phẩm.

Toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Ước tính tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 265.350.000 đồng.

Số hàng nói trên đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng thời điểm, tại Hà Nội, lực lượng chức năng đột xuất kiểm tra điểm chứa trữ kinh doanh là một ngôi nhà cũ tại ngõ 199 đường Đình Xuyên, huyện Gia Lâm thì phát hiện trong căn nhà rộng khoảng 150m2 này đang chứa đầy hàng hóa chủ yếu là tất các loại.

Chủ hộ kinh doanh được xác định là bà P.M.T (SN 1993, thường trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

Truy quét hàng hóa dịp cuối năm, lực lượng chức năng thu giữ hàng vạn sản phẩm thời trang 'nhiều không' - Ảnh 3.

Toàn bộ số hàng hóa là hơn 10.000 đôi bít tất giả với đủ chủng loại, đủ nhãn hiệu nổi tiếng đã bị thu giữ tại Hà Nội.

Phải mất nhiều giờ kiểm đếm, lực lượng chức năng mới có thể thống kê, phân loại được các sản phẩm vi phạm, bởi chúng được chủ hàng để xen kẽ, trà trộn với các sản phẩm hợp pháp, có giấy tờ đi kèm.

Hơn 10.000 đôi bít tất giả với đủ chủng loại, đủ nhãn hiệu nổi tiếng đã bị thu giữ.

Theo lực lượng chức năng,  hàng hóa              được cất giấu kín kẽ trong một ngôi nhà cũ, phủ kín bằng bạt mềm bên ngoài nhằm ngụy trang, che giấu.

Ngoài ra, chủ hàng cũng lắp camera cảnh giới xung quanh, nếu phát hiện động tĩnh bất thường là sẽ lập tức "tẩu tán" hàng hóa đi nơi khác.

Theo  Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, vì vậy các thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố sẽ tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát thị trường.

Đây là yếu tố cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời duy trì môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch. Đợt kiểm tra cũng nhằm nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định trật tự xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo Tết Nguyên đán an lành cho người dân trên địa bàn thành phố.

Đón lõng xe tải để kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng ngăn chặn gần 2 tấn bánh kẹo, trái cây sấy nhập lậuĐón lõng xe tải để kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng ngăn chặn gần 2 tấn bánh kẹo, trái cây sấy nhập lậu

GĐXH - Ngày 9/11, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa ngăn chặn gần 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc là bánh kẹo và trái cây sấy dẻo khi số hàng này đang lưu thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kinh hoàng kho chứa hơn 6 tấn mỡ bẩn được tiêu thương Hà Nội thu mua trôi nổi từ chợ dân sinh để bán kiếm lời

Khánh Dương
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.