Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 0h đêm nay, những dịch vụ nào ở thành phố Hải Dương chưa được hoạt động trở lại?

GiadinhNet - Quyết định cũng nêu rõ: Tiếp tục tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu: Karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ, phòng tập gym, yoga, thể hình, dịch vụ massge, tẩm quất, vật lý trị liệu, quán bar, vũ trường...

Từ 0h đêm nay, những dịch vụ nào ở thành phố Hải Dương chưa được hoạt động trở lại? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn kể từ 0h ngày 08/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể: Các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thể dục, thể thao, sự kiện văn hoá không tập trung quá 10 người trong và ngoài nhà, tại công viên, vườn hoa, nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu giữ khoảng các tối thiểu 2m giữa người với người khi tiếp xúc.

Các sự kiện, hội nghị phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cấp thiết do cấp uỷ, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp quy định phòng, chống dịch; không sử dụng điều hòa, mở hết cửa để đảm bảo không khí tại cuộc họp.

Các hộ gia đình thực hiện nghiêm cam kết phòng, chống dịch; hạn chế tập trung ăn uống, giao lưu với các gia đình khác; chủ động giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm về khai báo y tế.

Từ 0h đêm nay, những dịch vụ nào ở thành phố Hải Dương chưa được hoạt động trở lại? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Quyết định cũng nêu rõ: Tiếp tục tạm dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu: Karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ, phòng tập gym, yoga, thể hình, dịch vụ massge, tẩm quất, vật lý trị liệu, quán bar, vũ trường, quán games, quán internet, quán bi-a, rạp chiếu phim, bể bơi dịch vụ.

Các cơ sở khám chữa bệnh được phép hoạt động và phải đảm bảo các quy định trong Bộ tiêu chí phòng khám an toàn chống dịch COVID-19. Bộ phận một cửa của thành phố, các xã phường được mở phục vụ người dân, doanh nghiệp và phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Đối với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã, phường: Phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về, người ho, sốt trong cộng đồng.

Các xã, phường có chợ đầu mối, địa bàn ven quốc lộ, có bến bãi ven sông, nơi xét nghiệm dịch vụ phải kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào và các trường hợp giao nhận hàng, xâm nhập trái phép vào địa bàn thành phố vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (7/9) tại địa phương này có 17 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID -19 trong cộng đồng. Tính từ 27/7 đến nay, tỉnh Hải Dương đã  ghi nhận 137 bệnh nhân, đã có 114 trường hợp được ra viện, 1 trường hợp tử vong và hiện còn 20 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, Bệnh viện Nhi Hải Dương, Trung tâm Y tế các huyện: Nam Sách, Gia Lộc; 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đức Tùy

Từ 0h đêm nay, những dịch vụ nào ở thành phố Hải Dương chưa được hoạt động trở lại? - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top