Từ nay, người vay tiền dưới 100 triệu đồng chỉ cần thông báo, kê khai là có thể giải ngân

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Một trong những điểm mới của Luật các tổ chức tín dụng 2024 vừa có hiệu lực là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân vay tiền ở mức dưới 100 triệu đồng.

Ngân hàng PGBank bị xử phạt 157,5 triệu đồngNgân hàng PGBank bị xử phạt 157,5 triệu đồng

GĐXH - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank với tổng cộng 157,5 triệu đồng với hàng loạt lỗi vi phạm công bố thông tin.

Nếu như trước đây, người dân có nhu cầu vay tiền ở mức dưới 100 triệu đồng phải chứng minh với ngân hàng tiền vay dùng để làm gì và phải cung cấp thêm nhiều loại giấy tờ xem mua gì, ở đâu, loại sản phẩm nào… thì Luật các tổ chức tín dụng 2024 vừa có hiệu lực (từ 1/7/2024) lại cho phép người vay chỉ cần thông báo, kê khai với ngân hàng là đã có thể được xem xét giải ngân.

Với quy định mới, các ngân hàng sẽ chỉ cần xem xét mục đích vay vốn và khả năng tài chính của khách hàng để ra quyết định.

Ngày 13/7, trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), chị Nguyễn Thị Hòa (43 tuổi, ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, điểm mới này chắc chắn sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng phát triển hơn. Đồng thời, người vay cũng được đơn giản hóa, được tạo điều kiện thuận lợi khi vay và tạo điều kiện kích cầu tiêu dùng tốt hơn.

Từ nay, người vay tiền dưới 100 triệu đồng chỉ cần thông báo, kê khai là có thể giải ngân- Ảnh 2.

Một trong những điểm mới của Luật các tổ chức tín dụng 2024 vừa có hiệu lực là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân vay tiền ở mức dưới 100 triệu đồng.

Chị Hòa cho biết: "Bước đổi mới này các ngân hàng không còn bị ràng buộc quá chặt chẽ trong quá trình giải ngân và sau giải ngân như rà soát hợp đồng, theo dõi hợp đồng vay… Mặt khác, với thủ tục vay đơn giản hóa này thì những người cần một khoản tiền đột xuất như để xử lý các viện phí cũng sẽ được đáp ứng mà không quá khó khăn".

Theo các chuyên gia ngân hàng, bước đổi mới này rất phù hợp với nhu cầu thị trường và đặc thù trong cho vay tiêu dùng của các ngân hàng. Bởi khi yêu cầu về thủ tục được giảm bớt cũng đồng nghĩa với thời gian phê duyệt khoản vay được rút ngắn.

Nhiều ngân hàng cho biết, đang thực hiện xây dựng sản phẩm và hướng tới việc cấp tín dụng dưới 100 triệu cho khách hàng chỉ thông qua một vài thao tác trên ứng dụng, với thời gian chỉ tính bằng phút.

Đánh giá về điểm mới này, đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB cho biết: "Trước đây, để chứng minh phương án vay vốn khả thi, khách hàng phải cung cấp giấy tờ hóa đơn về việc phương án vay vốn của mình, phải chuyển lại cho ngân hàng để giải ngân, hiện khách hàng chỉ cần kê khai về mục đích sử dụng vốn của mình. Tuy nhiên hiện nay, giảm thiểu được giấy tờ thì quy trình sẽ nhanh gọn và tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng một cách nhanh chóng hơn".

Hơn 3 năm ròng rã ôm đất chờ lên giá, nhà đầu tư phải vay lãi “nóng” đáo hạn ngân hàngHơn 3 năm ròng rã ôm đất chờ lên giá, nhà đầu tư phải vay lãi “nóng” đáo hạn ngân hàng

Sau 3 năm đầu tư đất nền, nếu bán ra thời điểm này, anh C (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) vẫn bị lỗ hơn 400 triệu đồng so với giá ban đầu, nhưng vẫn không dễ tìm được người mua.

Nguồn cung bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội giảm

Huy Khánh
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.