Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ học sinh bị cây phượng đè tử vong: Bất cập về công tác quản lý cây xanh trong nhà trường?!

Thứ năm, 08:02 04/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi xảy ra tai nạn học sinh tử vong do cây phượng đổ đè trúng tại TP.HCM, một số trường học đã tìm cách cắt trụi cành cây to trong sân trường. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có một quy định cụ thể về vấn đề cây xanh trong trường học.

Từ vụ học sinh bị cây phượng đè tử vong: Bất cập về công tác quản lý cây xanh trong nhà trường?! - Ảnh 1.

Cây xanh lâu năm bên trong các trường học hiện nay đang bộc lộ bất cập về công tác quản lý. Ảnh minh họa: Q.Anh

Cây xanh rất cần cho học sinh

Những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến vụ việc nhóm học sinh Trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) bị cây phượng lâu năm bật gốc đè trúng khi đang ở trong trường vào sáng ngày 26/5. Sau đó, tại Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai… cũng đã xảy ra hiện tượng cây phượng gãy đổ trong trường học khiến nhiều người lo lắng về sự an toàn của học sinh khi đến trường. Nhiều địa phương đã chỉ đạo các nhà trường kiểm tra cây xanh, xử lý cắt tỉa cành những cây có thể gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngoài một số trường kiểm tra, cắt tỉa những cành mục, nguy cơ đổ gãy, thậm chí gia cố, hàn thêm các trụ sắt chống đỡ cho cây… thì một số nơi đã xảy ra hiện tượng chặt cây theo hướng cực đoan. Đó là tìm cách đốn hạ, chặt sạch các cành cây chỉ để lại trơ trụi thân cây. Hình ảnh cành cây bị chặt ngổn ngang sân trường, có trường đã chăng dây cảnh báo nguy hiểm quanh cây phượng đang khoe sắc đỏ rực khiến những ai nhìn vào cũng đau xót, nhất là bối cảnh năm nay học sinh vì ảnh hưởng COVID-19 mà kéo dài năm học đến giữa tháng 7. Nắng nóng, học sinh sẽ ra sao nếu như có thể vì lo sợ trách nhiệm, "ghét" cây phượng mà chặt hạ cây không thương tiếc diễn ra tại nhiều nơi?

Nhìn những hình ảnh cây xanh bị cắt trơ trụi được lan truyền trên mạng xã hội, độc giả Nguyễn Văn Hiếu (ở Hà Đông, Hà Nội) có con đang học phổ thông tâm sự: "Việc cắt tỉa cây, nhất là với những cành khô, mục là điều cần thiết, nhưng cắt trụi cây còn trơ thân cây giữa mùa hè nắng nóng thì chẳng khác gì triệt hạ cây, không muốn cây sống nữa. Tuổi thơ cắp sách đến trường của tôi cũng gắn liền với những tháng ngày leo trèo cây sấu, cành phượng, bằng lăng để hái hoa, hái quả nên khi có con đi học tôi chọn trường học, bên cạnh chất lượng thì trường có nhiều cây xanh cũng là một tiêu chí. Sẽ là mất đi hình ảnh đẹp của ngôi trường nếu như cắt trụi hết cây xanh".

Nêu tầm quan trọng của cây xanh và phê phán việc chặt cây xanh trường học một cách tùy tiện, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cho biết: "Chặt cây trơ trụi, đốn hạ cây không phải do cây bị mục rỗng thân là một hành động sai lầm. Người quản lý nhà trường mà để xảy ra tình trạng này thì rõ ràng không xứng đáng với vị trí quản lý, bởi ai cũng ít nhiều có kiến thức về cây xanh, môi trường. Cây xanh trong trường học ngoài tác dụng môi trường ai cũng biết thì cây cũng gắn liền với ký ức của tuổi học trò đi suốt cuộc đời, có những người lính khi ra trận, nỗi nhớ quê hương, mái trường, những chùm hoa phượng… mà quyết tâm chiến đấu, bảo vệ quê hương".

Trường phải thuê kiểm tra, xử lý cây

Từ vụ học sinh bị cây phượng đè tử vong: Bất cập về công tác quản lý cây xanh trong nhà trường?! - Ảnh 2.

Một số trường chặt cây xanh theo cách cực đoan đó là cắt tỉa hết các cành của cây. Ảnh: TL

Chia sẻ về công tác quản lý cây xanh trong trường học, thầy Nguyễn Quốc Bình cho hay, khi làm Hiệu trưởng ngôi trường mới, thầy và nhà trường đều phải tìm hiểu từng loại cây bóng mát, ý nghĩa và phù hợp với nhà trường. Còn thời gian làm Hiệu trưởng tại Trường THPT Việt Đức, nhà trường có rất nhiều cây lâu năm, có nhiều cây dáng cao cổ thụ như xà cừ, sấu, si… Là người quản lý phải yêu cầu các bộ phận, bảo vệ, cùng đi kiểm tra, phát hiện nhiều cây bị mọt, cần phải cắt tỉa… nhà trường liên hệ công ty cây xanh đến giúp nhà trường ít nhất 1 lần trong năm.

Cũng theo thầy Nguyễn Quốc Bình, năm nào nhà trường cũng có hợp đồng và chi trả với công ty công viên cây xanh đến kiểm tra, xử lý, nhưng có những đợt công ty bận nhiều việc chưa đến được nhà trường rất lo lắng bởi cây gãy, đổ mất an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Nhà trường không thể tự cắt cành, kiểm tra thân cây có bị mục rỗng hay không. Có những cây cao mấy chục mét, phải dùng xe chuyên dụng mới cắt tỉa được. Những cây mục rỗng, như cây phượng chẳng hạn, chỉ có thợ có chuyên môn đến gõ vào thân, hoặc dùng máy kiểm tra mới phát hiện, chứ nhà trường không có chuyên môn.

Từ công tác quản lý, thầy Nguyễn Quốc Bình kiến nghị: "Để xảy ra cây gãy đổ mất an toàn cho học sinh trước tiên là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường. Từ vụ việc học sinh bị cây đổ dẫn đến tử vong, cần phải thức tỉnh ngành giáo dục, quan tâm hài hòa việc học tập, an toàn cho học sinh và cây xanh. Tai nạn chỉ là hi hữu khi chưa biết cách trồng đúng kỹ thuật, khâu kiểm tra, xử lý cây… Lỗi này thuộc về con người không nên đổ lỗi cho cây dẫn đến triệt hạ, công ty cây xanh chỉ chăm sóc ngoài đường, còn trong trường lại không. Ngành giáo dục cũng cần phải ban hành quy định rõ những loại cây trong trường học, cách hướng dẫn chăm sóc, xử lý cây… chứ lâu nay, chưa có một tiêu chí, quy chuẩn nào nói về cây xanh trường học".

Còn theo GS.VS Phạm Minh Hạc-nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: "Chuyện xảy ra tai nạn cây đổ trúng nhóm học sinh, trước tiên tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình học sinh bị tử vong, mong những em bị thương sớm bình phục. Qua sự việc này, cần quan tâm nhiều hơn đến trồng, quản lý, chăm sóc cây xanh trong trường học. Lâu nay những cây lớn ở trong trường, không có ai kiểm tra, các công ty cây xanh chỉ kiểm tra ngoài đường phố. Các thầy cô giáo, bảo vệ lại không có khả năng kiểm tra, xử lý cây xanh. Chúng ta cần cố gắng giữ gìn cây xanh và trồng cây mới, phải có chuyên môn đánh giá trước khi chặt cây, tỉa cành, không thể tùy tiện chặt cành, thay cây tràn lan".

Bên cạnh mối lo về gãy rơi cành, đổ… Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ học sinh ngộ độc do ăn các loại quả của một số loài cây, hoa có trong các trường học. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cũng đã có đề nghị một số đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tại các địa phương rà soát, loại bỏ ngay các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên. Một số các loài cây, hoa có chứa các hợp chất có khả năng gây ngộ độc thường gặp khi ăn phải như: Cây lá ngón; Cây cà độc dược; Cây trúc đào; cây thông thiên; Cây đai vàng (dây huỳnh, huỳnh anh); Cây bông tai; Cây thầu dầu; Cây ngô đồng.

Ngày 26/5, tại Trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) đã xảy ra vụ tai nạn do cây phượng bật gốc đè trúng nhóm học sinh, hậu quả làm một học sinh tử vong, nhiều học sinh khác bị thương. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có đề nghị các địa phương, nhà trường khẩn trương liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn tiến hành kiểm tra, cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty cây xanh, trường học tổ chức rà soát hệ thống cây xanh, xử lý những cây có thể gây nguy hiểm.

Quang Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Thời sự - 2 giờ trước

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.

Top