Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ mất thị lực do tiêm filler tại tiệm tóc: Đừng mù quáng ham rẻ mà 'giao trứng cho ác'

Thứ bảy, 08:29 30/04/2022 | Y tế

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, hiện đang có thực trạng rất đáng báo động là tại các quán cắt tóc, gội đầu cũng quảng cáo là có thể tiêm filler “xách tay” nước ngoài, giá rẻ khiến nhiều người mù quáng tin theo. Điều này vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gặp biến chứng cho người dùng.

Từ vụ ngực hoại tử vì tự chữa ung thư vú, bác sĩ chỉ rõ, phụ nữ hiện đại cũng mắc sai lầm này khi bị bệnhTừ vụ ngực hoại tử vì tự chữa ung thư vú, bác sĩ chỉ rõ, phụ nữ hiện đại cũng mắc sai lầm này khi bị bệnh

GiadinhNet – Theo các bác sĩ, thuốc nam đắp lên vú không thể điều trị được khối u hay làm tiêu u. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư vú vẫn tin vào lời quảng cáo “thần thánh” hoá các bài thuốc nam có thể chữa ung thư để làm theo.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 27 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng mắt phải sụp mi, kết mạc cương tụ, mờ thị trường phía trước, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn sau khi thực hiện tiêm filler làm đầy rãnh má tại tiệm tóc.

Theo lời kể của bệnh nhân, ngay sau khi tiêm filler, người này đột ngột cảm thấy mắt phải mờ dần và không nhìn rõ nên lập tức đến viện. Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi tắc động mạch mắt phải. Gia đình sau đó đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương điều trị.

Từ vụ mất thị lực do tiêm filler tại tiệm tóc: Đừng mù quáng ham rẻ mà 'giao trứng cho ác'  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp họa khi tiêm filler giá rẻ ở những cơ sở không đảm bảo an toàn. Ngay đầu tháng 4 vừa qua, một phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội cũng suýt mù mắt khi tiêm filler nâng mũi tại spa của người quen trên địa bàn.

Ngay sau khi tiêm, bệnh nhân đã có biểu hiện nóng đầu, hoa mắt, co giật, mất toàn bộ thị lực bên trái, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy hiểm đặc biệt ở vùng mắt.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt thẩm mỹ của bệnh viện, trường hợp này rất may là một trong những ca bệnh hiếm hoi được điều trị kịp thời, thành công lấy lại thị giác cho bệnh nhân.

Nhiều biến chứng khi tiêm filler ở các cơ sở không đảm bảo an toàn

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ cho biết, hầu như ngày nào cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân gặp họa khi làm đẹp tại những cơ sở spa, thẩm mỹ thậm chí cả những quán cắt tóc, gội đầu…

Trong đó, nhiều trường hợp sau khi thực hiện các thủ thuật như tiêm chất làm đầy (filler) bị tai biến tại các vùng trên khuôn mặt, gây tắc mạch khiến bệnh nhân bị sưng môi, tắc mạch gây hoại tử vùng mũi, tắc mạch và tổn thương vùng mũi – mắt, đau nhức, mưng mủ… phải đến bệnh viện để can thiệp.

Theo các chuyên gia, những ca tai biến đến viện thường do người tiêm filler chọc mũi tiêm vào mạch máu gây tắc mạch, hoặc nếu tiêm quá liều gây chèn mạch máu, dẫn đến hoại tử mô. Những ca tai biến này thường sẽ phải điều trị kéo dài, khó khăn, dù có cố gắng chữa trị thế nào cũng không thể trả lại khuôn mặt như ban đầu mà sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ cho người phụ nữ.

Còn với những bệnh nhân bị biến chứng nặng là mù mắt do tiêm filler thì không có cách nào cứu chữa. Trên thế giới chưa ghi nhận ca nào hồi phục, bệnh nhân sẽ mù vĩnh viễn. Không chỉ thế, bệnh nhân sau khi tiêm filler có biến chứng phải theo dõi sát, dài ngày để xem các loại biến chứng khác.

Những điều cần biết khi có ý định tiêm filler

Từ vụ mất thị lực do tiêm filler tại tiệm tóc: Đừng mù quáng ham rẻ mà 'giao trứng cho ác'  - Ảnh 3.

Nhiều trường hợp gặp biến chứng do tiêm filler giá rẻ tại các cơ sở không đảm bảo gây ra. Ảnh TL

Theo các chuyên gia, hiện nay, những phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn, hoặc ít xâm lấn được người tiêu dùng lựa chọn để làm đẹp. Ưu điểm của những phương pháp này chủ yếu là có hiệu quả ngay, an toàn; thời gian thực hiện nhanh chóng; không để lại sẹo; không cần nghỉ dưỡng như các phương pháp thẩm mỹ xâm lấn, phẫu thuật thẩm mỹ truyền thống.

Trong đó, tiêm filler là phương pháp rất phổ biến trong làm đẹp. Tuy nhiên, chỉ những bác sĩ được đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề mới được thực hiện. Theo quy định, một bác sĩ để được tiêm chất làm đầy cho bệnh nhân, bác sĩ đó phải được đào tạo về filler, là bác sĩ thẩm mỹ, bác sĩ da liễu được đào tạo về filler và được cấp chứng chỉ hành nghề. 

Trong khi đó, phần lớn các ca có tai biến sau tiêm filler nhập viện đều là tiêm tại các spa, cơ sở thẩm mỹ. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, dù tiêm filler là một thủ thuật không quá phức tạp, nhưng nếu người thực hiện không phải là bác sĩ thì sẽ không có mũi tiêm đúng yêu cầu.

Chính vì vậy, khách hàng nên cân nhắc khi có ý định sử dụng phương pháp làm đẹp này tại các cơ sở spa. Chỉ nên đồng ý sử dụng những dịch vụ làm đẹp này khi có các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo và được cấp phép thực hiện để hạn chế những tai biến có thể xảy ra.

Mặt khác, hiện nay, dù quy định về lưu hành filler khá chặt chẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, chất làm đầy không rõ nguồn gốc, được quảng cáo hàng "xách tay" đang được bán "loạn" trên thị trường. 

Nếu filler không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành sẽ không thể kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng, có nhiều sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, hoặc filler được làm từ mỡ nhân tạo, mỡ động vật chất lượng kém gây nguy hại cho người dùng. 

Anh Khôi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top