Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đưa con đi du lịch biển kỳ nghỉ lễ cần nhớ những nguyên tắc quan trọng này để có kỳ nghỉ an toàn, khỏe mạnh

Thứ sáu, 10:16 29/04/2022 | Sống khỏe

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, khi đi du lịch biển, trẻ có thể gặp một số vấn đề như: Đuối nước, dị ứng hải sản, say nắng, ngộ độc thực phẩm…

Nghỉ lễ năm nay mưa nắng thất thường, làm sao để trẻ không bị ốm khi đi chơi?Nghỉ lễ năm nay mưa nắng thất thường, làm sao để trẻ không bị ốm khi đi chơi?

GiadinhNet - Dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình đưa trẻ đi du lịch, quãng đường di chuyển xa, thay đổi môi trường sống, thói quen sinh hoạt làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh của trẻ.

Thời điểm này, nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày sắp tới. Trong đó, đi du lịch biển là một trong những phương án được rất nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để đưa con đi "giải nhiệt" ngày hè.

Đưa con đi du lịch biển kỳ nghỉ lễ cần nhớ những nguyên tắc quan trọng này để có kỳ nghỉ an toàn, khỏe mạnh - Ảnh 2.

Nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch biển trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có một số vấn đề có thể gặp khi đưa trẻ đi biển các bậc cha mẹ cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho con và cả gia đình. Cụ thể:

Say nắng

Đa phần trẻ nhỏ rất thích tắm biển và chạy nhảy nô đùa trên bãi cát ngay cả khi trời nắng gắt. Việc tắm và vui đùa quá lâu dưới ánh nắng mặt trời dễ khiến trẻ bị say nắng. Khi đó, trẻ thường có dấu hiệu mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, thậm chí bị ngất xỉu. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ.

Đuối nước

Đây là tình trạng rất hay gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở những trẻ tắm quá lâu sẽ dẫn đến say nắng hoặc chuột rút gây ra đuối nước. Đuối nước có thể khiến trẻ tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Ngộ độc thực phẩm

Hầu như gia đình nào khi đi du lịch biển cũng sẽ thưởng thức hải sản tại nơi đến. Đây cũng là món khoái khẩu của nhiều em nhỏ. Tuy nhiên, có một số trường hợp sau khi ăn hải sản thường bị dị ứng. 

Triệu chứng dị ứng hải sản có thể bắt đầu bằng đổ mồ hôi, mệt mỏi, đau bụng nhẹ và chuyển dần sang các phản ứng nghiêm trọng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nhức đầu, tê lưỡi. Một số trẻ còn có thể xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở.

Ngoài dị ứng, trẻ cũng dễ gặp phải tình trạng ngộ độc thực phẩm do thức ăn (nhất là hải sản) được nấu tái, chưa chín kỹ hoặc trẻ chưa quen với khẩu vị các món ăn nơi đến du lịch dẫn đến tình trạng bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn...

Bị sứa cắn

Một số loài sứa thích bơi ở khu vực biển gần bờ, trong khi đó, trẻ em lại hay tò mò, thích khám phá những điều mới lạ. Do đó, không ít trường hợp trẻ đã bị sứa cắn gây bỏng rộp phần da tiếp xúc, thậm chí bị dị ứng da nặng gây đau nhức cho trẻ.

Nguyên tắc cần nhớ khi đưa trẻ đi du lịch biển

Đưa con đi du lịch biển kỳ nghỉ lễ cần nhớ những nguyên tắc quan trọng này để có kỳ nghỉ an toàn, khỏe mạnh - Ảnh 3.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi du lịch biển, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ nên nhớ một số nguyên tắc sau: 

- Khi đã quyết định đưa con đi biển, nên lựa chọn bãi biển phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Hãy cân nhắc tới những yếu tố như nguồn nước, sóng lớn, rác thải, sứa... tại nơi định đến xem có an toàn với trẻ hay không. Tránh chọn những bãi biển sâu, sóng lớn hay phải di chuyển quá nhiều dễ gây mệt đối với trẻ.

- Mang theo các đồ dùng cá nhân cần thiết và các vật dụng chống nắng cho trẻ như mũ đội có vành, kính mát, áo choàng, kem chống nắng, đặc biệt nên mang đồ bơi cho trẻ, khăn bông để lau người.

- Khi đưa trẻ đi tắm biển, bố mẹ luôn phải trông chừng và theo sát con. Nếu con đã biết bơi, hãy nhắc nhở bé nên tránh bơi ở vùng nước sâu. Bố mẹ tuyệt đối không nên để con chơi một mình hoặc tự bơi ra biển ngay cả khi bé đã lớn và biết bơi vì các bé chưa thể tự ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra như chuột rút, đuối nước, sặc nước... Tốt nhất, bố mẹ nên cho con bơi gần bờ đồng thời chuẩn bị áo phao và phao bơi đầy đủ.

- Để tránh trẻ bị chuột rút, kiệt sức khi đang bơi, bố mẹ nên nhắc trẻ thực hiện một vài động tác khởi động trước khi xuống biển. Việc làm này giúp các cơ chân, cơ tay được khởi động và làm nóng, giúp trẻ có thể thích nghi với sự thay đổi khi xuống nước.

- Thời gian hợp lý nhất để cho trẻ đi tắm biển là trước 9h sáng và sau 4h chiều. Không nên tắm trong khoảng thời gian từ 10h - 16h vì làn da bé rất yếu, rất dễ bị tổn thương bởi ánh mặt trời.

- Tránh cho con phơi nắng và tắm biển quá lâu dễ bị cảm lạnh. Khi đưa con lên bờ, tốt nhất hãy lau người và thay đồ khô cho bé luôn.

- Nhắc trẻ không chạm vào những vật sắc nhọn trên bãi cát hoặc những sinh vật lạ dưới biển, nhất là con sứa để tránh bị bỏng da do sứa cắn.

- Khi ăn hải sản, phải đảm bảo các món ăn được chế biến chín để tránh trường hợp trẻ bị ngộ độc hay đau bụng, tiêu chảy.

- Cho trẻ uống đủ nước, kết hợp vui chơi, nghỉ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe trong suốt chuyến đi.

Anh Khôi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Bé gái 5 tuổi đang chơi bị chó cắn tới tấp, bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh bệnh dại từ vật nuôi

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Bị chó cắn là tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Ngăn ngừa bệnh tim mạch với thực phẩm rẻ và sẵn có

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Việc cải thiện chế độ ăn uống để bảo vệ trái tim không nhất thiết phải tốn kém. Một số thực phẩm rẻ và sẵn có dưới đây bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Chế độ ăn cho người bị dị ứng thực phẩm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Dị ứng thực phẩm là một tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein đặc biệt có trong thức ăn và gây ra một số phản ứng có thể nghiêm trọng. Vậy người bị dị ứng thực phẩm nên ăn uống thế nào để phòng tránh dị ứng?

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Top