Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự xưng phó khoa trường đại học, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Thứ ba, 17:11 14/06/2022 | Pháp luật

Tại tòa, Sang thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, cần tiền tiêu xài nên đã tự soạn các hợp đồng gia công phần mềm với một số cơ quan, tổ chức nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 14/6, TAND TP.HCM tuyên Huỳnh Thanh Sang (36 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.


Tự xưng phó khoa trường đại học, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Thanh Sang tại tòa. Ảnh: D.T.

Theo cáo trạng, năm 2017, Sang quen biết với ông Viên Kiến Trung. Lúc này, anh ta tự giới thiệu là Phó khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ngoài ra, Sang giới thiệu đang cùng các cộng tác viên viết phần mềm cho Công ty Apple của Mỹ tại Việt Nam, mỗi hợp đồng thu về lợi nhuận 70%. Nếu ông Trung góp vốn sẽ được hưởng lợi 30% trong số 70% tiền lời khi hoàn thành hợp đồng.

Để tạo lòng tin với ông Trung, Sang đã lên mạng Internet đặt của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả con dấu của Công ty TNHH Apple Việt Nam và Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Sau đó, anh này soạn thảo hợp đồng gia công phần mềm giữa Giám đốc Công ty Apple Việt Nam và Huỳnh Thanh Sang trị giá 500.000 USD.

Sau khi xem hợp đồng, ông Viên Kiến Trung đã tin tưởng và đồng ý hợp tác dự án với chi phí thực hiện là gần 3,4 tỷ đồng. Từ ngày 7/2/2018 đến ngày 9/3/2018, ông Trung chuyển vào tài khoản của Sang số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Ngày 28/3/2018, Sang tiếp tục thành lập Công ty CP Quốc tế Sskey. Sau đó, anh này hợp thức hóa việc góp vốn để thực hiện dự án trên với ông Trung. Sau khi ký hợp đồng, ông Viên Kiến Trung đã chuyển hơn 550 triệu đồng vào tài khoản của Sang. Tổng số tiền anh này nhận được của ông Trung là hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau khi thành lập Công ty Sskey, Huỳnh Thanh Sang đặt mua 9 con dấu của các cơ quan, tổ chức. Bằng thủ đoạn tương tự, Sang ký kết các hợp đồng khác như hợp đồng quản lý tài chính, hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm chiếm đoạt của ông Trung tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, chiếm đoạt của ông Nguyễn Xuân Dũng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng và bà Hồ Thoại Nghi hơn 1 tỷ đồng.

Tại tòa hôm nay, Sang thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai, cần tiền tiêu xài nên đã tự soạn các hợp đồng gia công phần mềm với một số cơ quan, tổ chức nhằm chiếm đoạt tiền.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, mất trật tự an toàn xã hội nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.

Bi kịch từ chuyện tình tay tư của người đàn bà 38 tuổi đã có chồngBi kịch từ chuyện tình tay tư của người đàn bà 38 tuổi đã có chồng

GiadinhNet - Trong lúc đang cố gắng hàn gắn tình cảm với chồng, người phụ nữ này còn tranh thủ "quan hệ" thêm với 2 người đàn ông nữa dẫn đến thảm kịch kinh hoàng.

Dương Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top