Từng ngập trong nợ nần, người phụ nữ U40 tiết kiệm được hơn 10 tỷ dù chỉ làm hơn 1 tiếng trong 1 ngày

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Người phụ nữ này hiện đã nghỉ hưu một phần nhờ tích lũy trong tay khoản tiền đủ để tiết kiệm và đầu tư.

Cô Diania Merriam (35 tuổi) hiện là người dẫn chương trình cho một podcast về tài chính. Cô hiện đã nghỉ hưu một phần vì tích lũy trong tay khoản tiền đủ để tiết kiệm và đầu tư.

Từng ngập trong nợ nần, người phụ nữ U40 tiết kiệm được hơn 10 tỷ dù chỉ làm hơn 1 tiếng trong 1 ngày - Ảnh 1.

Diania Merriam hiện là người dẫn chương trình cho podcast tài chính EconoMe. Ảnh: EconoMe Conference.

Nhưng trước khi có thành công như hiện tại, người phụ nữ này đã trải qua những năm tháng nợ nần và gặp nhiều vấn đề về tài chính. Theo Merriam, đây đã là chuyện của vài năm trước, khi cô chưa biết cách làm chủ đồng tiền.

Những năm đôi mươi, Merriam làm việc tại Brooklyn (New York) và kiếm được tới 135.000 USD/năm với công việc trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Khi đó, cô tập trung vào làm việc và chăm chỉ kiếm tiền hơn là dành thời gian để tìm ra cách chi tiêu một cách có trách nhiệm.

Merriam chia sẻ: "Ở thời điểm tồi tệ nhất, tôi hình như đã bỏ ra tới 2.000-3.000 USD một tháng chỉ để đi chơi và tiệc tùng. Tôi đến các quán bar sau giờ làm việc và ăn ngoài mỗi tối. Tôi còn tham gia rất nhiều bữa tiệc mà chẳng hề để ý đến tiền của mình đang đi về đâu".

Hệ quả của việc tiêu tiền không kiểm soát là Merriam đã nợ tới 25.000 USD trong thẻ tín dụng và thêm cả 15.000 USD khoản vay sinh viên. Chưa dừng lại ở đó, cô vẫn không hề nhận ra vấn đề của mình, cứ tiếp tục tiêu tiền và không mảy may bận tâm đến những món nợ.

Đến tận năm 2016, trong một lần tham gia chuyến đi bộ đường dài nổi tiếng của Tây Ban Nha "Camino de Santiago", cô mới nhận ra vấn đề về quản lý chi tiêu của mình.

Người phụ nữ này chia sẻ rằng trong vài tuần tham gia chạy, cô cảm thấy rằng mình muốn nghỉ hưu sớm và không phải suy nghĩ lo toan đến tiền bạc, mà muốn được như vậy thì phải trả hết được khoản nợ trước mắt.

Từng ngập trong nợ nần, người phụ nữ U40 tiết kiệm được hơn 10 tỷ dù chỉ làm hơn 1 tiếng trong 1 ngày - Ảnh 2.

Diania Merriam. Ảnh: Erika Celeste

Merriam nhận ra rằng việc chi tiêu cho ăn uống và vui chơi của mình đã vượt quá tầm kiểm soát và bắt đầu cố gắng cắt giảm. "Tôi mang cơm trưa đi làm hàng ngày, tự nấu bữa sáng, bữa trưa cũng như bữa tối, và cố gắng ăn uống lành mạnh hơn", cô chia sẻ kinh nghiệm. Merriam cũng thay đổi cả thói quen đến quán bar bằng việc mời bạn bè đến nhà để tổ chức tiệc.

Nhờ việc thay đổi thói quen chi tiêu, Merriam đã trả hết khoản nợ 40.000 USD chỉ trong vòng 11 tháng. Bắt đầu từ đó, cô quyết định dành một phần tiền tiết kiệm để đầu tư và bắt đầu theo đuổi trào lưu FIRE. ("Financial Independence, Retire Early", tạm dịch là: "Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm").

Tháng 1/2021, cô nghỉ công việc toàn thời gian và chuyển sang làm dẫn chương trình cho một podcast tư vấn tài chính. Công việc này mang lại khoảng 3.000 USD mỗi tháng và chỉ cần làm việc khoảng 7,5 giờ/tuần. Hiện tại, Merriam có một ngôi nhà và thêm khoảng 470.000 USD tiền tích lũy, trong đó bao gồm 350.000 USD dành cho việc đầu tư.

Cô cũng rời thành phố Brooklyn đắt đỏ để chuyển đến Ohio vào năm 2017. "Thay vì trả 1.800 USD/tháng để sống tại một phòng trọ nhỏ hẹp ở Brooklyn, tôi đã vay tiền mua nhà và chỉ phải trả 600 USD/tháng để được ở nơi đẹp nhất tôi từng sống", cô nói.

Tuy nhiên, Merriam cũng chia sẻ rằng hiện tại mình chưa muốn nghỉ hưu hoàn toàn. Một công việc nhẹ nhàng và không quá bận rộn sẽ giúp cô vui vẻ hơn.

Hiện tại, Merriam chỉ tiêu khoảng 2.000 USD/tháng, và trong đó đã bao gồm 600 USD tiền vay để mua nhà. Số tiền này thấp hơn cả những gì mà cô bỏ ra khi đi chơi với bạn bè trong thời gian còn ở New York.

Quá trình xóa nợ và theo đuổi FIRE đã mang đến cho Merriam một cái nhìn mới về cách làm chủ đồng tiền. Điều này có nghĩa là cô chỉ cần kiếm đủ tiền để trang trải sinh hoạt phí của mình, vì đã có đủ tiền tiết kiệm để tự trang trải cho bản thân khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. "Trải nghiệm đó giúp tôi thấy rằng mình không thực sự gặp vấn đề về thu nhập, mà là cách chi tiêu và quản lý tiền bạc".

Các bệnh truyền nhiễm ở trẻ gia tăng do khoảng trống miễn dịch



K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Khách sạn, homestay tại Hà Nội xoay xở trong cuộc cạnh tranh giành khách

Khách sạn, homestay tại Hà Nội xoay xở trong cuộc cạnh tranh giành khách

Giá cả thị trường -

GĐXH - Thị trường dịch vụ lưu trú tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ lượng khách du lịch và khách công tác liên tục gia tăng. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các mô hình từ homestay, căn hộ dịch vụ đến khách sạn cao cấp, buộc các nhà đầu tư phải thay đổi nếu không muốn bị đào thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.