Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Thêm diện được tuyển thẳng

| Xã hội

GiadinhNet- Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 của Bộ GD&ĐT, sẽ thêm nhiều đối tượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Với những thí sinh (TS) dự thi vào các trường công an, quân đội cần nắm các quy định trong quá trình làm hồ sơ, sơ tuyển.
 
Nhiều đối tượng tuyển thẳng
 
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2011. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga: “TS tuyển thẳng sẽ phải làm hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT.
 
TS ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ đăng ký cùng với hồ sơ dự thi về Sở, hoặc trực tiếp tại các trường có tổ chức thi. Các trường sẽ xây dựng quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trên cơ sở quy chế tuyển sinh. Tổ chức xét tuyển những TS thuộc diện ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho TS nào có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác”.
 

 
Qui chế tuyển sinh năm nay mở rộng thêm nhiều đối tượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Ảnh: Chí Cường
 
Theo đó, tuyển thẳng ĐH, CĐ với các đối tượng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT. Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó đi nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong tập trung nay đã phục viên, xuất ngũ nếu đủ các điều kiện và giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi.
 
Tuyển thẳng ĐH với thành viên trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp THPT, khối ngành phù hợp với môn dự thi.
 
TS đã tốt nghiệp THPT là thành viên đội tuyển quốc gia, thi đấu giải quốc tế chính thức khu vực, châu lục và thế giới được tuyển thẳng vào trường thể dục, thể thao (TDTT) hoặc ngành TDTT. TS năng khiếu nghệ thuật (NKNT) hoặc tốt nghiệp trung cấp trường NKNT, đạt giải chính thức trong cuộc thi quốc tế về ca, múa, nhạc được tuyển thẳng vào học các ngành tương ứng trình độ ĐH, CĐ của các trường NKNT.
 
Đối tượng được ưu tiên xét tuyển gồm, TS đạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia lớp 12 THPT, sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy có kết quả thi từ điểm sàn trở lên (không bị điểm liệt).
 
TS đạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và TS được công nhận là kiện tướng quốc gia, hoặc TS đạt huy chương bạc, đồng được công nhận là vận động viên cấp 1 quốc gia tham dự đủ các môn thi văn hóa theo đề thi chung của Bộ (không bị điểm liệt) được ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ TDTT hoặc ngành TDTT theo quy định từng trường.
 
Năm nay Bộ GD&ĐT cũng quy định, TS là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của TS, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định cho vào học. TS là người nước ngoài cũng được trường căn cứ kết quả học tập THPT, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt để xem xét quyết định cho vào học.
 
Lưu ý với các trường công an, quân đội
 
Năm 2011, Bộ Công an tuyển sinh đào tạo thêm ĐH hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử-Truyền thông tại ĐH Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân. Đối với các TS dự thi vào học viện, trường ĐH Công an phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, thành phố nơi TS đăng ký hộ khẩu thường trú. Riêng TS dự thi theo chỉ tiêu đào tạo ĐH dân sự của ĐH Phòng cháy Chữa cháy không phải qua sơ tuyển.
 
Việc khai và nộp hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT (không qua Công an). TS có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào học Trung cấp Phòng cháy chữa cháy theo chỉ tiêu đào tạo cho dân sự. TS không trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an được đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH, CĐ khối dân sự theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
 
Đối với TS dự thi vào các trường ĐH, CĐ quân đội, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý cần liên hệ trực tiếp với Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, nơi TS có hộ khẩu thường trú để tìm hiểu mọi chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng kí dự thi và dự thi. Bộ Quốc phòng quy định, các trường khối quân đội xây dựng phương án xác định một điểm chuẩn chung với đối tượng TS là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội.
 
Đối với quân nhân tại ngũ là hạ sỹ quan, binh sỹ, quân nhân chuyên nghiệp nhập ngũ từ năm 2010 về trước; Công nhân viên quốc phòng có thời gian phục vụ quân đội từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 7/2011). Quân nhân đang trong quân ngũ muốn được dự thi ĐH phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị mình. Với nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng ĐKDT không hạn chế.
 
Đối với hệ dân sự của các trường thuộc khối quân đội thì công tác tuyển sinh như các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. TS không phải sơ tuyển mà chỉ cần làm hồ sơ ĐKDT theo mẫu của Bộ GD&ĐT và nộp theo đúng thời gian quy định.
 
Bộ GD&ĐT vừa có quy định về những trường hợp được ưu tiên theo khu vực. Theo đó, TS học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
 
Nếu trong 3 năm học THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
 
Quy định này áp dụng cho tất cả TS, kể cả TS đã tốt nghiệp từ trước năm thi tuyển sinh.
 
Ngô Quốc Huy
kimvan
Ý kiến của bạn
Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.