Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016: Vì đâu trường nổi tiếng vẫn “khát” thí sinh?

Thứ tư, 10:49 24/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng đợt 1, nhiều trường đại học “tốp trên” vẫn chưa đủ số sinh viên theo chỉ tiêu nên tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Có tới 99 trường ĐH, CĐ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 với hàng chục nghìn chỉ tiêu.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, đến thời điểm hiện tại số thí sinh chính thức nộp giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học khoảng 200.000. So với chỉ tiêu các trường đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia là 320.000, tỉ lệ thí sinh chính thức trúng tuyển đợt 1 là 62,5%. Trong đó, chỉ có 40 trường ĐH tuyển đạt từ 80% chỉ tiêu trở lên, 87 trường tuyển đạt từ 60% trở lên.

Còn chỉ tiêu sau đợt I khiến nhiều trường đại học, đặc biệt là các trường “tốp trên” cũng phải thông báo xét tuyển bổ sung đợt I. Cụ thể, ĐH Y Hà Nội xét tuyển thêm khoảng 30% chỉ tiêu còn lại ở nhiều ngành đào tạo, kể cảc các ngành “hót”. ĐH Y Dược TPHCM cũng tuyển thêm hơn 400 chỉ tiêu. Tương tự, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thủy lợi, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM… cũng không đủ chỉ tiêu ở đợt 1 xét tuyển và trông mong ở các đợt xét tuyển bổ sung.

Giải thích lý do vì sao tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt I vừa qua, PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, nguyên nhân là do lượng thí sinh “ảo” cao. Các trường đều bất ngờ vì việc này. Ví dụ, ngay ĐH Bách khoa Hà Nội, lượng thí sinh “ảo” lên đến 30%, trong khi đó trường chỉ dự báo lượng thí sinh “ảo” khoảng 15%. Trường nhận được 3.500 hồ sơ nhập học, trong tổng số 6.000 chỉ tiêu năm nay.

Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, không phải do nguồn tuyển cạn kiệt mà do thí sinh “ảo”. Bộ đã thống kê có 396.496 thí sinh đăng ký vào 602.747 lượt nguyện vọng để các trường có thêm thông tin tính toán nhằm giúp xác định điểm và danh sách trúng tuyển. Để giải quyết tình trạng thí sinh “ảo”, các trường nên hạn chế việc tăng quy mô mà phải nỗ lực để tăng chất lượng đào tạo.

“Để xử lý vấn đề thí sinh “ảo”, năm nay quy chế tuyển sinh không quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải bằng hoặc cao hơn đợt trước. Ở phiếu đăng ký tuyển sinh đã được thiết kế mục “Có đăng ký xét tuyển trường khác” không và “Tên trường đăng ký xét tuyển” để các trường đều có thêm thông tin phân tích, lọc "ảo" và có cơ hội tuyển thêm nếu chưa hết chỉ tiêu. Bộ cũng tổ chức họp với một số trường để đưa ra giải pháp về việc chống “ảo”. Đa phần các trường đều chấp nhận khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh”, bà Phụng cho biết.

Tuy nhiên, hiện có rất nhiều trường còn khá lo lắng vì nguồn tuyển có đủ hay không, trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tỷ lệ “ảo” dự báo còn nhiều hơn. PGS.TS Trần Văn Tớp chia sẻ: “Hiện lo lắng của trường là liệu còn đủ nguồn tuyển hay không và lượng thí sinh “ảo” sẽ vẫn cao. Bởi thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung được đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng. Như vậy, sẽ có những thí sinh đỗ vào 3 trường cùng một lúc. Nếu tuyển mức điểm bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành ở đợt 1. Nên trường có quan ngại rằng liệu nguồn tuyển còn nhiều không”.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đợt 1 của xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 31/8. Trong đợt xét tuyển bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường, mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top