Hà Nội
23°C / 22-25°C
Khối ngành Sư phạm “rớt giá”, Bộ GD&ĐT nói gì?

Khối ngành Sư phạm “rớt giá”, Bộ GD&ĐT nói gì?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2018, khối các trường đào tạo sư phạm tiếp tục “tụt dốc” khi số lượng thí sinh giảm sút mạnh so với các năm trước. Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, điều này không bất ngờ, các trường vẫn ổn định nguồn tuyển và chất lượng sau khi Bộ nâng nhiều tiêu chí xét tuyển.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Thí sinh vẫn gặp khó khi chọn nghề, chọn trường

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Thí sinh vẫn gặp khó khi chọn nghề, chọn trường

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày mùng 1 đến 20/4 là thời gian thí sinh cả nước làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018. Tuy nhiên, trước việc được đăng ký xét tuyển vào nhiều trường ĐH, nên trong thời điểm hiện tại thí sinh lại tỏ ra thận trọng trước những thông tin tuyển sinh mỗi trường mỗi khác. Không ít thí sinh lựa chọn gần sát đến hạn cuối cùng mới nộp hồ sơ.

Tổ hợp môn thi “độc-lạ”: Các trường vi phạm sẽ bị xử lý

Tổ hợp môn thi “độc-lạ”: Các trường vi phạm sẽ bị xử lý

Xã hội

GiadinhNet - Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 tiếp tục được chứng kiến nhiều “chuyện lạ”, không chỉ bỏ điểm sàn dễ dàng trong “vét” thí sinh. Trong xét tuyển, một loạt tổ hợp môn mới “chẳng giống ai” đã được áp dụng khiến nhiều người cho rằng chưa bao giờ vào ĐH, CĐ lại nhiều cơ hội và có phần dễ dàng đến thế.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Tuyển sinh trường công an, quân đội sẽ “căng” hơn?

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Tuyển sinh trường công an, quân đội sẽ “căng” hơn?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH các trường khối công an, quân sự năm 2018 sẽ có nhiều thay đổi so với năm trước. Việc cắt giảm chỉ tiêu, trong bối cảnh đề thi THPT Quốc gia 2018 có sự phân loại rõ nét hơn, điểm cộng ưu tiên cũng giảm so với năm trước... khiến cho nhiều người dự báo về một kỳ tuyển sinh vào khối công an, quân sự năm nay sẽ căng thẳng hơn so với năm ngoái.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Thí sinh không nên “tham” nhiều nguyện vọng

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2018: Thí sinh không nên “tham” nhiều nguyện vọng

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018, nhiều trường ĐH, CĐ đưa ra các phương thức tuyển sinh khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh như: Mở thêm ngành, tổ hợp môn xét tuyển mới... Trong khi đó, chuyên gia tuyển sinh đưa ra khuyến cáo các thí sinh không nên “tham” đăng ký quá nhiều nguyện vọng, cần cân nhắc kỹ lưỡng để có thể “chắc suất” vào đại học.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Sửa quy chế, không còn “mưa” điểm 10?

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Sửa quy chế, không còn “mưa” điểm 10?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo sửa đổi một số điều trong quy chế thi quốc gia, trong đó điều chỉnh về việc chấm thi, hình thức xử lý thí sinh khi vi phạm quy chế... Cùng với đó, đề thi tham khảo các môn thi cũng được đánh giá là khó so với năm trước, số thí sinh đạt điểm cao dự báo sẽ giảm, đặc biệt là điểm 10 như kỳ thi năm vừa qua.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: “Nở rộ” ngành, khối xét tuyển mới

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: “Nở rộ” ngành, khối xét tuyển mới

Xã hội

GiadinhNet - Một số trường vừa công bố phương án tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2018. Theo đó, các trường dự kiến bổ sung phương thức xét tuyển, tuyển thẳng, tổ hợp khối môn thi xét tuyển mới… Đặc biệt, có rất nhiều ngành đào tạo được mở thêm nhằm phục vụ thí sinh có thêm cơ hội vào đại học.

Không công bố đề thi minh họa kỳ thi quốc gia 2018

Không công bố đề thi minh họa kỳ thi quốc gia 2018

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 giữ ổn định như năm 2017, Bộ cũng sẽ không công bố các đề thi tham khảo.

“Số phận” kỳ thi Quốc gia 2018 đã được “chốt”?

“Số phận” kỳ thi Quốc gia 2018 đã được “chốt”?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa chính thức thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Theo đó, kỳ thi tới cơ bản giữ vững ổn định như năm nay.

Học viện An ninh tuyển bổ sung chỉ với 15,5 điểm

Học viện An ninh tuyển bổ sung chỉ với 15,5 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Học viện An ninh nhân dân vừa thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1, hệ chính quy với 3 chuyên ngành đào tạo, điểm xét tuyển chỉ là 15,5 điểm.

Học viện Cảnh sát bất ngờ xét tuyển bổ sung

Học viện Cảnh sát bất ngờ xét tuyển bổ sung

Xã hội

GiainhNet - Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa thông báo xét tuyển đợt 2, năm 2017. Số lượng gần 100 thí sinh, điểm xét tuyển chỉ từ 15,50 đến 16,0 điểm.

Chuyện lạ: Nhiều trường đại học nổi tiếng xét tuyển bổ sung

Chuyện lạ: Nhiều trường đại học nổi tiếng xét tuyển bổ sung

Xã hội

GiadinhNet - Chưa đủ chỉ tiêu trong xét tuyển đợt I, nhiều trường đại học công lập, trong đó có các trường nổi tiếng tiếp tục xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017: Vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017: Vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu bổ sung

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ ngày 13/8 các trường tổ chức xét tuyển bổ sung. Ở đợt xét tuyển này, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu tại các trường ĐH, CĐ dành cho các thí sinh xét tuyển dựa trên điểm thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.

Bức xúc vì điểm cộng

Bức xúc vì điểm cộng

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học 2017 vừa qua kết thúc ở giai đoạn I. Ngành giáo dục có thể tự tin rằng đó là thành công, nhưng với dư luận xã hội, đặc biệt là với nhiều phụ huynh, thí sinh vẫn còn ấm ức, bức xúc về nhiều điều qua chính sách làm tròn điểm, cộng điểm ưu tiên…

Từ chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học: Đừng “tị nạnh" với thí sinh miền núi được cộng điểm

Từ chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học: Đừng “tị nạnh" với thí sinh miền núi được cộng điểm

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, điểm cộng vào đại học là cần thiết, song đã bộc lộ những bất cập, chưa tạo công bằng giữa các thí sinh.

Nghịch lý điểm cao vẫn trượt đại học

Nghịch lý điểm cao vẫn trượt đại học

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh ở các thành phố đạt điểm cao trượt vào các trường top đầu. Nguyên nhân là do chế độ làm tròn điểm, ưu tiên, cộng điểm khiến những thí sinh dù điểm cao hơn nhưng vẫn “ngã ngựa” so với các thí sinh có điểm thi thấp hơn.

Top