Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH

Bốn câu hỏi cần đặt ra trước khi chọn nghề

Bốn câu hỏi cần đặt ra trước khi chọn nghề

Xã hội

GiadinhNet - Còn tới 3 tháng nữa kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mới chính thức bắt đầu, nhưng đến thời điểm hiện tại việc cân nhắc chọn nghề, chọn trường để đăng ký dự tuyển sau khi có kết quả thi khiến nhiều thí sinh “loay hoay”. Nhiều thí sinh còn băn khoăn trước “ngã ba đường”, thậm chí chưa biết chọn nghề nào phù hợp với bản thân, dễ dẫn đến chọn nghề theo cảm tính.

“Tách thi THPT và thi ĐH, CĐ mới là nhân đạo!"

“Tách thi THPT và thi ĐH, CĐ mới là nhân đạo!"

Xã hội

GiadinhNet- Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 vừa kết thúc với nhiều biến động. Một số chuyên gia cho rằng, không nên tiếp tục kỳ thi THPT Quốc gia và thay đổi để phù hợp hơn.

Toàn cảnh chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt cuối

Toàn cảnh chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt cuối

Xã hội

GiadinhNet - Vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu “chờ” các thí sinh tại các trường ĐH, CĐ xét tuyển đợt 4, đợt cuối cùng của tuyển sinh đại học năm 2015.

Thi quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2016 có gì mới?

Thi quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2016 có gì mới?

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù còn nhiều bất cập, song theo Bộ GD&ĐT sang năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì kỳ thi THPT quốc gia, đồng thời làm căn cứ để xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Cân nhắc chọn trường để tăng cơ hội đỗ

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Cân nhắc chọn trường để tăng cơ hội đỗ

Xã hội

GiadinhNet - Bắt đầu từ hôm nay (26/8), thí sinh cả nước sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Rất nhiều trường đại học còn chỉ tiêu, tuy nhiên thí sinh cần thận trọng hơn trong việc chọn trường bởi lần này thí sinh sẽ không được rút hồ sơ.

Thí sinh tị nạnh vì điểm cộng ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ

Thí sinh tị nạnh vì điểm cộng ưu tiên xét tuyển ĐH, CĐ

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, có những thí sinh chỉ vì thiếu 0,5 điểm mà ngậm ngùi “dừng cuộc chơi”, trong khi có những thí sinh khác lại cầm chắc 3,5 điểm ưu tiên khu vực làm lợi thế xét tuyển.

Chính thức công bố điểm sàn vào đại học 2015

Chính thức công bố điểm sàn vào đại học 2015

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm sàn ĐH, CĐ năm 2015. Theo đó, điểm vào đại học phải đạt 3 môn đạt 15,0 điểm. Còn điểm vào cao đẳng là từ 12,0 điểm trở lên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT gợi ý các “mẹo” để trúng tuyển vào đại học

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT gợi ý các “mẹo” để trúng tuyển vào đại học

Xã hội

GiadinhNet - Kết quả công bố phổ điểm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 cho thấy, ở hầu hết các môn đều tương đối cao. Tuy nhiên, điểm cao càng khiến thí sinh khó lựa chọn trường.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Con trẻ đi thi, mẹ cha phát sốt

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Con trẻ đi thi, mẹ cha phát sốt

Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (1/7), hơn một triệu thí sinh cả nước chính thức bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2015 với môn thi Toán vào buổi sáng. Kỳ thi năm nay khá đặc biệt khi lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỳ thi “2 trong 1” vừa xét tốt nghiệp, vừa làm cơ sở để tuyển sinh ĐH, CĐ. Mỗi thí sinh được thi một lần, do đó tỷ lệ thí sinh “ảo” giảm hẳn. Tuy nhiên, nắng nóng lại trở thành mối lo lớn nhất cho cả thí sinh và người nhà.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Căng thẳng lựa chọn môn thi, khối thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Căng thẳng lựa chọn môn thi, khối thi

Xã hội

GiadinhNet - Cùng với việc Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh lựa chọn các môn thi để xét tuyển vào ĐH-CĐ, các trường ĐH-CĐ cũng “đua nhau” mở thêm khối “lạ” khiến thí sinh căng thẳng lựa chọn khối thi, môn thi. Phụ huynh cũng ngán ngẩm vì con em mình sắp vướng phải “mớ bòng bong” đăng kí môn thi và lịch học ôn dày đặc.

Hà Nội: Lò luyện thi không còn “rực lửa”

Hà Nội: Lò luyện thi không còn “rực lửa”

Xã hội

GiadinhNet - Khác hẳn với mọi năm, thời điểm ra Tết các sĩ tử ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về các trung tâm, lò luyện thi đại học để ôn thi. Nhưng năm nay, gần hết tháng 3 rồi mà các trung tâm, lò luyện thi ở Hà Nội vắng bóng sĩ tử, ế ẩm, dù các lớp liên tục được mở ra.

Năm nay, thi tốt nghiệp THPT kết hợp xét tuyển đại học sẽ như thế nào?

Năm nay, thi tốt nghiệp THPT kết hợp xét tuyển đại học sẽ như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Kết quả thi 4 môn tối thiểu đồng thời được sử dụng để xét tuyển vào các ngành phù hợp của các trường ĐH, CĐ.

Các trường công an, quân sự “nới” điều kiện tuyển sinh

Các trường công an, quân sự “nới” điều kiện tuyển sinh

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2015, thí sinh muốn dự thi vào các trường công an, quân sự phải đăng ký sơ tuyển và chỉ được xét tuyển vào một trường dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia chung. Tuy nhiên, các trường công an, quân sự cũng đã “nới” nhiều quy định để tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Nhiều trường lo “loạn” tuyển sinh

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Nhiều trường lo “loạn” tuyển sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi dự thi kỳ thi THPT Quốc gia, mỗi thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi để tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ. Dù được tăng cơ hội, nhưng nhiều thí sinh vẫn băn khoăn trong việc phải “tự bơi” vào các trường, trong khi đó trường ĐH, CĐ cũng ám ảnh vì tình trạng thí sinh “ảo” và có thể “loạn” trong tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT “bật mí” về đề thi THPT quốc gia 2015

Bộ GD&ĐT “bật mí” về đề thi THPT quốc gia 2015

Xã hội

GiadinhNet – Cùng với quy chế, Bộ GD&ĐT cũng đã đưa ra những thông tin quan trọng về đề thi kỳ thi THPT quốc gia 2015. Đây là cơ sở quan trọng để thí sinh định hướng ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Đã có quy chế chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

Đã có quy chế chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

Xã hội

GiadinhNet – Chiều tối nay (ngày 26/2), Bộ GD&ĐT đã công bố quy chế kỳ thi THPT quốc gia 2015 và tuyển sinh ĐH, CĐ 2015.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Trường lo “ảo”, thí sinh lo “chạy”

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Trường lo “ảo”, thí sinh lo “chạy”

Xã hội

GiadinhNet - Sau kỳ thi THPT Quốc gia 2015, với 4 giấy chứng nhận kết quả thi, thí sinh sẽ phải tiếp tục tham gia cuộc “chạy đua” vất vả để nộp - rút hồ sơ xét tuyển vào ĐH, CĐ. Còn đối với các trường ĐH, CĐ thì vẫn canh cánh nỗi lo thí sinh “ảo” gây khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Top