Hà Nội
23°C / 22-25°C
Có nên “đau đầu” tìm trường, luyện chữ trước khi con vào lớp 1?

Có nên “đau đầu” tìm trường, luyện chữ trước khi con vào lớp 1?

Xã hội

GiadinhNet - Dù con vẫn đang học tại trường mẫu giáo, song với nhiều phụ huynh tại Hà Nội lại đang “đau đầu” trong việc tìm trường, chọn trường theo ý muốn. Đặc biệt, nhiều phụ huynh còn cho con đi học chữ chuẩn bị bước vào lớp 1.

Trường học tại Hà Nội bị cấm thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh

Trường học tại Hà Nội bị cấm thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh

Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Khuyến khích tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

Khuyến khích tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội

Xã hội

UBND TP Hà Nội phê duyệt 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022.

Tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội năm 2021 dự kiến giảm khoảng 4 nghìn học sinh

Tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội năm 2021 dự kiến giảm khoảng 4 nghìn học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, năm học 2021 - 2022, Hà Nội sẽ tuyển vào lớp 1 khoảng gần 160 nghìn học sinh, giảm khoảng 4 nghìn học sinh so với năm học trước.

Nhiều trường nổi tiếng tại Hà Nội áp dụng kiểm tra “đầu vào” lớp 1

Nhiều trường nổi tiếng tại Hà Nội áp dụng kiểm tra “đầu vào” lớp 1

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2021 - 2022, nhiều trường tư tại Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp 1 với phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6

Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, Hà Nội vẫn tiếp tục áp dụng hai phương thức trực tuyến và trực tiếp trong tuyển sinh mầm non (5 tuổi), lớp 1 và lớp 6.

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội: Không phải nộp các khoản 'tự nguyện'

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội: Không phải nộp các khoản 'tự nguyện'

Xã hội

Theo yêu cầu của Sở GD&ÐT Hà Nội, trước thời điểm tuyển sinh, các nhà trường sẽ thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh. Năm nay các trường cũng sẽ hạn chế tuyển sinh trái tuyến, phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến thay vì đến trường nộp hồ sơ.

Hà Nội: Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến sẽ diễn ra như thế nào?

Hà Nội: Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến sẽ diễn ra như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 1/7, kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội chính thức được bắt đầu. Năm học này, tuyển sinh sẽ vẫn tiếp tục theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Áp lực vì chênh lệch giữa "ra và vào"

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Áp lực vì chênh lệch giữa "ra và vào"

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020, các trường công lập tại Hà Nội tiếp tục gặp áp lực do số lượng chênh lệch giữa tuyển mới và ra trường khá chênh lệch.

Năm học 2019 - 2020: Tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội sẽ thực hiện thế nào?

Năm học 2019 - 2020: Tuyển sinh trực tuyến tại Hà Nội sẽ thực hiện thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT TP.Hà Nội tiếp tục triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên toàn thành phố.

Hà Nội: “Choáng” với những lớp học “khổng lồ”

Hà Nội: “Choáng” với những lớp học “khổng lồ”

Xã hội

GiadinhNet - So với năm học trước, tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 tại các trường công lập của Hà Nội tăng thêm 20.000 học sinh. Điều này dẫn đến một số trường có số học sinh lên đến trên 60 học sinh/lớp, tạo nên những lớp học “khổng lồ” gây choáng cho nhiều bậc phụ huynh.

Hà Nội: Con chưa vào lớp 1, cha mẹ đã “toát mồ hôi” vì lo học luân phiên

Hà Nội: Con chưa vào lớp 1, cha mẹ đã “toát mồ hôi” vì lo học luân phiên

Xã hội

GiadinhNet - Dù được đảm bảo 100% chỗ học cho học sinh đủ tuổi vào lớp 1 năm học 2018 - 2019, song nhiều phụ huynh vẫn lo ngại chuyện sỹ số vượt xa so với quy định vì năm học này số lượng học sinh tăng khá mạnh so với năm trước. Thậm chí, một số trường học áp dụng nghỉ học luân phiên vào ngày thường và đi học vào ngày Chủ nhật khiến không ít phụ huynh lo lắng, sớm lên phương án quản lý con trong ngày nghỉ giữa tuần.

Hà Nội: Các trường dân lập được “cởi trói” trong tuyển sinh

Hà Nội: Các trường dân lập được “cởi trói” trong tuyển sinh

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi một số Hiệu trưởng trường dân lập đồng loạt phản ánh những bất cập trong công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT cũng đã đề nghị Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT đảm bảo tính tự chủ trong tuyển sinh đầu cấp. Qua đó, trong năm học 2018 - 2019, các trường tư ở Hà Nội được chủ động hơn trong lựa chọn phương thức, thời gian tuyển sinh.

Ép con học trước vào lớp 1: Phụ huynh đang “hại” con?

Ép con học trước vào lớp 1: Phụ huynh đang “hại” con?

Xã hội

GiadinhNet - Con sắp vào lớp 1, phụ huynh đã đổ xô cho con đi học chữ, làm toán. Theo chuyên gia giáo dục, phụ huynh chạy theo trào lưu này là đang “hại” con mà không biết.

Tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội: Đủ chỗ, lại lo sĩ số

Tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội: Đủ chỗ, lại lo sĩ số

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2016 - 2017, Hà Nội sẽ đảm bảo 100% học sinh đủ tuổi, đúng khu vực tuyển sinh sẽ được vào lớp 1 trường công lập. Nhiều phụ huynh thở phào bởi con chắc suất vào lớp 1, điều mà họ đã phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt một tháng qua vì nhiều thông tin “vỉa hè” như: Chỉ tuyển có hộ khẩu lâu năm, con nhà “bản địa”...

Cho học trước chương trình lớp 1: Trẻ dễ chủ quan, xao lãng chuyện học

Cho học trước chương trình lớp 1: Trẻ dễ chủ quan, xao lãng chuyện học

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh lớp 1 năm nay còn lâu mới diễn ra, dù Bộ GD&ĐT từng quy định cấm dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1, song nhiều phụ huynh đã cuống cuồng tìm chỗ học thêm cho con. Tâm lý sợ con thua thiệt, sợ con không bắt kịp chương trình là lý do khiến nhiều phụ huynh lo lắng, cố tình dạy Toán, rèn chữ cho con trước khi trẻ bước vào lớp 1.

Top