Có nên “đau đầu” tìm trường, luyện chữ trước khi con vào lớp 1?
GiadinhNet - Dù con vẫn đang học tại trường mẫu giáo, song với nhiều phụ huynh tại Hà Nội lại đang “đau đầu” trong việc tìm trường, chọn trường theo ý muốn. Đặc biệt, nhiều phụ huynh còn cho con đi học chữ chuẩn bị bước vào lớp 1.
Phụ huynh có mặt tại Trường Marie Curie Hà Nội từ lúc 3h ngày 10/3 để đăng ký cho con dự tuyển vào lớp 1. Ảnh: Fanpage Marie Curie
Đau đầu tìm trường cho con
Chỉ còn vài tháng nữa là trẻ mầm non (lớp 5 tuổi) sẽ bước vào lớp 1, nhưng thời điểm này, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã "đau đầu", ngược xuôi để tìm, chọn trường cho con. Năm nay, nhiều trường dân lập, trường có hệ song ngữ tuyển sinh sớm và áp dụng kiểm tra, phỏng vấn vào lớp 1. Cụ thể, Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu tuyển sinh lớp 1 Song ngữ Quốc tế Cambridge dựa trên nguyện vọng của gia đình và năng lực của học sinh. Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội 240 học sinh cho 8 lớp 1 năm học 2021-2022. Phương thức tuyển sinh: Học sinh được đánh giá qua bài kiểm tra WISC - V và Ban Giám hiệu phỏng vấn trực tiếp…
Sớm đăng ký cho con vào một số trường ngoài công lập, chị Nguyễn Thu Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Từ tháng 3 vừa qua, tôi đã đăng ký cho con dự tuyển vào một số trường tiểu học ngoài công lập có hệ song ngữ tại địa bàn quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy. Các trường này tuyển sinh sớm, nên dù con đang học mẫu giáo, nhưng bố mẹ đã cho con đi dự tuyển vào lớp 1. Một số trường có áp dụng hình thức kiểm tra, phỏng vấn, làm quen với nhà trường… Nên phải bố trí cho con tham dự các hoạt động, trang bị cho con một số kỹ năng để con tham gia các hoạt động kiểm tra".
Chia sẻ về lý do vì sao lại chọn các trường ngoài công lập nổi tiếng, phụ huynh Trần Hữu Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Các trường ngoài công lập dù học phí, tiền học cao, song cơ sở vật chất lại khá tốt, có hệ song ngữ, lớp học chỉ 20-30 học sinh, có nhiều hoạt động trải nghiệm, có dịch vụ đưa đón… nên nhiều phụ huynh lựa chọn. Con tham gia xét tuyển ở các trường này cũng khá hồi hộp vì số lượng đăng ký cũng rất đông, trường tuyển chọn những học sinh có khả năng, nhanh nhẹn để phù hợp với mục tiêu giáo dục của trường. Nếu không đỗ mới tính đến xin học tại trường công lập".
Theo ghi nhận, dù tuyển sinh từ sớm, song sức hút tuyển sinh từ một số trường cũng rất lớn, thậm chí tái diễn cảnh "đêm trắng" xếp hàng xin hồ sơ đăng ký học cho con. Cụ thể, Trường Marie Curie Hà Nội phát hành hồ sơ và đăng ký dự tuyển vào lớp 1 từ ngày 10/3. Học sinh đăng ký tham dự "Một ngày trải nghiệm ở Marie Curie" (miễn phí), căn cứ hoạt động trong ngày trải nghiệm, nhà trường sẽ chọn học sinh và không chọn học sinh không tham gia. Lo con không đăng ký được tham gia ngày hội, 3h sáng 10/3, hàng trăm phụ huynh xếp hàng để đăng ký vào trường. Đúng 5h30, trường mở cửa phát hành hồ sơ tuyển sinh sớm so với dự định, khoảng 7h45 phút, hơn 400 hồ sơ của trường này đã được phát ra, nhiều hơn dự kiến khoảng 40 hồ sơ.
Tất tả cho con đi học chữ
Không chỉ mối lo tìm trường tốt, trường phù hợp cho con, rất nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 ở Hà Nội cũng "đứng ngồi không yên" trước chuyện tìm chỗ học viết chữ, làm toán cho con. Theo quan niệm của một số phụ huynh, dạy trước cho trẻ là để khi nhập học vào lớp 1 để con đi học sẽ không thua bạn kém bè trong lớp. Nhất là trong bối cảnh sau một học kỳ năm học 2020 - 2021, nhiều tranh luận nổ ra với chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn còn nặng, thậm chí là nhiều "sạn", khó học…
Con chưa vào lớp 1, song từ ra Tết tới nay, chị Hoài Anh (Khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội) đã đăng ký lớp "tiền lớp 1", khóa luyện chữ đẹp cho con. Chị Hoài Anh tâm sự: "Nhiều chị em đồng nghiệp ở công ty đều khuyên và đã cho con đi học các câu lạc bộ "tiền lớp 1" trong đó học làm quen với chữ, số… Nhiều bé chưa đi học nhưng đã đọc vanh vách rồi, nên nếu con không học trước, khi đi học sẽ bỡ ngỡ, thua thiệt với các bạn và làm ảnh hưởng đến tiến độ của lớp học. Tôi không ép con học nhiều, nhưng chủ yếu là luyện viết, tập đánh vần…".
Dù không muốn, nhưng lại áp lực trước lựa chọn nên hay không nên dạy chữ cho con trước khi vào lớp 1, Nguyễn Hương Dung (Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Bây giờ hầu như ai cũng cho con đi học trước, đọc thông, viết thạo khi vào lớp 1. Tôi cũng rất đau đầu trước việc nên hay không nên dạy con trước khi vào lớp 1, dù không muốn nhưng vẫn phải đăng ký cho con đi học chuẩn bị vào lớp 1 và tối về kèm cặp cháu thêm ở nhà. Nếu không dạy trước, tôi e là con sẽ học dốt, thua bạn trên lớp sẽ tự tin, không muốn đi học".
Trước hiện tượng phụ huynh cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1, bà Đỗ Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách khối tiểu học Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đưa ra lời khuyên: "Phụ huynh cũng không nên quá lo lắng con sẽ bỡ ngỡ khi vào lớp 1 mà chưa biết đọc, biết viết. Không cần thiết phải cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1 vì chỉ thêm áp lực cho con. Trước thời gian đi học chính thức, phụ huynh nên đưa con đến trường, giới thiệu qua về ngôi trường con sắp học, những người bạn mới, cùng đi mua sách vở, đồ dùng học tập… Hãy để học sinh có những bước vào lớp 1 là như nhau. Giáo viên có thể vất vả, nhưng các cô đều có kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để dạy các con, đảm bảo đúng khối lượng và mục tiêu đề ra", bà Đỗ Thị Thủy chia sẻ.
Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, việc phụ huynh gò, ép trẻ học nhiều ở lứa tuổi trước khi vào lớp 1 vô tình làm ảnh hưởng đến trẻ, có trẻ sẽ bị sang chấn về tâm lý. Việc ép trẻ học sớm sẽ khiến trẻ chủ quan, mất hứng thú học đường, dẫn đến chủ quan trong học tập. Thực tế, ngành Giáo dục nhiều năm nay cũng đã có quy định cấm dạy trước chương trình cho trẻ trước khi vào lớp 1.
Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, tuyển sinh năm học 2021 - 2022, các trường học trên địa bàn tuyệt đối không tổ chức thi tuyển vào lớp 1. Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020 - 2021). Các trường công lập phương thức tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển, do UBND quận, huyện, thị xã quy định, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.
Quang Anh
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.
Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.
Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.