Ép con học trước vào lớp 1: Phụ huynh đang “hại” con?
GiadinhNet - Con sắp vào lớp 1, phụ huynh đã đổ xô cho con đi học chữ, làm toán. Theo chuyên gia giáo dục, phụ huynh chạy theo trào lưu này là đang “hại” con mà không biết.
Kỳ tuyển sinh lớp 1, năm học 2017 - 2018 hiện tại vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, kể từ hồi ra Tết đến nay, trào lưu cha mẹ đăng ký cho con học chữ để chuẩn bị cho năm học tới vào lớp 1 đã khá phổ biến ở Hà Nội.
Có con năm nay vào lớp 1, chị Thanh Hương (Định Công, Hà Nội) cho hay, cách đây mấy tháng chị đã cho con đi học chữ để vào lớp 1. Một tuần 3 buổi tại một trung tâm mở tại cơ sở mầm non với mức học phí 100.000đ/ca kéo dài một tiếng rưỡi.
Chị Hương cho biết thêm: “Mới đầu bé chưa quen, nhưng được cô động viên, thưởng bánh kẹo nên dần dần cũng thích đi học chữ. Tôi cho con đi học không phải mong muốn con giỏi mà là sợ khi vào lớp 1 lớp rất đông, cô không quản hết nổi lấy đâu thời gian để kèm cặp, uốn nắn từng cháu?. Mà cháu nào cũng học trước, con mình không học thì dốt nhất lớp”.
Tương tự, tranh thủ thời gian giữa chuyển cấp để đăng ký học cho con, phụ huynh Nguyễn Văn Nam (Dịch Vọng, Hà Nội) tâm sự: “Sang tháng Tám trường mới tập trung, nên thời gian qua gia đình cũng tranh thủ cho con đi học thêm chữ. Tôi thấy có khá nhiều trẻ trong thời gian học mẫu giáo cũng đã biết đọc, viết tốt rồi. Nếu con nhà mình không học, dễ bị “lép vế” so với các bạn, thậm chí bị chê cười vì viết xấu, viết chậm”.

Nhiều học sinh được phụ huynh đăng ký các lớp dạy chữ trước lớp 1. Ảnh: Q.A
Không chỉ “tranh thủ” thời gian hè, không ít trẻ mới lên 3 cũng đã được “nhồi” học chữ, tập viết và làm những phép tính cộng trừ đơn giản trong phạm vi 10. Tại Hà Nội, không khó để tìm đến các địa chỉ dạy chữ cho trẻ trước lớp một, thậm chí rất nhiều trung tâm, giáo viên cũng thông tin chiêu sinh lớp học trên các mạng xã hội.
Theo quy định của ngành giáo dục, các trường học, giáo viên đều bị cấm dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1. Thậm chí, ngay cả khi tập trung học sinh chuẩn bị cho năm học mới các trường cũng không được dạy nội dung chương trình của lớp 1. Tuy nhiên, có rất nhiều trung tâm, giáo viên “phớt lờ” lệnh cấm này, vẫn tổ chức dạy chữ cho học sinh trước khi học lớp 1 khá phổ biến, công khai.
Lý giải về hiện tượng này, các chuyên gia giáo dục cho biết, do tâm lý phụ huynh vì lo lắng quá mức hoặc thấy người khác cho con đi học mà làm theo. Một số phụ huynh muốn con em mình giỏi hơn con người khác, muốn được bầu làm lớp trưởng, lớp phó nên “ghi điểm” với giáo viên bằng việc đọc thông, viết thạo.
Tuy nhiên, cũng có một thực tế đó là theo một số phụ huynh có con học tiểu học cho hay, chương trình lớp 1 hiện nay còn khá nặng, nếu không hướng dẫn, dạy trẻ làm quen trước vào năm học sẽ rất vất vả. Học sinh không học trước sẽ bị đuối so với các bạn, khiến cho trẻ tự ti không muốn tới trường…
Nhiều năm nghiên cứu về giáo dục tiểu học, PGS.TS Nguyễn Công Khanh (ĐH Sư phạm Hà Nội) chỉ ra rằng, việc phụ huynh cho con học trước vào lớp 1 là vô tình đang “hại” con mình mà không biết. Bởi theo nghiên cứu khoa học trẻ thực sự bước vào giai đoạn đủ 6 tuổi mới phù hợp về thể trạng, tâm lý cho việc học chữ và tập trung học tập.
“Nếu như phụ huynh cố tình nhồi nhét trẻ học chữ, làm toán trước khi vào lớp 1 sẽ khiến trẻ dễ mắc các bệnh học đường như: cận thị, cong vẹo cột sống. Trẻ cũng hình thành tâm lý chán học, sợ đi học.
Nếu trẻ đi học biết được điều mình đã từng học, sẽ dẫn đến chủ quan, xem nhẹ chuyện học. Điều này rất có hại, khi trẻ mất hứng thú học đường sẽ không còn say mê, thích thú và đảm bảo hiệu quả trong học tập” - PGS Nguyễn Công Khanh chia sẻ.
Còn theo lãnh đạo một số trường tiểu học, việc học sinh biết chữ khi vào lớp 1 cũng không giúp ích được nhiều cho giáo viên bởi mỗi em được học theo những cách khác nhau, dẫn đến không đồng đều. Có thể giáo viên nhàn thời gian đầu, nhưng rất vất vả về sau. Học sinh lúc đầu có thể học rất tốt, nhưng chủ quan dẫn đến bị tụt lại, học kém về sau.
Bên cạnh đó, chuyên gia tâm lý cũng đưa ra lời khuyên phụ huynh hãy chuẩn bị tâm lý tốt để con bước vào lớp 1. Vì khi vào lớp 1 sẽ phải giữ trật tự, không được tự do chơi đùa như hồi học mẫu giáo.
Thời gian này, phụ huynh hãy giúp con làm quen với lớp 1 bằng cách cùng đi mua sách vở, đồ dùng học tập, kể cho con nghe về ngôi trường mới có nhiều bạn mới, con hãy nghe lời giáo viên… Nhất là dạy trẻ tính tự lập, tự ăn, vệ sinh cá nhân vì ở trường trẻ đều phải tự làm.
Thanh Hằng
Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.
Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân
Thời sự - 2 giờ trướcSáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ hôm nay (15/3), nhiều quy định mới về thẻ căn cước được áp dụng theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc
Thời sự - 4 giờ trướcHôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nô nức tới các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ, an toàn, đúng quy định.
'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử
Thời sự - 9 giờ trướcPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Những trường hợp nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế từ năm 2026?
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định hàng loạt trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Dưới đây là những trường hợp cụ thể.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nước
Thời sự - 9 giờ trướcTrao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
Tin sáng 15/3: Từ 2026, đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nhận lương hưu?; Đề xuất quy định mới về miễn, giảm kỷ luật viên chức
Đời sốngGĐXH - Từ năm 2026, điều kiện hưởng lương hưu có thay đổi đáng chú ý về thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Bộ Nội vụ vừa có đề xuất bổ sung các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật đối với viên chức...