Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh phải viết đơn nếu con không dự thi
GiadinhNet - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhằm tránh tình trạng vì sợ ảnh hưởng tới thành tích nên một số trường “vận động”, ép buộc học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10, thay vào đó là đăng ký vào hệ Giáo dục thường xuyên, học nghề, Sở đã chỉ đạo nghiêm cấm tình trạng này, đồng thời quy định học sinh không dự thi vào 10 phải làm đơn để phân loại, tránh khiếu nại.
Nhiều điểm mới trong tuyển sinh
Nhằm triển khai công tác tuyển sinh, cuối tuần qua Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 dành cho các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, GDTX trên địa bàn. Bà Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, kỳ tuyển sinh năm nay cơ bản giống năm trước, song có một số thay đổi quan trọng, nếu nhà trường lẫn thí sinh không nắm bắt được sẽ ảnh hưởng tới kết quả của tuyển sinh.
Theo bà Nguyễn Thu Hà, phương thức tuyển sinh lớp 10 cơ bản giống với năm 2015. Các trường sẽ hoàn thành đánh giá học sinh vào 9/5 tới, thời điểm này các trường THCS tổ chức dạy, ôn tập cho học sinh theo đúng chương trình quy định. Trách nhiệm của nhà trường là rà soát, phổ biến kỹ về kỳ tuyển sinh, thông báo các giấy tờ còn thiếu trong quá trình xét tốt nghiệp THCS. Ngày 22/4 tới, Sở sẽ ban hành cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 giúp học sinh có nhiều thông tin quan trọng liên quan tới tuyển sinh, làm các thủ tục dự thi.
Cũng theo bà Hà, kỳ tuyển sinh năm nay Hà Nội sẽ đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, trung tâm GDTX và các trường TCCN. Mỗi thí sinh có 2 nguyện vọng vào 2 trường công lập trong cùng khu vực tuyển sinh, thí sinh dự thi vào trường chuyên được chọn 2/4 trường chuyên hoặc lớp chuyên. Ví dụ nếu thí sinh dự thi vào trường THPT tự chủ tài chính chỉ được chọn trường tự chủ tài chính và dân lập. Thí sinh dự tuyển vào trường dân lập không quy định khu vực tuyển sinh, nhưng vẫn phải đăng ký dự kỳ thi chung và chọn nguyện vọng 2 vào trường dân lập.
“Điểm đặc biệt của kỳ tuyển sinh năm nay đó là thí sinh được thay đổi nguyện vọng vào trường công lập ở vùng giáp ranh, phải làm đơn và được xác nhận. Trường hợp có giấy hẹn trong quá trình làm hộ khẩu phải có cam kết hoàn thành hộ khẩu, quá thời gian học sinh sẽ không được học tại trường trúng tuyển. Nguyên tắc trúng tuyển là trúng nguyện vọng 1 không được xét nguyện vọng 2. Sở cũng đã yêu cầu các trường không vận động phụ huynh quyên góp, hay thu bất kỳ khoản nào liên quan tới tuyển sinh vào lớp 10, kể cả bán hồ sơ dự thi”, bà Nguyễn Thu Hà cho hay.
Cấm ép học sinh không được dự thi
Nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng trong tuyển sinh lớp 10, bà Hà cho biết thêm: “Thực tế đã diễn ra hiện tượng học sinh THCS điểm cao, nhưng đến lúc lên THPT lại bị giáo viên chê là học kém, thậm chí nhiều thí sinh điểm THCS cao nhưng thi vào lớp 10 điểm rất thấp, nhiều em chỉ được 1, 2 điểm. Do đó, Sở sẽ giám sát chặt điểm số của học sinh, hạn chế hiện tượng sửa điểm. Kiến nghị các trường tăng cường bồi dưỡng cho học sinh yếu, kém để có kết quả tốt khi lên THPT”.
Cũng liên quan đến thanh tra, giám sát kỳ tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, bà Đoàn Kiều Oanh - Phó Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay: “Tuyển sinh lớp 10 những năm trước còn phát hiện tình trạng sửa điểm, chưa có xác nhận trong sửa điểm học bạ của học sinh, kiểm tra chéo giữa các trường còn chung chung, chưa nghiêm túc… Theo đó, từ ngày 12/5 Sở sẽ thành lập các đoàn thanh, kiểm tra điểm xét tuyển, điểm sơ tuyển trường chuyên… các trường hợp thực hiện không đúng trong tuyển sinh sẽ bị xử phạt theo quy định”.
Chia sẻ về quyền lợi của thí sinh trong kỳ tuyển sinh lớp 10, ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, thí sinh đều có quyền lựa chọn trường công lập hay trường dân lập, thậm chí không dự thi vào lớp 10. Ngoài ra, Sở cấm các trường không được tự ý chuyển trường học sinh mà phải được Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định mới được chuyển vì vậy các em trúng tuyển phải suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký dự thi, hơn nữa tránh tình trạng mất kiểm soát học sinh đang học trường (điểm tuyển) 23 điểm lại được chuyển sang trường (điểm tuyển) 56 điểm, như thế là không công bằng.
Liên quan tới chuyện thí sinh không đăng ký dự thi lớp 10 phải làm đơn, ông Ngô Văn Chất giải thích: “Hàng năm, Sở nhận được rất nhiều đơn phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường vận động, ép buộc phụ huynh không cho học sinh dự thi vào lớp 10. Do đó, Sở đã nghiêm cấm các trường THCS không được ép buộc hoặc vận động học sinh không tham gia đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh”.
“Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 của Hà Nội sẽ được thực hiện theo hướng công bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh lựa chọn nguyện vọng. Nguyên tắc làm sao để học sinh có chỗ học, địa điểm học nghiêm túc nhất. Hạn chế tối đa các cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ giáo viên chưa đạt chuẩn. Những cơ sở giáo dục này sẽ bị giảm chỉ tiêu, chắc chắn ít thí sinh lựa chọn vào. Do đó, các trường phải nâng cao chất lượng của mình để thu hút thí sinh. Năm nay sẽ có 60% trong tổng số hơn 81.000 học sinh sẽ được vào lớp 10 công lập”.
TS Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.
Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.
Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.